Bệnh viện Bạch Mai ra thông báo khẩn số 2: Khuyến cáo những người đã đến bệnh viện từ 12/3 thực hiện tự cách ly và liên hệ cơ quan y tế gần nhất để quản lý sức khỏe

Minh Ngọc | 28-03-2020 - 15:12 PM

(Tổ Quốc) - Trưa ngày 28/3, sau khi có thông báo chính thức xác nhận thêm 2 nhân viên (cung cấp nước sôi cho bệnh nhân) nhiễm Covid-19, đơn vị vừa có thông báo tiếp theo đối với những người có liên quan.

Khuyến cáo tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã đến khám, điều trị tại bệnh viện và khách đến làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3/2020 thực hiện tự cách ly và liên hệ cơ quan y tế gần nhất để quản lý sức khỏe.

Những người bệnh tham gia các chương trình quản lý bệnh nhân tăng huyết áp, lupud... khám lại theo hẹn của bệnh viện thì quay trở lại các cơ sở y tế khám chữa bệnh ban đầu để được giải quyết theo quy định của Bộ Y tế

Mọi thắc mắc: Xin liên hệ hotline 0969851616

Bệnh viện Bạch Mai ra thông báo khẩn số 2: Khuyến cáo những người đã đến bệnh viện từ 12/3 thực hiện tự cách ly và liên hệ cơ quan y tế gần nhất để quản lý sức khỏe  - Ảnh 1.

Bệnh viện Bạch Mai đã dừng việc đón khách. (Ảnh Gia Đoàn)

Trước đó, sáng cùng ngày, Bệnh viện Bạch Mai đã có thông báo khẩn về trường hợp 2 nhân viên cung cấp nước sôi cho bệnh nhân.

Theo thông báo, Bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm hơn 5.000 nhân viên y tế, bệnh nhân và người lao động trong bệnh viện.

Kết quả sơ bộ ban đầu cho thấy có 2 nhân viên công ty TNHH Trường Sinh (phục vụ dịch vụ ăn uống trong bệnh viện) dương tính với COVID-19.

Bệnh viện Bạch Mai ra thông báo khẩn số 2: Khuyến cáo những người đã đến bệnh viện từ 12/3 thực hiện tự cách ly và liên hệ cơ quan y tế gần nhất để quản lý sức khỏe  - Ảnh 2.

Nơi đang có hàng trăm người được cách ly (Ảnh Minh Ngọc)

Bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành phong tỏa khu vực Nhà ăn. Hai nhân viên của Công ty Trường Sinh có kết quả dương tính với COVID-19 đã được đưa đi cách ly theo quy định.

Bệnh viện yêu cầu người dân không ra vào Bệnh viện Bạch Mai tại thời điểm này.


 - Ảnh 1.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM