Báo Indonesia chỉ ra 3 cái tên "không thể rời mắt" của tuyển U22 Việt Nam: Một người chắc chắn là Quang Hải, 2 cái tên còn lại là ai?

(Tổ Quốc) - Tờ Indosport nhận định Quang Hải, Đức Chinh và Tiến Linh là 3 cái tên có thể đe dọa mành lưới của đội nhà trong trận đấu diễn ra vào tối ngày 1/12.

Sau 2 lượt trận tại môn bóng nam của SEA Games 30, Indonesia là đội duy nhất chưa để thủng lưới bất kỳ bàn thua nào. Tuy nhiên, trận gặp thầy trò HLV Park Hang-seo vào tối ngày mai (1/12) sẽ là thử thách cực đại với hàng thủ của đội tuyển xứ vạn đảo. Cần nhớ, đoàn quân áo đỏ đã ghi được tổng cộng 12 bàn thắng và sở hữu lối đá rất biến hóa.

Để nhắc nhở các cầu thủ nhà, tờ Indosport mới đây đã có một bài đăng chỉ ra 3 cầu thủ bên phía tuyển U22 Việt Nam mà các trung vệ Indonesia cần phải chăm sóc kỹ lưỡng.

Đầu tiên, tất nhiên không thể không nhắc đến tiền vệ Quang Hải. Đội trưởng của U22 Việt Nam đã quá nổi tiếng từ trước khi SEA Games 30 diễn ra. Cầu thủ 22 tuổi đã cùng "Những ngôi sao vàng" giành Á quân giải U23 châu Á 2018, vào tứ kết ASIAD 2018, Asian Cup 2019 và vô địch AFF Cup 2018.

Báo Indonesia chỉ ra 3 cái tên không thể rời mắt của tuyển U22 Việt Nam: Một người chắc chắn là Quang Hải, 2 cái tên còn lại là ai? - Ảnh 1.

Quang Hải từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi Á quân tại giải U23 châu Á.

"Quang Hải cực kỳ nguy hiểm mỗi khi có được khoảng trống trước vùng cấm của đối thủ. Cậu ấy còn có khả năng chọn vị trí rất tốt nữa. Mới chơi một trận, Quang Hải cũng kịp có được một bàn thắng vào lưới U22 Lào cách đây ít ngày", tờ Indosport đánh giá.

Hai cái tên còn lại được trang tin xứ vạn đảo để mắt chính là Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh. Thực tế, do chơi cùng vị trí, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ chỉ chọn một trong hai tiền đạo này ra sân từ đầu trong trận đấu tới. Tuy nhiên, chứng khiến phong độ làm bàn khủng khiếp của cả hai, Indosport cho rằng cứ ai ra sân là phải kèm ngay.

Báo Indonesia chỉ ra 3 cái tên không thể rời mắt của tuyển U22 Việt Nam: Một người chắc chắn là Quang Hải, 2 cái tên còn lại là ai? - Ảnh 2.

Đức Chinh có 4 bàn thắng trong trận đấu mở màn với U22 Brunei. Ảnh: Tiến Tuấn.

"Đức Chinh là cầu thủ đa năng. Anh ấy có thể đá cắm nhưng cũng có thể chơi dạt cánh được. Ngay trận đấu đầu tiên, cầu thủ đang chơi cho Đà Nẵng đã có cho mình 4 bàn thắng. Chừng đó là đủ để các trung vệ Indonesia phải dè chừng".

Còn về phía Tiến Linh, trang tin này cũng dành nhiều lời khen ngợi: "Cầu thủ cao 1m83 đang là cầu thủ quan trọng ở đội tuyển quốc gia Việt Nam và từng giành AFF Cup hồi năm ngoái. Tại SEA Games năm nay, Tiến Linh cũng đã kịp bỏ túi cho mình tới 3 bàn thắng".

Báo Indonesia chỉ ra 3 cái tên không thể rời mắt của tuyển U22 Việt Nam: Một người chắc chắn là Quang Hải, 2 cái tên còn lại là ai? - Ảnh 3.

Tiến Linh chơi rất tốt trong trận gặp U22 Lào. Ảnh: Sport5.

Trải qua 2 trận đấu tại SEA Games 30, hẳn U22 Indonesia chắc chắn đã nắm trong tay không ít thông tin về hàng công của chúng ta. Tuy nhiên, biết là một chuyện còn ngăn chặn được không lại là điều khác. Chỉ cần một phút giây mất tập trung, đội bóng có biệt danh "Garuda" có thể phải trả giá đắt.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 1/12.

TT

Tin mới