VÌ MỖI LẦN ĐƯƠNG ĐẦU KHÓ KHĂN LÀ 1 NẤC THANG TRÊN HÀNH TRÌNH KHÔN LỚN, VẬY THÌ MẸ ƠI, “NGẠI GÌ THỬ THÁCH”? - Ảnh 1.

VÌ MỖI LẦN ĐƯƠNG ĐẦU KHÓ KHĂN LÀ 1 NẤC THANG TRÊN HÀNH TRÌNH KHÔN LỚN, VẬY THÌ MẸ ƠI, “NGẠI GÌ THỬ THÁCH”? - Ảnh 2.

Khi con gặp khó khăn trong việc tập viết, giải bài tập Toán, bạn có thực sự bình tĩnh, vững lòng, chấp nhận cho con thời gian và cơ hội tự vượt qua hay cảm thấy sốt ruột, lao vào giúp đỡ? Bạn có dám đăng ký cho con tham gia một lớp học, chơi một môn thể thao thử thách như đạp xe, calisthenic… Thú thực là: Từ sâu thẳm trong tiềm thức, bạn biết con sẽ thích thú nhưng cũng vẫn lo sợ con có thể trầy xước chân tay, phải không nào? Vậy hãy nói thực với lòng, bạn có dám để con đương đầu thử thách, để con khôn lớn? Không phải ai cũng tự tin trả lời: "Có!".

Làm cha mẹ, ai cũng yêu thương, và có xu hướng che chở con trong vòng tay, tránh xa mọi yếu tố khiến con phải đối mặt với khó khăn, vất vả, nhất là trong giai đoạn đầu đời. Vì thế, đa số phụ huynh không đành lòng nhìn con mình trải qua những thử thách trong quá trình trưởng thành.

VÌ MỖI LẦN ĐƯƠNG ĐẦU KHÓ KHĂN LÀ 1 NẤC THANG TRÊN HÀNH TRÌNH KHÔN LỚN, VẬY THÌ MẸ ƠI, “NGẠI GÌ THỬ THÁCH”? - Ảnh 3.

Tôi từng nghe nhiều bố mẹ thổ lộ: "Ngày nhỏ, mình khổ rồi, nên lớn lên chỉ muốn mang lại cho con tuổi thơ êm đềm nhất có thể!". Mong muốn đó chính đáng, nhưng liệu việc tạo cho con một lớp vỏ mềm mại, êm ái tránh xa khỏi những "chướng ngại vật" có phải là điều tốt nhất bố mẹ đang làm cho con?

Không một ai có thể tránh được những thử thách trên đường đời. Việc tôi luyện tinh thần "ngại gì thử thách" giúp con vươn đến những điều lớn lao như kỳ vọng, ước mơ của chính các con, và bố mẹ. Tất nhiên là những thử thách mà bố mẹ đã kiểm chứng về độ an toàn nhất định chứ không phải liều lĩnh, mạo hiểm vượt sức của con!

Walt Disney – "ông trùm" đế chế phim hoạt hình lớn nhất hành tinh từng khẳng định: "Mọi thử thách, nghịch cảnh mà tôi từng gặp phải trong cuộc đời đều làm tôi mạnh mẽ hơn. Bạn có thể không nhận ra đâu, nhưng đôi khi, những việc không như ý lại có thể mang đến những điều tuyệt vời nhất!".

VÌ MỖI LẦN ĐƯƠNG ĐẦU KHÓ KHĂN LÀ 1 NẤC THANG TRÊN HÀNH TRÌNH KHÔN LỚN, VẬY THÌ MẸ ƠI, “NGẠI GÌ THỬ THÁCH”? - Ảnh 4.

Khoa học đã chỉ ra rằng, chỉ số vượt khó cần thiết trong cuộc sống, ngay cả với những người bình thường. Năm 1997, trong cuốn sách "Adversity Quotient: Turning Obstacles into Opportunities" (AQ: Xoay chuyển trở ngại thành cơ hội), nhà tâm lý học Mỹ Paul G.Stoltz đã đề cập tới khái niệm này.

