Vụ Đại uý Công an bị đâm trọng thương: Trả thù vì bị xử lý vi phạm phòng chống dịch

Ngọc Bảo | 15-11-2021 - 16:17 PM

(Tổ Quốc) - Vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19 nên bị xử lý, Cường mang dao đến nhà Chủ tịch xã gây rối với ý định trả thù rồi đâm trọng thương Đại uý Công an.

Liên quan đến vụ việc chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) khiến Đại uý Nguyễn Thành Chung, Phó trưởng Công an xã Lộc Trì, bị trọng thương, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết sức khoẻ Đại uý Chung đã dần ổn định.

Đại uý Chung hiện đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu.

Cũng trong ngày hôm nay, Công an huyện Phú Lộc cho hay đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Đức Cường (SN 1971, trú xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) và những người có liên quan về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Cơ quan điều tra cho biết Cường làm nghề rửa xe trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc). Trong thời điểm dịch Covid-19 ở tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện Phú Lộc diễn biến phức tạp, quán rửa xe của Cường liên tục vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 13/11, ông Trần Thanh Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Trì cùng đoàn công tác của xã đã đến lập biên bản để xử lý vi phạm hành chính. Do vậy, Cường cho rằng ông Tân cố ý gây khó khăn cho việc làm ăn của mình nên nảy sinh ý định trả thù.

Vụ Đại uý Công an bị đâm trọng thương: Trả thù vì bị xử lý vi phạm phòng chống dịch - Ảnh 1.

Đại uý Chung bị Cường đâm trúng vùng bụng.

Tối 13/11, Cường mang theo dao và cùng con trai, 2 con gái đến nhà riêng của ông Tân gây rối, chửi bới nhằm dằn mặt vị Phó Chủ tịch xã. Ông Tân đã giải thích do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng Cường không nghe mà vẫn ngoan cố, xông vào đánh ông Tân.

Công an xã Lộc Trì nhận tin báo đã cử Đại úy Nguyễn Thành Chung và Trung úy Hồ Đình Thọ, cán bộ công an xã, đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Tại đây, Cường dùng con dao thủ sẵn trong người lao đến đâm vào vùng bụng Đại uý Chung sau đó bỏ chạy về nhà. Đại uý Chung được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng may mắn đã qua khỏi nguy hiểm.

Cường sau khi gây án bỏ trốn về nhà đóng cửa cố thủ. Công an huyện Phú Lộc cùng công an xã Lộc Trì đến nhà vận động ra đầu thú nhưng Cường vẫn ngoan cố đóng kín cửa, tiếp tục chửi bới những lời lẽ khó nghe.

Cơ quan Công an sau đó đã phải sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đột nhập vào nhà khống chế, bắt giữ Cường và áp giải về trụ sở làm việc. Con dao hung khí cũng được lực lượng công an tịch thu tại nhà của Cường.

Tại cơ quan công an, Cường đã thừa nhận hành vi đâm Đại uý Chung.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM