Zalo group leo núi mừng sinh nhật tại Nepal

Quang Vũ | 09-09-2022 - 18:30 PM

Cuối tháng 8 vừa qua, các thành viên cấp quản lý của Zalo group cùng nhau chinh phục đỉnh Poon Hill (Nepal). Poon Hill có độ cao 3210m, cao hơn Fansipang khoảng 63m. Chuyến đi kỉ niệm sinh nhật lần thứ 15 của Zalo.

Zalo group leo núi mừng sinh nhật tại Nepal - Ảnh 1.

Vì sao lại là trekking?

Đây là câu hỏi mà nhiều người sẽ đặt ra. Kể cả chính các thành viên đang làm việc tại Zalo group. Tại sao không chọn nghỉ dưỡng sau những tháng ngày quay cuồng trong công việc mà lại thách thức bản thân trong các chuyến đi "hành xác"?

Zalo group leo núi mừng sinh nhật tại Nepal - Ảnh 2.

Zalo group chính là tên gọi của tổ chức sở hữu hàng loạt các thương hiệu Internet tên tuổi như Zalo, Zing, Kiki. Ông Vương Quang Khải – người đứng đầu tổ chức này, khi chia sẻ với Nikkei đã cho biết, trải nghiệm leo núi và làm sản phẩm công nghệ là như nhau.

Zalo group leo núi mừng sinh nhật tại Nepal - Ảnh 3.

Trekking (đi bộ dài ngày trên địa hình dốc núi) đã trở thành nét văn hóa gắn liền với Zalo group

Hành trình rất vất vả nhưng thành quả lại rất ngọt ngào. Chính vì thế, từ lâu, trekking đã trở thành nét văn hóa gắn liền với tập thể này và chuyến team building của Zalo group luôn là những hành trình thử thách và chinh phục. Từ hang Sơn Đoòng đến Fansipang đến Kinabalu đèo Khadungla… đều là những nơi mà các thành viên Zalo group đã từng đặt chân đến. Và Nepal – thiên đường của những ngọn núi cao nhất thế giới cũng là hành trình kỉ niệm sinh nhật 15 năm của tổ chức công nghệ Zalo.

Zalo group leo núi mừng sinh nhật tại Nepal - Ảnh 4.

Chinh phục Poon Hill trong 2 ngày 1 đêm

Zalo đã chọn cung trekking Ghorepani – Poon Hill. Tuy quãng đường trekking đã được cắt ngắn so với thường lệ nhưng vẫn khá "khó nhằn" trong thời gian 2 ngày 1 đêm. Chính vì thế, việc mỗi ngày dậy từ 3:30 sáng là yêu cầu cần thiết để đảm bảo hoàn thành hành trình.

Zalo group leo núi mừng sinh nhật tại Nepal - Ảnh 5.

Poon Hill, Nepal – cung trekking mới được ghi nhận vào nhật kí trekking không hồi kết của Zalo

Để đến được điểm trekking Poon Hill, từ Việt Nam, đoàn bay 2 chặng trong 10 tiếng đến thủ đô Kathmandu của Nepal. Sau đó, đoàn đáp chuyến bay nội địa đến thành phố Pokhara và di chuyển thêm 4 tiếng đồng hồ bằng xe buýt và xe Jeep để đến điểm đầu của cung trekking.

Vào 8:30 sáng, hành trình trekking chính thức bắt đầu với hơn 3600 bậc thang "thẳng đứng như cột cờ". dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Đến khoảng 12:00, cả đoàn đã đến điểm ăn trưa.

Zalo group leo núi mừng sinh nhật tại Nepal - Ảnh 6.

