• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xóa bỏ cách biệt 15 điểm, Mỹ hủy diệt Australia để ghi tên vào Chung kết Olympic Tokyo 2020

Thể thao 05/08/2021 13:01

(Tổ Quốc) - Mặc dù để đối phương dẫn trước đến 15 điểm, nhưng đội tuyển bóng rổ Mỹ vẫn giành được chiến thắng áp đảo 97-78 trước Australia trong trận Bán kết Olympic Tokyo 2020, diễn ra vào sáng 5/8 (giờ Việt Nam).

Mặc dù đã vượt qua đội tuyển Tây Ban Nha một cách thuyết phục với tỉ số 95-81 ở Tứ kết, đội tuyển Mỹ vẫn nhận về không ít sự dè dặt khi đụng độ Australia tại Bán kết Olympic. Australia sở hữu một lực lượng trẻ hơn và hoàn toàn không thiếu những ngôi sao ghi điểm ở NBA để đương đầu với những siêu sao triệu đô bên phía đối thủ.

Đội tuyển Australia có được lợi thế dẫn trước 15 điểm nhờ chiến thuật hợp lý và sự cóng tay của các cầu thủ Mỹ

Những diễn biến ở đầu hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2 đã phản ánh phần nào nhận định đó. Đội tuyển Mỹ thi đấu rời rạc và thiếu sự ăn ý khi tấn công, trong khi lại để lộ quá nhiều sơ hở trong phòng ngự. Thậm chí, 9 cú ném 3 đầu tiên của đội tuyển Mỹ đều không trúng đích và họ phải chờ đến khi hiệp 2 chỉ còn 3 phút, họ mới giải tỏa được cơn khát sau tình huống ghi điểm của Devin Booker.

Ở bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Australia lại phô diễn một sự hiệu quả đáng kinh ngạc ở vạch 3 điểm. Thậm chí, các cầu thủ xứ Chuột túi đã tạo ra một cách biệt lên đến 41-26 ở nửa đầu hiệp 2, buộc HLV Gregg Popovich phải sử dụng quyền hội ý ngay lập tức.

Hành động này đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng của toàn trận đấu. Các ngôi sao của Uncle Sam nhanh chóng chỉnh đốn lại đội hình và tâm lý, đồng thời có những pha ghi điểm quan trọng để đưa tỉ số về lại chỉ còn 42-45 khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Australia gần như không thể tìm ra phương án hóa giải Devin Booker và Kevin Durant

Quãng thời gian nghỉ giữa giờ đã giúp đội tuyển Mỹ lập tức chứng minh được sức mạnh khủng khiếp của mình. Họ nhanh chóng lật ngược thế trận và vươn lên dẫn trước với cách biệt rất lớn ngay từ những phút đầu của hiệp 3. 10 phút thi đấu của hiệp này khép lại với tỉ số áp đảo 32-10 dành cho nhà ĐKVĐ Olympic, giúp Mỹ có một lợi thế 74-55 khi bước vào hiệp đấu cuối cùng.

Với một lợi thế quá lớn, cùng với việc HLV Gregg Popovich luôn cẩn thận gọi hội ý ngay khi Australia manh nha bắt đầu một cuộc quật khởi, đội tuyển Mỹ đã bảo toàn cách biệt lớn cho đến tận những giây phút cuối cùng.

Kevin Durant tiếp tục là đầu tàu ghi điểm của đội tuyển Mỹ với 23 điểm cùng 9 pha rebounds thành công. Devin Booker đứng ngay sau với 20 điểm cùng hiệu suất 7/10, trong khi Jrue Holiday có 11 điểm, 8 rebounds và 8 kiến tạo trong cả trận đấu. Đội tuyển Mỹ ném 2/13 cú ném 3 ở nửa đầu trận đấu, nhưng kết thúc với hiệu suất 9/28 khi hiệp 4 khép lại.

Xóa bỏ cách biệt 15 điểm, Mỹ hủy diệt Australia để ghi tên vào Chung kết Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 3.

Đội tuyển Mỹ có một chiến thắng thuyết phục để lọt vào Chung kết Olympic Tokyo 2020

Không có quá nhiều điều để nói về đội tuyển Australia trong ngày hôm nay, khi họ chỉ tỏa sáng được trong 2 hiệp thi đấu đầu tiên trước khi chịu đựng cơn thịnh nộ của các cầu thủ Mỹ. Patty Mills (15 điểm) và Dante Exum (14 điểm) là những cái tên ổn định nhất của binh đoàn Chuột túi.

Chiến thắng 97-78 trước Australia đã giúp cho đội tuyển Mỹ củng cố niềm tin cho NHM, sau chuỗi giao hữu không mấy ấn tượng cùng thất bại trong ngày ra quân trước đội tuyển Pháp. Họ sẽ chờ đợi kết quả của cuộc đối đầu giữa Pháp và Slovenia ở trận Chung kết Olympic Tokyo 2020.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Xóa bỏ cách biệt 15 điểm, Mỹ hủy diệt Australia để ghi tên vào Chung kết Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 4.

Xóa bỏ cách biệt 15 điểm, Mỹ hủy diệt Australia để ghi tên vào Chung kết Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 5.

Ảnh: GettyImages.

NHẬT PHẠM

NỔI BẬT TRANG CHỦ