• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Việt Nam gửi điện chia buồn trận động đất tại Philippines

Thế giới 03/08/2022 19:01

(Tổ Quốc) - Ngày 03/8/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Enrique Manalo.

Được tin trận động đất ngày 27/7/2022 tại tỉnh Abra, Philippines gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, ngày 03/8/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos. Cùng ngày Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Enrique Manalo.

 Việt Nam gửi điện chia buồn trận động đất tại Philippines  - Ảnh 1.

Trận động đất gây nhiều thiệt hại cho Philippines. Ảnh: TTXVN.

Trước đó, trận động đất xảy ra sáng 27/7 tại tỉnh miền núi Abra trên đảo chính Luzon của nước này có độ lớn 7,3 với tâm chấn sâu 25km, cách thị trấn Lagangilang khoảng 2km về phía Đông Bắc.

Trận động đất làm 4 người chết, 130 người bị thương, gây hư hại nhiều nhà cửa và các công trình công cộng, bao gồm những công trình kiến trúc di sản và nhà thờ hàng thế kỷ.

Philippines thường xuyên có động đất do nằm trên vành đai núi lửa Thái Bình Dương. Trận động đất sáng 27/7 là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận ở Philippines trong nhiều năm qua./.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