Vụ nữ nhân viên ngân hàng "vỡ nợ" gần 200 tỷ: Bắt thêm một cựu cán bộ ngân hàng xinh đẹp

(Tổ Quốc) - Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố, khám xét nơi ở và bắt tạm giam 4 tháng với Chu Nữ Diệu Huyền nguyên cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam do có liên quan đến vụ việc nữ nhân viên vỡ nợ gần 200 tỷ đồng vào cuối năm 2020.

Vụ việc Lê Thị Thương, nhân viên của một chi nhánh ngân hàng ở Gia Lai tuyên bố vỡ nợ gần 200 tỷ đồng rồi "biến mất" không dấu vết khiến nhiều người dân “phố núi” không khỏi bàng hoàng.

Liên quan đến vụ việc gây xôn xao dư luận này, theo thông tin mới nhất, Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt tạm giam thêm nguyên nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Lai do nghi ngờ có liên quan đến vụ việc Lê Thị Thương vỡ nợ gần 200 tỉ đồng, nguồn tin trên báo Người lao động cho biết.

Vụ nữ nhân viên ngân hàng “vỡ nợ” gần 200 tỷ: Bắt thêm nguyên nữ cán bộ ngân hàng xinh đẹp - Ảnh 1.

Lê Thị Thương - Ảnh: Báo Người lao động

Theo đó, vào chiều ngày 10/5, cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt tại số nhà 60 Phù Đổng, TP. Pleiku đọc lệnh khởi tố, khám xét nơi ở và bắt tạm giam 4 tháng với Chu Nữ Diệu Huyền (SN 1986, nguyên cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã có mặt bên trong và thực hiện khám xét, thu thập tài liệu chứng cứ.

Quá trình khám xét nơi ở của Chu Nữ Diệu Huyền, công an cũng thu giữ, niêm phong nhiều thùng tài liệu, giấy tờ liên quan.

Vụ nữ nhân viên ngân hàng “vỡ nợ” gần 200 tỷ: Bắt thêm nguyên nữ cán bộ ngân hàng xinh đẹp - Ảnh 2.

Đối tượng Chu Nữ Diệu Huyền.

Trước đó, vào khoảng tháng 9/2020, Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Lê Thị Thương, nhân viên hợp đồng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh Gia Lai sau thời gian "mất tích" gần 2 tháng sau khi trình báo cơ quan chức năng về việc "vỡ nợ" gần 200 tỷ. 

Như trước đó đã đưa tin, ngày 28/6, Lê Thị Thương (SN 1988, trú tại 31/18 đường AMa Quang, phường Hoa Lư, TP Pleiku) làm việc tại một Ngân hàng có chi nhánh Gia Lai đã đến công an trình báo về việc mình bị "vỡ nợ" đến gần 200 tỷ đồng. 

Trình báo với cơ quan chức năng, Lê Thị Thương cho biết đã vay số tiền gần 200 tỷ đồng của một số cá nhân và một số chủ tiệm vàng tại thành phố Pleiku, Gia Lai. Khi mất khả năng chi trả, bà Thương đã bị nhiều chủ nợ tới nhà đòi.

Vụ nữ nhân viên ngân hàng “vỡ nợ” gần 200 tỷ: Bắt thêm nguyên nữ cán bộ ngân hàng xinh đẹp - Ảnh 3.

HẠ VŨ

Tin mới