VÌ MỖI LẦN ĐƯƠNG ĐẦU KHÓ KHĂN LÀ 1 NẤC THANG TRÊN HÀNH TRÌNH KHÔN LỚN, VẬY THÌ MẸ ƠI, “NGẠI GÌ THỬ THÁCH”? - Ảnh 5.

Ông khẳng định tầm quan trọng của AQ - đại lượng đo khả năng đón nhận thử thách, xoay sở trước khó khăn. Chỉ số cần thiết không kém gì IQ và EQ. Tác giả Paul G.Stoltz thậm chí còn khẳng định: "Người tốt vẫn có thể là người không bền lòng theo đuổi mục đích. Dù biết đó là mục đích cao đẹp, nhưng họ không đủ can trường để đi tới. Bởi vì mục đích cao đẹp luôn đi kèm những thử thách cực khó mà chỉ ai dám vượt khó mới có thể về đích"!.

Tiến sĩ tâm lý học Mỹ Debra Kessler khẳng định: "Cuộc đời của trẻ có thể bị ảnh hưởng lớn nếu như con không được nhận thức sớm về thử thách". Theo bà, là phụ huynh, chúng ta cần phải giúp trẻ hiểu về thử thách từng bước, cho trẻ công cụ để thấu hiểu bản thân và làm được những gì mà mình thực sự làm tốt nhất trong khả năng.

Vậy làm thế nào để xây dựng cho con tinh thần vững vàng, vượt qua thử thách? Trước hết, chính bạn phải dám "buông đôi tay con ra" để con có cơ hội khôn lớn. Thử thách đôi khi được hình thành từ chính những khó khăn nhỏ trong quá trình vui chơi, sinh hoạt hằng ngày. Khi bé vượt qua được bậc thang thứ nhất, hãy khuyến khích con leo lên những nấc thang cao hơn. Thay vì nói "không" trước một trò chơi có vẻ vượt sức của con, hãy nói "có" và ở bên, theo dõi con sát sao. Động viên con với những cái gật đầu, lời khích lệ. Về cơ bản, hãy xây dựng cho con một nền tảng thể chất, tinh thần vững vàng, đồng thời chọn môi trường có thử thách cho con thật kỹ lưỡng.

VÌ MỖI LẦN ĐƯƠNG ĐẦU KHÓ KHĂN LÀ 1 NẤC THANG TRÊN HÀNH TRÌNH KHÔN LỚN, VẬY THÌ MẸ ƠI, “NGẠI GÌ THỬ THÁCH”? - Ảnh 6.

Cũng đừng quên cho con chơi những trò có tính thử thách và nâng cấp, vui khi con thành công, và chấp nhận khi con chật vật đương đầu. Khuyến khích con vận động ngoài trời, trong một sân chơi an toàn có những thử thách phù hợp với con. Một trong những sân chơi tôi ưng ý nhất thời gian gần đây là của Cô Gái Hà Lan, đi kèm với nhiều hoạt động cụ thể, hấp dẫn!

Sân chơi của Cô Gái Hà Lan

VÌ MỖI LẦN ĐƯƠNG ĐẦU KHÓ KHĂN LÀ 1 NẤC THANG TRÊN HÀNH TRÌNH KHÔN LỚN, VẬY THÌ MẸ ƠI, “NGẠI GÌ THỬ THÁCH”? - Ảnh 8.

Trong ký ức của tôi, những sân chơi trường học thường khá đơn giản: Một khoảng đất trống với tán cây tỏa bóng mát, thi thoảng có những trò cầu trượt, bập bênh quen thuộc. Chính vì vậy, tôi khá bất ngờ khi thấy con hào hứng chơi trong những sân chơi "Ngại gì thử thách" với hàng loạt trò vận động liên hoàn, gợi liên tưởng tới những sân chơi nước ngoài. Sự háo hức, vui vẻ thể hiện rõ trong ánh mắt, nụ cười.

Mỗi giờ ra chơi, con đều rất vui và sau một thời gian, tôi thấy những thay đổi rõ rệt ở con: bạn nhỏ dai sức hơn, sẵn sàng thử sức với những trò chơi mới, những thử thách mà ban đầu con còn có phần e dè, ngại ngần, thể lực của cháu cũng tốt lên trông thấy. Tinh thần, thái độ vững vàng của con càng củng cố niềm tin của tôi rằng: Thử thách dù là nhỏ nhất như trong 1 sân chơi cũng là những nấc thang giúp con trưởng thành, lớn khôn mỗi ngày.

