Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Để tăng cường công tác phòng dịch COVID-19, nhiều quận, huyện của TP Hà Nội đã lập thêm các chốt kiểm soát dịch trên khắp các nẻo đường. Hầu như các chốt đều hoạt động 24/24 nhằm đảm bảo an ninh chật tự cũng như kiểm soát người ra đường không lý do chính đáng trong thời gian giãn cách.

Xuyên đêm tại "chốt" kiểm dịch COVID-19 ở Hà Nội

(Tổ Quốc) - Để tăng cường công tác phòng dịch COVID-19, nhiều quận, huyện của TP Hà Nội đã lập thêm các chốt kiểm soát dịch trên khắp các nẻo đường. Hầu như các chốt đều hoạt động 24/24 nhằm đảm bảo an ninh chật tự cũng như kiểm soát người ra đường không lý do chính đáng trong thời gian giãn cách.

Xuyên đêm tại "chốt" kiểm dịch COVID-19 của Hà Nội - Ảnh 1.

21h30 đêm, đường phố Hà Nội lác đác vài người, một số ít phương tiện lưu thông, nhưng chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở phố Điện Biên Phủ vẫn hoạt động.

Xuyên đêm tại "chốt" kiểm dịch COVID-19 của Hà Nội - Ảnh 2.

Trao đổi với PV, Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, quận đã lập 30 tổ tuần tra, kiểm soát công tác phòng, chống dịch COVID-19 để tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt nghiêm các trường hợp ra đường không vì mục đích thiết yếu. Hầu hết các xe lưu thông đều được lực lượng tuần tra yêu cầu dừng lại để tuyên tuyền, nhắc nhớ, kiểm tra mục đích ra đường trong khoảng thời gian giãn cách xã hội.

Xuyên đêm tại "chốt" kiểm dịch COVID-19 của Hà Nội - Ảnh 3.

Người phụ nữ điều khiển ôtô (trong ảnh) bị dừng xe để kiểm tra. Khi làm việc, người này cho biết vừa đi tiêm chủng vaccine Covid-19 về và chứng minh được hành động trên. Tuy nhiên, chị N. (áo trắng bên cạnh) lại tường trình rằng đi cùng để mua bánh.

Xuyên đêm tại "chốt" kiểm dịch COVID-19 của Hà Nội - Ảnh 4.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm đối với chị N. khi xác định lý do chị đi cùng bạn là không cần thiết.

Xuyên đêm tại "chốt" kiểm dịch COVID-19 của Hà Nội - Ảnh 5.

Được biết, với mỗi trường hợp ra đường không cần thiết sẽ bị xử phạt từ 1-3 triệu đồng.

Xuyên đêm tại "chốt" kiểm dịch COVID-19 của Hà Nội - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đối với tất cả người dân và phương tiện ra đường.

Xuyên đêm tại "chốt" kiểm dịch COVID-19 của Hà Nội - Ảnh 7.

Chốt kiểm soát tại phố Điện Biên Phủ hoạt động 24/24h, một lều quân đội được dựng để các cán bộ luân phiên ngồi nghỉ.

Xuyên đêm tại "chốt" kiểm dịch COVID-19 của Hà Nội - Ảnh 8.

Ghi nhận tại chốt kiểm dịch Bốt Hàng Đậu, mặc dù đã bước sang ngày mới nhưng lực lượng chức năng vẫn túc trực đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân.

Xuyên đêm tại "chốt" kiểm dịch COVID-19 của Hà Nội - Ảnh 9.

Kiểm tra giấy tờ của người dân khi qua chốt kiểm soát dịch phường Hàng Mã.

Xuyên đêm tại "chốt" kiểm dịch COVID-19 của Hà Nội - Ảnh 10.

"Hầu hết người dân ra đường vào thời điểm muộn đều có lý do và xuất trình được giấy tờ. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp không xuất trình được giấy tờ, lý do ra đường nên chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm." Thượng úy Trịnh Văn Vũ trực chốt kiểm soát Bốt Hàng Đậu cho biết.

Xuyên đêm tại "chốt" kiểm dịch COVID-19 của Hà Nội - Ảnh 11.

Ghi nhận của PV, hầu hết người dân ra đường đều có giấy tờ, và trình bày được lý do ra đường vào thời điểm đêm muộn.

Xuyên đêm tại "chốt" kiểm dịch COVID-19 của Hà Nội - Ảnh 13.

Ghi nhận tại chốt kiểm soát Vườn hoa Mai Xuân Thưởng, lực lượng chức năng túc trực đảm bảo an ninh an toàn cũng nhưng kiểm soát những người ra đường trong thời gian giãn cách.

Xuyên đêm tại "chốt" kiểm dịch COVID-19 của Hà Nội - Ảnh 14.

Những người giao hàng đều phải xuất trình giấy tờ, mã do sở GTVT cấp mới được lưu thông tiếp.

Xuyên đêm tại "chốt" kiểm dịch COVID-19 của Hà Nội - Ảnh 15.

Theo các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt, khó khăn lớn nhất của các tổ kiểm soát ban đêm là đường vắng nên các phương tiện di chuyển khá nhanh và vội vã.

Xuyên đêm tại "chốt" kiểm dịch COVID-19 của Hà Nội - Ảnh 16.

Cá biệt có những trường hợp cố tình phòng nhanh vượt ẩu gây nguy hiểm cho các chiến sĩ cũng như lực lượng làm nhiệm vụ.

Xuyên đêm tại "chốt" kiểm dịch COVID-19 của Hà Nội - Ảnh 17.

Trước đó, Lãnh đạo TP Hà Nội đã yêu cầu các quận huyện tăng cường lực lượng để kiểm soát chặt việc giãn cách xã hội, xử phạt nghiêm vi phạm. Đồng thời chính quyền Hà Nội yêu cầu huy động thêm lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố, thanh niên để "chia lửa" cho lực lượng công an đang căng mình trên nhiều mặt trận chống dịch.

 Nam Nguyễn