Vô địch Hà Lan, Ajax Amsterdam tặng quà lưu niệm cực chất cho người hâm mộ

HUY TRƯỞNG | 13-05-2021 - 06:06 AM

(Tổ Quốc) - Ajax vừa đưa ra quyết định nung chảy chiếc đĩa bạc để làm thành 42.000 ngôi sao tặng CĐV.

CLB Ajax Amsterdam sau khi vô địch Eredivisie 2020/21 đã quyết định nung chảy chiếc đĩa bạc mà họ chính thức sở hữu. Từ đó, nhà chế tác tạo ra 42.390 ngôi sao nhỏ và gửi tặng cho những CĐV mua vé cả mùa của Ajax nhưng lại không thể đến sân vì đại dịch COVID-19.

Clip CLB Ajax tri ân người hâm mộ đội bóng

Nói về quyết định sáng tạo này, giám đốc Edwin van der Sar chia sẻ: "Chúng tôi vẫn cảm nhận được sự ủng hộ của các cổ động viên mỗi tuần. Chúng tôi nhìn thấy điều đó trên đường tới sân vận động, trên mạng xã hội và cả những ủng hộ mang tính cá nhân".

"Chúng tôi luôn chiến đấu hết mình vì người hâm mộ. Chức vô địch này dành cho tất cả các bạn, các bạn xứng đáng với nó. Tuy nhiên, giờ đây chúng tôi muốn người hâm mộ sở hữu chức vô địch đúng nghĩa sau một năm đầy hỗn loạn của bóng đá thế giới".

Vô địch giải vô địch quốc gia Hà Lan, Ajax Amsterdam tặng quà lưu niệm cực chất cho người hâm mộ - Ảnh 2.

Quá trình tạo ra món quà ý nghĩa của Ajax

Quá trình sản xuất các ngôi sao nhỏ từ chiếc cúp vô địch Hà Lan lần thứ 35 trong lịch sử CLB sẽ được đội bóng thủ đô chia sẻ trên các trang truyền thông chính thức của đội bóng. Ajax xem đây là món quà ý nghĩa gửi đến những CĐV trung thành đã không thể đến với sân vận động trong mùa giải này để cổ vũ cho đội bóng. Ajax gọi đó là: “A piece of victory, a piece of history, a piece of Ajax”, nghĩa là "một mảnh chiến thắng, một mảnh lịch sử, một mảnh của Ajax".

Vô địch giải vô địch quốc gia Hà Lan, Ajax Amsterdam tặng quà lưu niệm cực chất cho người hâm mộ - Ảnh 3.

Ajax Amsterdam thêm một lần vô địch Eredivisie

Mỗi ngôi sao có khối lượng khoảng 3,45g, trong đó có 0,06g lấy từ chiếc đĩa vô địch. Xưởng chế tác kim loại De Tingieterij nằm ở Alphen aan de Maas là nơi làm ra những chiếc đĩa bạc cho giải vô địch quốc gia Hà Lan từ năm 1985 đến nay. Nhà giả kim Martijn van Zon là người đứng đầu. Giờ đây, họ sẽ chính tay nấu chảy chiếc đĩa bạc do mình tạo ra.

Ban tổ chức Eredivisie tạo ra ngoại lệ đặc biệt khi trao cho đội chủ sân Amsterdam Arena thêm chiếc cúp tương tự sau một năm thi đấu đấu đầy ấn tượng.


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Giới trẻ đếm ngược đến ngày vui chơi tới bến, check-in mỏi tay tại phố Hàn K-Town

Chính thức ra mắt ngày 26/4 tới đây, K-Town với chuỗi hoạt động khai trương hấp dẫn cùng những trải nghiệm đặc sắc đang khiến cộng đồng yêu thích văn hóa Hàn Quốc mong ngóng. Sự kiện cũng làm tăng nhiệt khu vực bờ Đông Hà Nội, vốn dĩ đang rất “nóng” với vũ trụ giải trí Grand World.