Đặc biệt, sân chơi "Ngại gì thử thách" của thương hiệu Cô Gái Hà Lan này còn có các Góc dinh dưỡng nơi con tôi được định kỳ theo dõi thể chất, từ đó được tư vấn và chia sẻ kiến thức về tầm quan trọng của dinh dưỡng. Được biết, không chỉ riêng trường của con tôi mà Cô Gái Hà Lan đã, đang và sẽ xây dựng triển khai các hoạt động ngoại khóa cho hơn 1.500.000 em học sinh tại 1.500 trường tiểu học trên toàn quốc. Và tôi phải thừa nhận, đây là những hoạt động rất thiết thực, phù hợp với các bé mà phụ huynh như tôi và các con đều mong chờ từ lâu. Theo tìm hiểu của tôi, Cô Gái Hà Lan là thương hiệu đầu tiên đề cập tới tinh thần này và thể hiện xuyên suốt trong những chương trình của mình.

VÌ MỖI LẦN ĐƯƠNG ĐẦU KHÓ KHĂN LÀ 1 NẤC THANG TRÊN HÀNH TRÌNH KHÔN LỚN, VẬY THÌ MẸ ƠI, “NGẠI GÌ THỬ THÁCH”? - Ảnh 10.

Tìm hiểu kỹ hơn về hoạt động của thương hiệu, tôi thực sự bất ngờ. Năm 2020, Cô Gái Hà Lan đã hợp tác cùng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục & Đào Tạo đầu tư và khởi xướng chương trình "Vì một Việt Nam vươn cao vượt trội" với tổng đầu tư lên tới 55 tỷ trong 5 năm (11 tỷ trong 2020 – 2021). Ngoài các sân chơi "Ngại gì thử thách", Cô Gái Hà Lan cũng kết hợp với các trường trong việc khuyến khích các con vận động với bài tập nhảy rất vui nhộn. Chính mắt tôi từng nhìn thấy con mình hào hứng như thế nào khi tham gia sân chơi vận động "Ngại gì thử thách" hay nhảy say sưa theo Vũ Điệu Uống Sữa - với giai điệu sôi động, hiện đại góp phần hình thành thói quen uống sữa và vận động cho con mỗi ngày.

Quan sát con nhảy, tôi hiểu vì sao cháu lại thích thú đến vậy! Những lời nhắc nhở con vận động, uống sữa, đối đầu thử thách được lồng ghép qua lời bài hát một cách rất nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người chứ không hề giáo điều: "Dù rằng ta vẫn hay gục ngã, trở ngại ta vẫn luôn cố gắng", "Hằng ngày ta uống sữa, sáng uống thêm 1 hộp, trưa uống thêm 1 hộp, ta lớn cao khỏe mạnh!" Giai điệu vui tươi, rộn ràng, động tác dễ thuộc dễ nhớ nên con rất thích. Cháu không còn lười uống sữa như trước và cảm thấy vui vẻ, năng nổ hơn khi vận động. Hoạt động của thương hiệu thực sự ý nghĩa, thiết thực, mang lại hiệu quả mà không giáo điều!

Nhờ những hoạt động từ thương hiệu toàn cầu 150 năm tuổi này, tôi mới thêm vững tin để đồng hành cùng con trên con đường xây dựng nền tảng thể chất khỏe mạnh, tinh thần vững vàng để vượt qua mọi thử thách, bứt phá vươn cao vượt trội hơn trong cuộc sống. Và tôi đã dần nhìn thấy thành quả khi con mình vững vàng hơn từng ngày, chấp nhận thử thách đến với mình với một thái độ bình tĩnh, tự tin.

Làm mẹ, tôi đã "dám" buông tay để con khôn lớn, còn bạn thì sao? Tôi tin là ai cũng sẽ tự hào và hạnh phúc khi con mình khẳng định: "Ngại gì thử thách!".   


Tô Lệ Trân
Linh Yoo
Theo Trí Thức Trẻ31/12/2020