Thời tiết khắc nghiệt và địa hình dốc đứng đã tác động đến sức chống chịu của thành viên đoàn

Hành trình lại tiếp tục sau thời gian nghỉ ngơi ngắn, nắng chiều rất đẹp, được đi trong rừng sồi già và đỗ quyên xanh mướt, dọc các con suối thơ mộng nên các thành viên trong đoàn cảm thấy khá thư giãn cho đến khi trời đổ mưa. Đoạn đường thơ mộng nhường chỗ cho các bậc thang dốc đứng. Trời mưa, ướt lạnh khiến đoạn đường về chiều tối dài và xa thăm thẳm. Hạnh phúc nhất là khi được thưởng thức chén canh nóng hổi bên lò sưởi ở điểm dừng chân Ghorepani (2874m).

Zalo group leo núi mừng sinh nhật tại Nepal - Ảnh 7.

Cả đoàn dậy lúc 3:30 sáng, và tiếp tục đội mưa leo bậc thang để lên đến đỉnh Poon Hill lúc 5:30

Sáng hôm sau, cả đoàn dậy lúc 3:30 sáng, và tiếp tục đội mưa leo bậc thang để lên đến đỉnh Poon Hill lúc 5:30. Theo dự báo, bình minh sẽ ló ra trên đỉnh núi tuyết lúc 5:40 nhưng hôm ấy chỉ có mưa rét và gió lạnh, trời âm u. Cả đoàn cùng nhau chụp một tấm ảnh lưu niệm trên đỉnh núi.

Sau đó, đoàn bắt đầu xuống nuí, leo lên khó khăn bao nhiêu thì leo xuống khó khăn bấy nhiêu. Và vậy là hành trình 18km leo lên và xuống chính thức kết thúc lúc 17 giờ chiều.

Ý nghĩa thật sự của những chuyến đi?

Văn hóa trekking ở Zalo group bắt đầu từ mong muốn tạo ra những sản phẩm công nghệ chất lượng cho người Việt bằng tài năng của đội ngũ kỹ sư Việt Nam mà được khởi xướng để động viên tinh thần của nhân sự đang làm việc ở đây. Tuy nhiên, mỗi người, bằng thế giới quan của mình sẽ có một trải nghiệm riêng.

Zalo group leo núi mừng sinh nhật tại Nepal - Ảnh 8.

Trong hành trình, đoàn Zalo đã đi qua một ngôi làng nhỏ và có dịp quan sát cuộc sống người dân địa phương

Hai ngày ở Nepal là 2 ngày mà đội ngũ quản lý tại Zalo group tạm gạt bỏ áp lực công việc hằng ngày và chỉ tập trung vào hành trình leo núi. Nhờ vậy, họ cũng bắt đầu có nhiều thời gian cho việc nhìn ngắm thế giới và chiêm nghiệm về bản thân.

Zalo group leo núi mừng sinh nhật tại Nepal - Ảnh 9.

Với chúng ta đó là cung trekking, nhưng với một số người dân Nepal đây là con đường mưu sinh mỗi ngày

Trong chuyến đi đến Nepal, mục tiêu của đoàn là ngắm bình minh trên đỉnh núi Annapurna quanh năm phủ tuyết nhưng hôm đó chỉ có mưa và gió lạnh. Và không vì thế mà chuyến đi trở nên vô ích. Hành trình trekking ý nghĩa nhất vẫn là trong từng bước chân, từng hơi thở, từng khung cảnh thu vào tầm mắt và từng cảm xúc có được trên con đường đi đến đích. Dẫu vất vả nhưng luôn đáng để thử nhiều lần trong cuộc đời.

Zalo group leo núi mừng sinh nhật tại Nepal - Ảnh 10.

Không chỉ trekking, các thành viên Zalo còn được trải nghiệm 2 bộ môn dù lượn và nhảy bungee

Các chuyến đi của Zalo group tổ chức không chỉ đơn thuần giúp các thành viên tìm thấy hứng thú trong việc tạo ra những sản phẩm hữu ích cho người Việt mà còn là cơ hội khám phá về thế giới và hiểu hơn về chính bản thân mình.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM