• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Yêu cầu tổ chức Asian Cup "khủng" như World Cup, AFC khiến nhiều quốc gia chùn bước

Thể thao 18/06/2022 18:56

(Tổ Quốc) - LĐBĐ châu Á đưa ra rất nhiều yêu cầu cho các quốc gia muốn đăng cai Asian Cup 2023. Trong đó, có những tiêu chuẩn ở tầm của World Cup, giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

LĐBĐ châu Á vẫn chưa thể tìm ra chủ nhà cho Asian Cup 2023, giải bóng đá lớn nhất châu lục. Có rất nhiều quốc gia muốn đăng cai, trong đó có cả Thái Lan. Tuy nhiên, hầu hết đều phải chào thua trước những yêu cầu rất khắt khe và đắt đỏ, trong đó có cả hạng mục cần được đầu tư không khác gì World Cup. 

Tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan, Patit Suphaphong chia sẻ: "Thái Lan không thể đăng cai Asian Cup, có rất nhiều thứ mà chúng ta chưa thể đáp ứng được. AFC yêu cầu sân tập phải có cùng tiêu chuẩn chất lượng cao như thi đấu cho 24 đội. Các SVĐ ở vòng bảng phải có sức chứa 25.000 người, điện năng 2.500 LUX (đơn vị chiếu sáng trên bề mặt). Ở các vòng loại trực tiếp, sân vận động cần có sức chứa 40.000 - 50.000 chỗ ngồi và gần sân bay (tương đương với World Cup). Thái Lan không thể đáp ứng được yêu cầu về số lượng sân đấu đủ tiêu chuẩn này. Đây có thể coi là yêu cầu để tổ chức World Cup vậy, chỉ thấp một chút thôi. Ngoài ra, còn rất nhiều vấn đề ngoài lề khác cần có ý kiến của chính phủ". 

Yêu cầu tổ chức Asian Cup khủng như World Cup, AFC khiến nhiều quốc gia chùn bước  - Ảnh 1.

Asian Cup 2023 vẫn chưa xác định được chủ nhà (Ảnh: Hiếu Lương)

Vấn đề mà Thái Lan cũng là vấn đề mà nhiều quốc gia khác gặp phải. Thái Lan hay Uzbekistan có thể tổ chức thành công U23 châu Á nhưng Asian Cup 2023 ở tầm cao hơn rất nhiều. Trong 10 năm qua, chỉ những nước có nền bóng đá phát triển rất mạnh mới có thể tổ chức Asian Cup như Australia, Qatar và UAE. 

Hiện tại, đang có 4 quốc gia dự kiến xin đăng cai Asian Cup 2023 gồm Qatar, Australia, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong đó, Hàn Quốc và Nhật Bản muốn đồng đăng cai. Nếu Qatar được chọn, giải đấu sẽ phải rời sang năm 2024 do đất nước này cần thời gian chuẩn bị sau World Cup 2022. AFC sẽ nhận đơn xin đăng cai từ các quốc gia đến hết tháng 6/2022. 

GN

NỔI BẬT TRANG CHỦ