Việt Nam có điểm fair-play cao nhất Đông Nam Á, Tiến Linh cũng vô đối ở hạng mục "vua phá lưới"

(Tổ Quốc) - Kết thúc vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Việt Nam là đội nhận ít thẻ nhất trong 8 đội Đông Nam Á thi đấu vòng này. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cũng xuất sắc dẫn đầu danh sách các chân sút Đông Nam Á ghi bàn tại vòng loại thứ 2.

Thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu ấn tượng và là đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ngoài ra, Việt Nam còn dẫn đầu bảng xếp hạng fair-play trong các nước Đông Nam Á tham dự.

Tại vòng loại này, Việt Nam có tới 4 trận đấu không phải nhận một chiếc thẻ nào và số điểm fair-play nhận được là -9 (cách tính điểm -1/thẻ vàng; -3/thẻ đỏ; -4/thẻ đỏ trực tiếp). Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam chỉ nhận 9 thẻ vàng sau 8 trận, không tính 2 thẻ vàng của HLV Park Hang-seo.

Đội tuyển có lối chơi xấu nhất và điểm fair-play thấp nhất là Myanmar với 14 thẻ vàng 2 thẻ đỏ. Tại bảng G cùng Việt Nam, Malaysia để lại nhiều hình ảnh xấu và chỉ xếp trên Myanmar trên bảng xếp hạng fair-play này với tổng cộng 20 thẻ vàng.

Nguyễn Tiến Linh dẫn đầu danh sách "dội bom", Việt Nam có điểm fair-play cao nhất Đông Nam Á. - Ảnh 1.

Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng fair-play khu vực Đông Nam Á tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 (Ảnh: Asean Football)

Tại giải đấu này, tiền đạo Tiến Linh dẫn đầu danh sách chân sút ghi bàn hàng đầu khu vực Đông Nam Á với 5 bàn thắng tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Tại lượt về trên đất UAE vừa qua, tiền đạo sinh năm 1997 ghi bàn trong cả 3 trận đấu.

Hai trận đấu trước đội tuyển Indonesia và Malaysia, Tiến Linh đều là người mở màn cho các trận thắng. Ở trận đấu với UAE, tiền đạo thuộc biên chế CLB Bình Dương là người mang về bàn thắng thắp sáng hy vọng của chúng ta đến những giây phút cuối cùng trong trận thua 3-2 trước chủ nhà.

Nguyễn Tiến Linh với tổng cộng 5 bàn thắng trở thành cầu thủ Đông Nam Á dẫn đầu danh sách "dội bom", bỏ xa các đôi thủ khác 2 bàn. Tiền đạo sinh năm 1997 xếp trên các tuyển thủ Mohamadou Samareh, Safawi Rasid (ĐT Malaysia), Ikhsan Fandi (ĐT Singapore) và Angel Guirado (cầu thủ nhập tịch của ĐT Philippine).

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang thực hiện cách ly 7 ngày tại TP.HCM từ 17/6. Sáng nay, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng đã có kết quả âm tính lần 1 với Covid-19. Đợt xét nghiệm thứ 2 sẽ vào ngày 23/6 tới. Dự kiến, cả đoàn sẽ kết thúc cách ly vào ngày 24/6 và tiếp tục cách ly tại nhà thêm 7 ngày.

Nguyễn Tiến Linh dẫn đầu danh sách "dội bom", Việt Nam có điểm fair-play cao nhất Đông Nam Á. - Ảnh 2.

Nguyễn Tiến Linh dẫn đầu danh sách ghi bàn trong các nước Đông Nam Á tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 (Ảnh: Asean Football)

Anto

Tin mới