Vĩnh Phúc: Ô tô bị lật khi đi qua đập tràn khiến bé 2 tuổi tử vong, người mẹ bị lũ cuốn hiện vẫn đang mất tích

(Tổ Quốc) - Chiếc xe ô tô đi qua đập tràn đúng thời điểm nước lũ chảy mạnh khiến xe bị lật. Người dân quanh khu vực đã đập cửa cứu được lái xe, còn 1 người phụ nữ và bé gái 2 tuổi đã bị nước lũ cuốn trôi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 17/8, một chiếc xe ô tô 7 chỗ đi qua đập tràn, đoạn Cống Thó (giáp ranh giữa xã Ngọc Thanh và phường Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên) đúng thời điểm nước lũ chảy mạnh khiến xe ô tô bị lật. 

Vĩnh Phúc: Ô tô bị lật khi đi qua đập tràn khiến bé gái 2 tuổi tử vong, mẹ vẫn đang mất tích - Ảnh 1.

Chiếc ô tô bị nước cuốn khi đi qua đập tràn.

Người dân quanh khu vực đã đập cửa cứu được lái xe, còn 1 người phụ nữ và bé gái 2 tuổi đã bị nước lũ cuốn trôi. Qua quá trình xác minh, được biết người phụ nữ hiện đang mất tích là Lưu Thị Hạnh (SN 1983, trú tại Tổ 5, phường Trưng Trắc, TP. Phúc Yên), cháu bé tử vong tên Lưu Như Quỳnh (SN 2018, con chị Hạnh), còn lái xe may mắn thoát chết là chồng chị.

Vĩnh Phúc: Ô tô bị lật khi đi qua đập tràn khiến bé gái 2 tuổi tử vong, mẹ vẫn đang mất tích - Ảnh 2.

Thi thể bé gái được tìm thấy.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 18/8, lãnh đạo xã Ngọc Thanh, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc cho biết đến thời điểm hiện tại mới tìm thấy thi thể của bé gái 2 tuổi vào trưa cùng ngày. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích người mẹ.

"Khoảng 11h trưa nay chúng tôi đã tìm thấy thi thể cháu bé và hiện đang nỗ lực tìm kiếm mẹ của cháu", vị lãnh đạo xã thông tin.

Trước đó, theo báo cáo của các Công ty TNHH MTV thủy lợi Vĩnh Phúc, tính đến 7 giờ ngày 18/8/2020,  trên địa bàn tỉnh có 200,5ha diện tích lúa và hoa màu bị ngập, tập trung tại các huyện: Vĩnh Tường, Bình Xuyên và Yên Lạc.

Trong chiều và tối ngày 17/8, mưa lớn khiến một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên bị ngập úng cục bộ, các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn.

Gia Đoàn

Tin mới