Ánh sáng hy vọng cho tương lai học tập của nam sinh giữa lùm xùm trường quốc tế

Lo lắng về việc học tập của con bị gián đoạn sau khi trường quốc tế đóng cửa, một phụ huynh tìm kiếm hy vọng từ chương trình học bổng toàn phần của một trường quốc tế khác trên địa bàn TP.HCM.

 

Ánh sáng hy vọng cho tương lai học tập của nam sinh giữa lùm xùm trường quốc tế - Ảnh 1.

Biến động bất ngờ trong ngành giáo dục quốc tế đã tác động đến nhiều gia đình, đặt ra thách thức cho phụ huynh trong việc đảm bảo việc học hành của con em mình không bị gián đoạn.

Một trong những trường hợp như vậy là gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn, hiện đang lo lắng cho tương lai học tập của con trai, Nguyễn Quang Hải, học sinh lớp 9.

Hải đã theo học tại một trường quốc tế có tiếng trong 10 năm qua, xây dựng nền tảng vững chắc và có nhiều kỷ niệm đẹp. Tuy nhiên, những khó khăn về tài chính gần đây của trường đã buộc phải ngừng hoạt động đột ngột. Tin tức này khiến gia đình Hải bối rối, lo lắng về cả vấn đề tài chính và tương lai học tập của con trai.

"Con trai tôi rất buồn khi phải chia tay ngôi trường gắn bó suốt 10 năm qua," chị Nhàn chia sẻ. "Sau bao năm vun đắp cho con đường học tập của con, mọi thứ bỗng chốc chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, việc nhà trường liên tục thông báo cho học sinh nghỉ học khiến gia đình cũng bất ngờ và bối rối. Đó không chỉ là nơi con học tập mà còn là nơi con có những người bạn thân thiết trong nhiều năm".

Ánh sáng hy vọng cho tương lai học tập của nam sinh giữa lùm xùm trường quốc tế - Ảnh 2.

Chị Nhàn đang nhận tư vấn từ Trường Quốc tế Mỹ TAS.

Tuy nhiên, tia sáng hy vọng đã được thắp lên khi Hải nộp đơn xin học bổng toàn phần vào Trường Quốc tế Mỹ TAS. Chị Nhàn cho biết, TAS đã thể hiện sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời cho các học sinh gặp khó khăn trong giai đoạn này.

"Tôi đề cao tính nhân văn và rất xúc động khi biết đến chương trình học bổng của nhà trường," chị Nhàn nói. "Việc gián đoạn học của con làm tôi vô cùng lo lắng vì học là một quá trình phải đảm bảo tính liên tục. Biết đến học bổng này, con trai tôi có thể tiếp tục chương trình học theo chuẩn Mỹ mà không bị gián đoạn. Quan trọng hơn, TAS cam kết đảm bảo Hải có thể hòa nhập nhanh chóng và theo kịp chương trình học."

Chị cũng cho biết ngoài những yếu tố về trường học, chị nhìn nhận ban điều hành cũng là một trong những yếu tố mang tính quyết định. Sau khi được đối thoại trực tiếp với ban lãnh đạo nhà trường, chị Nhàn nhấn mạnh, "Tôi thấy được cái tâm, cái tầm và năng lực tài chính của ban lãnh đạo, một trong những điều kiện mà đảm bảo được việc ổn định môi trường học lâu dài cho con".

Ánh sáng hy vọng cho tương lai học tập của nam sinh giữa lùm xùm trường quốc tế - Ảnh 3.

Học sinh TAS thoải mái giao lưu trong giờ ăn trưa.

Bài luận xin học bổng của Hải đã gây xúc động mạnh cho hội đồng tuyển sinh TAS. Trong bài luận, Hải ví TAS như "phao cứu sinh" trong thời điểm khó khăn của gia đình. Hải bày tỏ sự biết ơn đối với ngôi trường cũ và hy vọng TAS sẽ là bước đệm vững chắc cho em trong những năm học sắp tới.

"Hải là một học sinh chăm ngoan, có thành tích học tập tốt, có năng khiếu về nghệ thuật và thành thạo có thể chơi được nhiều môn thể thao" chị Nhàn tự hào chia sẻ về con trai. "Em ấy còn hơi ngại ngùng trong những ngày đầu nhưng chắc chắn sẽ thích nghi nhanh với môi trường học tập thân thiện, đa văn hóa tại môi trường mới."

Ánh sáng hy vọng cho tương lai học tập của nam sinh giữa lùm xùm trường quốc tế - Ảnh 4.

Trường Quốc tế Mỹ TAS.

Hiện tại, Hải vẫn đang trong quá trình phỏng vấn xin học bổng tại TAS. Gia đình chị Nhàn hy vọng con trai sẽ nhận được học bổng và có thể bắt đầu học tập tại TAS ngay trong học kỳ tới.

"Đây là một giai đoạn đầy thách thức," chị Nhàn kết luận. "Tuy nhiên, tôi tin tưởng rằng đây sẽ là ngôi trường lý tưởng cho con trai tôi. Với môi trường học tập chất lượng cao và đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, TAS sẽ giúp Hải phát huy hết tiềm năng và đạt được ước mơ học tập của mình."

Ánh sáng hy vọng cho tương lai học tập của nam sinh giữa lùm xùm trường quốc tế - Ảnh 5.

Hải cởi mở chia sẻ cùng thầy Hiệu trưởng Garth O’Donnell.

Về Trường Quốc tế Mỹ (TAS)

Trường Quốc tế Mỹ (TAS) là trường quốc tế Mỹ trên địa bàn Quận 2, được thành lập vào năm 2010. Trường cung cấp chương trình giáo dục Mỹ từ bậc Mẫu giáo đến Lớp 12, được công nhận bởi WASC (Hiệp hội Kiểm định các Trường học Phổ thông và Đại học Miền Tây Hoa Kỳ). TAS cam kết mang đến môi trường học tập sáng tạo, năng động và truyền cảm hứng, giúp học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và tinh thần.

Để tìm hiểu thêm về học bổng hỗ trợ tại TAS, phụ huynh có thể liên hệ Phòng tuyển sinh qua hotline: 0909 046 223 hoặc qua website https://tinyurl.com/tas-scholarship

Tin mới