Bắt quả tang nhóm thanh niên rủ bạn đồng tính mở tiệc ma tuý, thác loạn tình dục ở Sài Gòn

(Tổ Quốc) - Ập vào căn nhà ở quận 7, TP.HCM, trinh sát công an bắt quả tang nhóm thanh niên cùng bạn tình đồng giới đang mở tiệc ma tuý, thác loạn tình dục tập thể.

Ngày 25/3, Công an quận 7, TPHCM đang tạm giữ Dương Trần Thế Nhân (SN 1984, ngụ quận 1), Lý Liên Thuận (SN 1968, ngụ quận 5), Thái Toàn Thắng (SN 1990, ngụ quận 9), Nguyễn Hoàng Minh (SN 1982 ngụ tỉnh Khánh Hòa) và Phạm Thanh Thiện (SN 1989, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra xử lý về hành vi mua bán tàng trữ và tổ chức sử dụng ma tuý trái phép.

Theo điều tra, rạng sáng 1/3, trinh sát Công an quận 7 tiến hành ập vào kiểm tra hành chính căn nhà ở đường Lý Long Tường, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện hàng chục đối tượng đang sử dụng ma tuý tập thể.

Bắt quả tang nhóm thanh niên rủ bạn đồng tính mở tiệc ma tuý, thác loạn tình dục ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng cùng tang vật. Ảnh: C.T

Phát hiện công an, nhóm dân chơi tìm cách bỏ chạy tán loạn nhưng bị khống chế. Công an đưa các đối tượng gồm: Thuận, Thắng, Minh, Thiện… cùng tang vật về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, các đối tượng khai thường tổ chức tiệc thác loạn ma tuý tại căn nhà này. Nhóm khai mua ma tuý của đối tượng Nhân. 

Theo đó, tháng 6/2019, các thanh niên này lập nhóm chat trên mạng xã hội rồi rủ các bạn đồng giới tới đây chơi ma tuý. Thông thường, nhóm này tổ chức tiệc ma tuý vào cuối tuần. Tại đây, sau khi sử dụng ma tuý thì nhóm thác loạn tình dục tập thể.

Đến đầu năm 2020, khi có nhiều bạn tình đồng tính tham gia nên nhóm tổ chức tiệc ma tuý và thác loạn tình dục từ 3-4 lần/tuần. 

Ngày 23/3, trinh sát phát hiện Nhân nên khống chế bắt giữ. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Minh Toàn

Tin mới