Xác định thời gian bốc thăm VCK Asian Cup nữ, tuyển nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu dự World Cup

(Tổ Quốc) - 12 đại diện tham dự VCK Asian Cup nữ 2022 sẽ bốc thăm, chia bảng vào ngày 28/10.

Theo kế hoạch của LĐBĐ châu Á (AFC), buổi lễ bốc thăm chia bảng đấu VCK Asian Cup nữ 2022 sẽ diễn ra vào ngày 28/10 tại Malaysia bằng hình thức trực tuyến.  

12 đội bóng gồm: Ấn Độ (chủ nhà), Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc), Myanmar, Indonesia, Iran.

Xác định thời gian bốc thăm VCK Asian Cup nữ, tuyển nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu dự World Cup - Ảnh 1.

Phân nhóm hạt giống 12 đội bóng (Ảnh: Aseanfootball)

Theo thể thức thi đấu, 12 đội tuyển bóng đá nữ xuất sắc nhất châu Á được chia làm 3 bảng mỗi bảng 4 đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội đầu mỗi bảng và 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vào vòng tứ kết.

Căn cứ vào phân nhóm hạt giống, đội tuyển nữ Việt Nam ở nhóm 3 cùng tuyển nữ Philippines và Đài Loan. Có thể thấy, thầy trò HLV Mai Đức Chung hoàn toàn có thể rơi vào bảng đấu khó gặp Nhật Bản (hoặc Australia) ở nhóm 1, Hàn Quốc (hoặc Trung Quốc) nhóm 2, Iran hay bất kỳ đội bóng nào ở nhóm 4. 

Tuy nhiên, lá thăm may rủi cũng sẽ có thể đưa đội tuyển nữ Việt Nam đến 1 bảng đấu dễ thở. Việc rơi vào bảng đấu nào rất quan trọng bởi VCK Asian Cup 2022 cũng là vòng loại của Giải Vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 (FIFA Women's World Cup) tổ chức tại Australia và New Zealand. 

Theo quy định của AFC, 5 đội đạt thứ hạng cao nhất vòng VCK Asian Cup 2022 sẽ giành quyền dự World Cup 2023.

Do Australia là chủ nhà của World Cup 2023 nên châu Á có 6 vé dự giải đấu này. Nếu Australia góp mặt trong top 5 đội có thành tích tốt nhất tại VCK Asian Cup nữ 2022, đội có thành tích tốt thứ 6 sẽ được dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. Như vậy, cơ hội của bóng đá nữ Việt Nam dự World Cup 2023 là rất sáng sủa. 

VCK Asian Cup nữ 2022 sẽ diễn ra tại Ấn Độ, dự kiến từ ngày 20/1 đến 6/2/2022. 

Bảo Bình

Tin mới