Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ phải đảm bảo tính chính trị và nghệ thuật cao
(Tổ Quốc) - Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các đơn vị tích cực chuẩn bị cho Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024). Đảm bảo Chương trình phải có tính chính trị và nghệ thuật cao.
-
Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - điểm đến ý nghĩa trong những ngày tháng 5
-
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai
-
Hơn 300.000 lượt khách du lịch đến với Quảng Bình dịp nghỉ lễ
-
Người dân thủ đô reo hò cổ vũ các tay đua tranh tài tại giải đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ 2024"
- Cấp thiết phải sửa Luật Quảng cáo - Bài 5: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để khai thác ngành kinh doanh năng động
- Cấp thiết phải sửa Luật Quảng cáo - Bài 3: Siết chặt hoạt động quảng cáo sử dụng hình ảnh người nổi tiếng
- Cấp thiết phải sửa Luật Quảng cáo - Bài 2: Kịp thời tháo gỡ "điểm nghẽn" để thúc đẩy phát triển hoạt động quảng cáo ngoài trời
-
Hơn 470 nghìn lượt khách đến Ninh Bình trong dịp 30/4 - 1/5
-
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Niềm hứng khởi, mạch nguồn sáng tạo cho nhiều thế hệ nghệ sĩ
-
Đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc mong muốn tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của du lịch Việt Nam
-
Cuộc thi "Gen Z đi làm" - Cơ hội tiếp cận văn hóa công sở
-
Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Học viện Múa Việt Nam
-
Hé lộ những điều chưa biết về sushi
Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng
Sinh mệnh của Đảng, sự thành bại của cách mạng có quan hệ trực tiếp với hoạt động tư tưởng của Đảng.
Khám phá căn hầm đặc biệt ở Điện Biên Phủ, nơi bắt sống tướng Đờ Cát cách đây 70 năm
(Tổ Quốc) - Khi tới thăm chiến trường Điện Biên Phủ, du khách không thể bỏ qua địa điểm hầm Đờ Cát (De Castries) lịch sử, đây là nơi tướng Đờ Cát cay đắng đầu hàng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Văn hóa trong vòng xoáy phát triển
Để tháo gỡ điểm nghẽn cho văn hóa, chúng ta cần tháo gỡ từ chính các luật tưởng chừng ít liên quan đến văn hóa. Thiếu những tháo gỡ đó, nhiều chính sách tạo thuận lợi về nguồn lực cho văn hóa sẽ gặp khó khăn.
Góc nhìn
Bản tin truyền hình số 322: Cần tập trung và đa dạng các hoạt động xúc tiến du lịch năm 2024
(Tổ Quốc) - Cần xây dựng dự thảo Luật di sản văn hóa (sửa đổi) từ nhiều góc độ; “Đào, phở và piano” mở màn Tuần phim kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; Cần tập trung và đa dạng các hoạt động xúc tiến du lịch năm 2024… là những tin tức nổi bật trong tuần.
Việt Nam mong muốn cùng cộng đồng quốc tế đóng góp nhiều hơn nữa vào việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản
(Tổ Quốc) - Những năm qua, trong những điều kiện mới, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa ngày càng được Đảng ta chú trọng, tạo điều kiện để giữ gìn những bản sắc văn hóa của dân tộc, lan tỏa các giá trị tới bạn bè quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội…
Lễ mừng cơm mới của người Bru-Vân Kiều là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia
(Tổ Quốc) - Ngày 6/3, tin từ Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Bình cho biết: Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch vừa có quyết định công nhận Lễ hội mừng cơm mới của người Bru – Vân Kiều ở xã Ngân Thuỷ (Lệ Thuỷ - Quảng Bình) là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.
Tuyên Quang: Đưa nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc thành sản phẩm du lịch
(Tổ Quốc) - Với tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch, tỉnh Tuyên Quang đang tập trung khai thác và phát triển mạnh các loại hình: du lịch văn hóa; du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái; du lịch cộng đồng…trong đó đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc được khai thác trở thành điểm nhấn đặc sắc.
Người dân giao nộp cá thể trăn đất quý hiếm nặng 85kg
(Tổ Quốc) - Ngày 2/4, Hạt Kiểm lâm TP Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể trăn đất có trọng lượng lớn do người dân trên địa bàn giao nộp.
Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Trung cấp và Đại học hệ chính quy năm 2024
Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đã có Thông báo tuyển sinh Trung cấp và Đại học hệ chính quy năm 2024 (năm học 2024-2025).
Đức cần hơn 300.000 nguồn nhân lực trong lĩnh vực sức khỏe
(Tổ Quốc) - CHLB Đức đang gặp phải tình trạng thiếu điều dưỡng trầm trọng. Dự kiến đến năm năm 2030, Đức sẽ cần hơn 300.000 nhân viên y tế tham gia chăm sóc tại các bệnh viện, viện dưỡng lão,…