Vụ nữ sinh bị cắt áo ngực, làm nhục: Gia đình vợ chồng chủ shop chưa một lời hỏi thăm

Quỳnh Lưu | 05-12-2021 - 15:08 PM

(Tổ Quốc) - Sau khi bị vợ chồng chủ shop đe dọa, làm nhục, nữ sinh M. hoảng loạn, lo sợ và phải đi viện khám. Gia đình vợ chồng chủ shop chưa gọi điện hay đến hỏi thăm gì.

Ngày 5/12, trên mạng xã hội vẫn tiếp tục bàn tán xôn xao sự việc 2 vợ chồng chủ shop quần áo Mai Hường (số 93, Lê Hoàn, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa) đã cắt áo ngực, đe dọa và làm nhục nữ sinh 17 tuổi.

Liên quan đến vụ việc này, hiện cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ để xử lý 2 vợ chồng chủ shop Mai Hường theo quy định pháp luật.

Vụ nữ sinh bị cắt áo ngực, làm nhục: Gia đình vợ chồng chủ shop chưa một lời hỏi thăm - Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc tại shop Mai Hường.

Trao đổi với PV vào trưa 5/12, bà Lê Thị B. (mẹ của nữ sinh M.) cho biết, từ khi xảy ra sự việc có rất nhiều cơ quan chức năng, người thân và cả người lạ đã đến hỏi thăm gia đình, hỏi thăm sức khỏe cháu M. 

Trái ngược lại thì phía gia đình 2 vợ chồng chủ shop quần áo Mai Hường chưa bao giờ gọi điện hỏi han hay đến nhà thăm hỏi. 

Bà B. cho biết, hiện gia đình chưa suy nghĩ gì thêm và mong sự việc sớm được giải quyết theo đúng pháp luật để cháu M. sớm ổn định tinh thần còn lo việc học hành.

Vụ nữ sinh bị cắt áo ngực, làm nhục: Gia đình vợ chồng chủ shop chưa một lời hỏi thăm - Ảnh 2.

Công an đến kiểm tra tại shop và thu giữ nhiều hàng hóa để điều tra.

Cũng theo mẹ nữ sinh M. chia sẻ, thời điểm xảy ra sự việc con gái bà về cũng không nói gì nên gia đình bà không hay biết. Mấy ngày nay, thấy M. kêu choáng đầu và tâm lý tỏ vẻ sợ hãi nên được gia đình đưa đến bệnh viện thăm khám. 

May mắn, hiện cháu M. không có thương tích gì nhưng tâm lý vẫn rất lo lắng, suy nhược và luôn tỏ vẻ xấu hổ, không dám gặp người ngoài.

"Gia đình biết con gái ra trộm đồ như vậy là hoàn toàn sai. Con gái sau cũng đến xin lỗi nhưng vợ chồng chủ shop không đồng ý và yêu cầu khắc phục tiền. Nhưng sau đó clip này lại tung lên làm cháu xấu hổ, không dám gặp ai", bà B. chia sẻ.

Trước đó 2 ngày qua, trên mạng xã hội cũng có nhiều thông tin lan truyền cho rằng sau khi vợ chồng chủ shop bị công an khởi tố, bắt giữ thì anh trai của vợ chồng này đã gọi điện, nhắn tin đe dọa gia đình của nữ sinh 17 tuổi.

Tuy nhiên, qua xác minh từ gia đình nữ sinh 17 tuổi này thì hoàn toàn không có sự việc này.

Vụ nữ sinh bị cắt áo ngực, làm nhục: Gia đình vợ chồng chủ shop chưa một lời hỏi thăm - Ảnh 3.

2 vợ chồng shop Mai Hường tại công an.

Được biết, hoàn cảnh gia đình nữ sinh M. khá khó khăn. M. là con gái đầu hiện đang học lớp 12. Sau M. còn có 3 em nhỏ. Bố của M. mất cách đây 2 năm. Hiện một mình bà B. lo nuôi dạy 4 con ăn học.

Diễn biến vụ việc

Trước đó ngày 25/11, vợ chồng shop quần áo Mai Hường (số 93, đường Lê Hoàn, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa) phát hiện mất đồ nên đã đăng lên facebook yêu cầu người lấy trộm đến nói chuyện nếu không sẽ báo công an.

Đọc được thông tin này, 2 em T.M. và L.T.H. (đều sinh năm 2004, trú tại phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn) đã chủ động liên hệ với Hường để xin lỗi về việc ngày 18/11/2021 có đến shop Mai Hường lấy trộm quần áo.

Ảnh chụp Màn hình 2021-12-04 lúc 10.38.31

Nữ sinh M. quỳ xin lỗi vợ chồng chủ shop Mai Hường nhưng không được đồng ý.

Nghe M. và H. xin lỗi, Hường không đồng ý mà yêu cầu cả 2 đến shop để nói chuyện. Khoảng 9 giờ ngày 26/11/2021, M. và H. đi xe máy đến shop Mai Hường để nói chuyện. Lúc này H. đứng ngoài, còn M. đi vào trong cửa hàng.

Khi vào trong, M. bị Cao Thị Mai Hường (SN 1992; chủ shop) đánh đập, đe dọa và dùng kéo cắt tóc, cắt áo ngực. Trịnh Đình Anh (SN 1990) sau đó yêu cầu M. và H. phải khắc phục số tiền 15 triệu đồng nếu không sẽ báo công an.

Ngày 30/11/2021, gia đình 2 em M. và H. đến shop Mai Hường để đưa tiền cho vợ chồng Đình Anh - Mai Hường. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình cháu H. xin khắc phục số tiền 10 triệu đồng và được Đình Anh đồng ý.

Còn gia đình M. do không có tiền nên Mai Hường đã yêu cầu viết giấy "Đơn khất nợ" số tiền 10 triệu đồng.

Ngày 3/12, đoạn clip vợ chồng Mai Hường hành hạ em M. được đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ.

Khi phát hiện đoạn clip này, Công an thành phố Thanh Hoá đã lập tức vào cuộc điều tra và làm rõ vụ việc.

Ngày 4/12, Công an Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 vợ chồng chủ shop gồm Cao Thị Mai Hường (SN 1992) về tội Làm nhục người khác, Cưỡng đoạt tài sản và Trịnh Đình Anh (SN 1990) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM