Xe điện đột ngột bốc cháy trong thang máy chung cư làm 2 bà cháu bé gái 5 tháng tuổi nguy kịch, nguyên nhân khiến nhiều người giật mình

DingDang TT | 12-05-2021 - 04:31 AM

(Tổ Quốc) - Cửa thang máy vừa đóng lại, chiếc xe điện đột ngột bốc cháy khiến cả 5 người bên trong đều bị thương. Đoạn video ghi lại hiện trường vụ việc khiến nhiều người không khỏi kinh hãi.

Ngày 10/5, tại thang máy 1 toà chung cư ở khu Tùng Thụ Gia Viên, quận Thành Hoa, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 5 người bị thương, trong đó có 1 bé gái 5 tháng tuổi và bà ngoại bé bị thương rất nặng.

Chị Lưu và anh Trương đều là người Thành Đô, cả 2 vợ chồng là nhân viên văn phòng. Vụ việc đau lòng xảy ra sau bữa cơm tối của gia đình họ. Khi đó, chị Lưu đang ở trong nhà vắt sữa, chồng chị chuẩn bị đi rửa bát, còn con gái 5 tháng 6 ngày tuổi được bà ngoại 55 tuổi dắt xuống nhà tản bộ.

Khoảng hơn 19h30' ngày 10/5, chị Lưu nhận được cuộc điện thoại sét đánh của hàng xóm ở tầng dưới. Vợ chồng chị vội vàng chạy thang bộ xuống nhà, lao lên xe cứu thương đến bệnh viện gần đó.

Chị Lưu nhớ lại, khi mẹ chị chuẩn bị dắt cháu xuống nhà, trong thang máy đi từ tầng 7 lên có 1 chiếc xe điện và 3 người đàn ông. Lúc xảy ra tai nạn, bà ngoại đã ôm chặt cháu gái bé bỏng vào trong lòng.

Xe điện đột ngột bốc cháy trong thang máy chung cư làm 2 bà cháu bé gái 5 tháng tuổi nguy kịch, nguyên nhân khiến nhiều người giật mình - Ảnh 2.

Theo hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh, khi cửa thang máy vừa đóng lại, 5 người đang đứng bên trong thì chiếc xe điện đột nhiên bốc khói dày đặc rồi tự bốc cháy. Chỉ trong vòng 3 giây ngắn ngủi, khoang thang máy đã bị nhấn chìm trong làn khói mù mịt.

Chiếc xe đột ngột bốc cháy khiến cho cả 5 người bên trong thang máy đều bị thương và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Thành Đô số 2. Tuy nhiên, vết thương của mẹ và con gái chị Lưu nặng hơn nên sau đó đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Hoa Tây Đại học Tứ Xuyên.

Đến khoảng 19h50' cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. 5 người có mặt trong thang máy bị thương với các cấp độ khác nhau, trong đó cháu bé và bà ngoại bị bỏng nặng nhất. Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định là do cháy bình ắc quy (pin sạc).

Xe điện đột ngột bốc cháy trong thang máy chung cư làm 2 bà cháu bé gái 5 tháng tuổi nguy kịch, nguyên nhân khiến nhiều người giật mình - Ảnh 3.

Chị Lưu rầu rĩ chia sẻ, cho đến hiện tại thì gia đình chị đang tự chi trả hầu hết các khoản viện phí, trước mắt là hơn 20 nghìn tệ (tương đương 71,8 triệu đồng). Từ lúc xảy ra vụ việc, gia đình người đàn ông sở hữu chiếc xe điện chưa từng liên hệ với gia đình chị, chứ đừng nói tới việc động viên hay san sẻ bất kỳ điều gì.

Chị Lưu mới chỉ được gặp mẹ nhưng mãi vẫn chưa được gặp con mình. Bác sĩ cho biết, con gái chị bị bỏng tới 45% diện tích cơ thể, chủ yếu là ở vùng mặt và tứ chi. Còn mẹ chị bị bỏng độ 3, diện tích thương tật lên tới 75%, hơn nữa bà còn hít phải lượng lớn khói bụi khiến cho phổi bị sưng, suy đa tạng. Tuy toàn thân phồng rộp, sưng tấy và tính mạng gặp nhiều nguy hiểm nhưng mẹ chị Lưu vẫn còn chút tỉnh táo, vừa tỉnh lại bà đã khó khăn mở miệng hỏi han tình hình của cháu gái.

Buổi tối ngày 11/5, theo thông tin từ bệnh viện Hoa Tây Đại học Tứ Xuyên, nạn nhân 5 tháng tuổi đã qua cơn nguy kịch.

Anh Trương kể ban quản lý chung cư cũng đưa ra quy định không được đưa xe điện vào thang máy, thế nhưng thi thoảng vẫn có thể bắt gặp cư dân làm trái quy định. Hơn nữa, nơi đây không áp dụng hình phạt nào cho những người vi phạm, vì vậy quy định trên thực tế chỉ mang tính chất khuyên nhủ, nhắc nhở.

Tại chung cư này, rất nhiều người không để xe điện của mình vào bãi đỗ theo chỉ dẫn, mà dựng xe ngay dưới cửa toà nhà. Một số người vẫn hồn nhiên đưa xe điện lên nhà bằng thang máy, thậm chí có những người còn sạc xe ở hành lang.

Xe điện đột ngột bốc cháy trong thang máy chung cư làm 2 bà cháu bé gái 5 tháng tuổi nguy kịch, nguyên nhân khiến nhiều người giật mình - Ảnh 4.

Bởi vợ chồng chị Lưu và anh Trương đều là những viên chức bình thường, trong gia đình không có nhiều tiền tiết kiệm nên họ không thể gánh vác nổi tiền viện phí đắt đỏ của 2 bà cháu. Chính vì vậy, anh chị đành lên mạng kêu gọi lòng hảo tâm của các mạnh thường quân. Trước hoàn cảnh thương tâm của họ, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, số tiền quyên góp được đã lên tới 1,2 triệu tệ (tương đương 4,3 tỷ đồng) khiến gia đình vô cùng cảm kích. Anh chị chia sẻ nếu số tiền được ủng hộ quá lớn so với tiền viện phí phải trả, sau này họ sẽ dùng khoản tiền còn thừa đi quyên góp cho các hoàn cảnh khó khăn khác.

Chị Lưu cho biết, hiện tại chị chỉ mong cho mẹ và con gái tai qua nạn khỏi, đồng thời hy vọng ban quản lý toà nhà cũng như gia đình chủ chiếc xe điện gây tai nạn có thể đến thăm hỏi, động viên gia đình chị.

Luật sư Trần Lượng, thuộc Văn phòng Luật sư Hảo Luật Hồ Bắc phân tích, vụ việc này cần phải xem xét kỹ càng nguyên nhân gây cháy. Nếu nguyên nhân gây ra tai nạn là do các vấn đề về chất lượng ắc quy thì công ty sản xuất sẽ phải chịu trách nhiệm đền bù. Còn nếu là do các tác nhân đến từ việc sử dụng hay sạc điện không đúng quy cách thì người sử dụng phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp vụ tai nạn gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến người khác thương vong hay tạo ra thiệt hại tài sản nặng nề, người chịu trách nhiệm còn có nguy cơ phải đối mặt với tội danh vô ý làm chết người hoặc tội gây nguy hại cho an toàn cộng đồng.

Xe điện đột ngột bốc cháy trong thang máy chung cư làm 2 bà cháu bé gái 5 tháng tuổi nguy kịch, nguyên nhân khiến nhiều người giật mình - Ảnh 5.

Vụ cháy xe điện trong thang máy ở Nam Ninh

Đây không phải lần đầu xe điện bốc cháy trong thang máy ở Trung Quốc. Vào tháng 8/2020, tại 1 khu chung cư ở thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc cũng xảy ra vụ việc tương tự khi người phụ nữ dắt xe điện của mình vào trong thang máy. Chiếc xe đột ngột bốc cháy và làn khói bao trùm khoang thang máy chỉ trong vòng 4 giây. Người phụ nữ này may mắn thoát ra được ở tầng 6, không quên dắt theo chiếc xe ra ngoài hành lang. Rất may hệ thống chữa cháy của chung cư lập tức được kích hoạt nên không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Ông Đỗ - Tổng Giám đốc 1 công ty chuyên sản xuất thang máy - chia sẻ, xe điện là thứ thường không được phép đưa vào thang máy. Trong vụ việc lần này, xe điện bốc cháy chỉ trong 2-3 giây, thế nhưng cơ chế hoạt động của thang máy là sau khi đóng lại quá 2 giây, cửa thang máy không thể mở ra khi chưa di chuyển. Bởi vậy, người gặp nạn chỉ còn cách bấm thang đến tầng gần nhất mới có cơ hội thoát nạn. Bên cạnh đó, ông cũng đưa ra lời cảnh báo không được đem những vật dễ cháy nổ vào thang máy, nếu chẳng may gặp tình huống xấu như trên thì phải lập tức bấm hết tất cả các tầng trên bảng điều khiển.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và trách nhiệm của những bên liên quan.

Nguồn: QQ, 163

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM