• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vợ nhạc sĩ Lê Quang và Kim Ngân "lời qua tiếng lại"

Nhịp sống Việt 20/04/2021 13:40

(Tổ Quốc) - "Tôi biết không phải tự nhiên nó chửi mà do Cam Thơ với chồng đang quay clip, thấy nó thì kêu lên: Kim Ngân kìa" – mẹ Kim Ngân nói.

Cách đây không lâu, ca sĩ Cam Thơ (vợ nhạc sĩ Lê Quang) đã vô tình bị ca sĩ Kim Ngân chửi bới ầm ĩ khi đang quay Vlog, khiến cộng đồng mạng xôn xao. Chính Cam Thơ cũng phải lên tiếng nhiều lần để giải thích.

Mới đây, trên kênh Youtube của Thúy Nga, mẹ Kim Ngân đã lên tiếng. Bà nói:

Vợ nhạc sĩ Lê Quang bị Kim Ngân chửi, mẹ nữ ca sĩ nói thẳng: Không phải tự nhiên nó chửi - Ảnh 1.

Kim Ngân xuất hiện khi Cam Thơ quay clip

"Tôi dặn Thúy Nga một điều là khi đi với Kim Ngân mà thấy nó nổi cơn thì cứ làm thinh đi, đừng nói, đừng hỏi gì hết. Với lại, tôi biết một phần lí do vì sao nó lại chửi bới.

Tôi dẫn nó đi ăn vài lần, nhiều người thấy nó cứ chỉ trỏ xầm xì nên nó mới lên cơn rồi chửi.

Có lần Kim Ngân chửi bới Cam Thơ ầm ĩ, tôi biết không phải tự nhiên nó chửi mà do Cam Thơ với chồng đang quay clip, thấy nó thì kêu lên "Kim Ngân kìa". Nó nghe thấy thế mới phản ứng vì nghĩ Cam Thơ đang quay nó. Nếu không làm gì thì nó cũng không chửi đâu.

Kim Ngân không cho ai quay nó hết, còn Thúy Nga quay được nó là vì Thúy Nga đối xử tốt với nó nên nó biết, nó cũng khôn lắm.

Nó vẫn biết tôi là mẹ nó, gặp tôi nó vẫn nhận ra. Cái Ngân nó khôn lắm, ai thương nó, lo cho nó, nó biết hết. Những gì Thúy Nga làm với Kim Ngân, tôi cũng còn cảm động, nói gì nó.

Thúy Nga rất chịu khó, nhẫn nại lo cho Kim Ngân, nên chắc chắn mọi người đều biết và thương Thúy Nga.

Vợ nhạc sĩ Lê Quang bị Kim Ngân chửi, mẹ nữ ca sĩ nói thẳng: Không phải tự nhiên nó chửi - Ảnh 3.

Cam Thơ và Kim Ngân

Được cái, con Ngân nó không đánh ai bao giờ hết, chỉ chửi như thế thôi. Và tôi khẳng định lại, bệnh của Kim Ngân không thể chữa được, hiện tại bệnh viện bên Mỹ vẫn chưa chữa được".

Thúy Nga nghe vậy cũng chia sẻ thêm: "Thực ra từ trước tới giờ tôi không dám lại gần chị Kim Ngân vì sợ bị chị ấy chửi. Chẳng hiểu sao tự nhiên hôm đó tôi đi chùa về gặp chị Kim Ngân ngồi ở đường mới hỏi có ăn gì không, thế là chị ấy đi theo tôi. Lúc đó, Kim Ngân đang hết tiền và rất đói, đói run lên.

Nhưng chị Kim Ngân ít khi lấy tiền người khác cho lắm, hầu như người ta cho là không lấy dù có hết tiền. Bây giờ chị Kim Ngân biết tôi là người cho tiền chị ấy nên càng không lấy của ai khác.

Vợ nhạc sĩ Lê Quang bị Kim Ngân chửi, mẹ nữ ca sĩ nói thẳng: Không phải tự nhiên nó chửi - Ảnh 4.

Đi với chị Kim Ngân nhiều lúc bình thường nhưng nhiều lúc rất mệt mỏi, đuối hẳn luôn khi chị ấy lên cơn.

Có lần đang đi đường gặp xe cảnh sát là chị ấy bấn loạn, cả một ngày cứ ngồi ngoài nắng nói đủ kiểu, tôi và sư cô đuối thực sự, kéo vào chỗ râm cũng không chịu. Tôi còn phải lấy chiếc ô ra che cho chị ấy. Sau đó tôi mệt quá phải vào nằm lăn ra ngủ.

Mà phải công nhận chị Kim Ngân rất giỏi, nói tiếng Anh với tiếng Pháp chuẩn luôn. Cứ khi nào có cảnh sát tới là chị ấy nói tiếng Anh như gió.

Tôi chỉ cố gắng hết lòng với chị Kim Ngân, được tới đâu hay tới đó chứ có một chị làm trong bệnh viện tâm thần cũng gọi điện cho tôi khóc và nói không thể chữa được cho chị ấy.

Vợ nhạc sĩ Lê Quang bị Kim Ngân chửi, mẹ nữ ca sĩ nói thẳng: Không phải tự nhiên nó chửi - Ảnh 5.

Rồi lại một người khác gọi điện bảo tôi gan quá. Họ nói người vô gia cư có một loại vi trùng trên người, tiếp xúc nhiều với họ sẽ bị bệnh, không hiểu sao tôi dám làm mà không sợ gì.

Nhưng tôi làm hết vì tôi có tình thương với họ. Hồi trước dịch bệnh như thế mà một mình tôi ở Mỹ này đi giúp mọi người mà không nề hà gì thế. Giờ nhiều người vô gia cư còn đưa thẻ xanh của họ cho tôi giữ".

Tùng Ninh

NỔI BẬT TRANG CHỦ