• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

WHO kêu gọi các nước tạm dừng tiêm mũi vaccine thứ 3

Thế giới 05/08/2021 11:04

(Tổ Quốc) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi các nước phát triển tạm dừng chiến dịch tiêm mũi vaccine thứ 3 nhằm đem cơ hội vaccine cho các nước khác.

Theo WHO, chiến dịch tiêm chủng sẽ tạm hoãn lại trong 2 tháng nhằm giải quyết sự bất bình đẳng nghiêm trọng trong phân bổ liều lượng giữa các nước giàu và nghèo.

WHO kêu gọi các nước tạm dừng tiêm mũi vaccine thứ 3  - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: AFP

"Chúng ta cần phải thay đổi việc phân bổ vaccine ngay lập tức, và đặt ưu tiên đối với những nước có thu nhập thấp hơn, giảm thiểu nguy cơ bất bình đẳng giữa các nước", Tổng Giám đốc WHO – ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong buổi họp báo.

Theo Tiến sỹ Bruce Aylward - Cố vấn cấp cao của Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, yêu cầu này là một phần trong kế hoạch của WHO nhằm đáp ứng tiêm chủng cho 40% dân số trên thế giới vào tháng 12 năm nay.

"Chúng tôi muốn định hướng một chính sách tiêm chủng, trong đó đảm bảo những người có bệnh lý nền, người cao tuổi hay những người làm ở tuyến đầu chống dịch được bảo vệ bởi vaccine. Vì vậy, các nước giàu có thể tạm ngừng chương trình tiêm mũi vaccine thứ 3 để tạo cơ hội vaccine đến các nước có rủi ro cao hơn", ông Ayward nói trong buổi họp báo.

Theo các chuyên gia, chiến dịch tiêm chủng vaccine cho tất cả người dân trên thế giới đóng vai trò quan trọng trong việc chấm dứt đại dịch Covid-19. Biến thể Delta đang là thách thức lớn cho cả thế giới. Càng nhiều biến thể mới xuất hiện thì rủi ro sẽ càng cao hơn nếu tỷ lệ tiêm chủng không đồng đều, trừ khi tất cả người dân trên toàn thế giới đều đã tiêm chủng.

"Thế giới đã chứng kiến sự xuất hiện của rất nhiều loại biến thể khác nhau. Chúng ta không thể ngăn ngừa mức độ lây nhiễm trừ khi cả thế giới chung tay đối phó với dịch bệnh. Nếu tỷ lệ tiêm chủng chênh lệch giữa các nước vẫn cao thì có nghĩa chúng ta không thể đạt được miễn dịch cộng đồng", ông Ayward nhấn mạnh.

Động thái này diễn ra sau khi một số nước có kế hoạch tiêm chủng mũi thứ ba cho người cao tuổi. Trước đó, hãng Pfizer cũng khẳng định người dân có thể tiêm nhắc lại mũi thứ 3 nhằm đảm bảo hệ miễn dịch tốt hơn đối với Covid-19.

"WHO mong muốn khoảng 70% dân số thế giới sẽ có cơ hội tiếp cận vaccine vào giữa năm 2022. Đây là tỷ lệ cần thiết để chúng ta vượt qua dịch bệnh", Tiến sỹ Kate O'Brien – Giám đốc Bộ phận tiêm chủng, vaccine và sinh phẩm của WHO cho biết.

 Maria Van Kerkhove – Người đứng đầu bộ phận kỹ thuật của WHO về dịch bệnh Covid-19 nhấn mạnh: "Chúng ta cần chiến lược vaccine, chúng ta cần duy trì các biện pháp y tế công cộng và xã hội ở cấp độ cá nhân và cộng đồng. Và chúng tôi cũng cần mọi người làm đúng như vậy ngay bây giờ".

 

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