Brunch Date tập 6 mùa 2 - Tun Phạm: "Còn trẻ, đừng ngại xin cơ hội để chạm đỉnh thành công"

Quang Vũ | 19-05-2023 - 11:00 AM

Tun Phạm - chàng trai đa tài của Vbiz - chia sẻ nhiều câu chuyện chưa từng kể về hành trình sự nghiệp cùng những khoảnh khắc “chạm đỉnh” trong cuộc sống.

Không cần "đắp chăn nằm nghe Tun kể" nữa, trong Brunch Date mùa 2, host Lý Thành Cơ đã thành công khai thác câu chuyện của Tun Phạm từ khi Nam tiến cho đến thời điểm thành công của hiện tại.

Chân dung chàng trai 26 tuổi cùng nhiều câu chuyện thú vị về bản thân, kinh doanh, đặc biệt là tư duy tài chính khôn ngoan, giúp Brunch Date mùa 2 thêm màu sắc thú vị và hấp dẫn.

Đam mê xăm mình nhưng trên người không có một vết mực

Tun Phạm là một chàng trai cung Bọ Cạp, nhiều người nói là Bọ Cạp có nội tâm rất phức tạp…

Nếu nói về con người thật của tôi, đến tận bây giờ thì vẻ ngoài này chưa phải là con người mà tôi thực sự mong muốn. Tôi là một đứa rất thích xăm, tôi thích xăm lắm! Nếu như để cho tôi thoải mái thỏa thích, tôi sẽ xăm kín người, kín tay như kiểu Jungkook (BTS) ấy. Tôi cũng thích đi chơi, thích thức khuya. Nhưng bây giờ, tôi là một người đi ngược lại tất cả những cái mà tôi thích.

Có những người thích tóc ngắn nhưng họ lại để tóc dài. Có những người thích hình xăm nhưng họ lại không có một vết mực nào trên người. Sau này khi lớn lên, tôi mới nhận ra một điều: quan trọng nhất là phù hợp. Và tôi ở thời điểm hiện tại với ngoại hình này, diện mạo này, tính cách này cảm thấy đang phù hợp với bản thân.

Đặt giả thuyết nha, nếu như Tun Phạm của 5 năm trước được nhìn thấy Tun Phạm của bây giờ, Tun hồi đó có bất ngờ về Tun bây giờ không?

Tôi ở thời điểm hiện tại phải nói lời cảm ơn với tôi ở 5 năm trước vì đã luôn cố gắng và nỗ lực không ngừng. Bởi vì sự cố gắng ấy đã giúp cho tôi có ngày hôm nay, có thể đứng ở đây để tận hưởng mọi thành tựu mà mình đạt được chứ không phải đứng bên lề cuộc sống, nhìn mọi người xung quanh mình thành công.

Tôi luôn bảo với các bạn trẻ xung quanh rằng cứ làm đi, cố gắng hết sức đi, có làm đổ mồ hôi, sôi nước mắt, chảy máu cũng được. Bạn phải làm để mình của 5 năm nữa sẽ cảm ơn mình ở thời điểm hiện tại.

Brunch Date tập 6 mùa 2 - Tun Phạm: "Còn trẻ, đừng ngại xin cơ hội để chạm đỉnh thành công" - Ảnh 1.

Thay đổi bản thân và không ngại "đi xin" để chạm đỉnh giấc mơ lớn

Đâu là bước ngoặt của Tun Phạm khi vào Nam?

Tun vẫn nhớ mãi bài học này trong một khóa học MC. Thầy mình dạy: ‘Khi còn trẻ, đừng ngại đi xin, đừng sợ hèn, mà mình phải xin lấy cơ hội, và sẵn sàng để người khác trao cơ hội cho mình.’ Nên các bạn thấy đấy, những bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Tun đều là đi xin. Kể cả những lần làm MC thảm đỏ cho Miss World, hay cơ hội hợp tác kinh doanh với anh Long Chun, đều là nhờ chủ động đi xin cả.

Tun Phạm hiện đang làm chủ các chuỗi cửa hàng rất nổi tiếng, vậy bạn có gặp khó khăn gì trong giai đoạn đầu thử thách với lĩnh vực mới này không?

Sau đợt dịch, tôi có quyết định mình làm cái gì liều lĩnh hơn, làm một cái gì đó khác mình bình thường, bởi vì giấc mơ của tôi là rất lớn. Để chạm giấc mơ lớn như vậy thì mình không thể là mình của những ngày trước được, nên tôi đã quyết định đầu tư - kinh doanh.

Tuy nhiên, giai đoạn bắt đầu đầu tư kinh doanh đó, tôi phải đứng giữa hàng nghìn suy nghĩ, và vấn đề tiền bạc, tài chính là một trong những vấn đề kinh-khủng-khiếp nhất của tôi.

Tháng đầu là tháng tài chính tôi bị khủng hoảng. Tôi phải chi trả tiền chi tiêu của mình, lương nhân viên, tiền thuê nhà và đó đều là các khoản tương đối lớn. Quan điểm của tôi từ xưa là tôi cũng hạn chế tối đa việc vay người thân, người quen dễ mất lòng mọi người, nên tôi quyết định là tôi vay ngân hàng. Vay ngân hàng vừa đảm bảo, vừa uy tín, và mình cũng đủ khả năng để chi trả.

Brunch Date tập 6 mùa 2 - Tun Phạm: "Còn trẻ, đừng ngại xin cơ hội để chạm đỉnh thành công" - Ảnh 2.

Nhưng đi vay rất rủi ro?

Hồi xưa, bản thân tôi là một người rất sợ đi vay, vì tôi thích mua gì là phải mua đứt luôn, có tiền rồi làm. Nhưng các anh chị cũng nói với tôi là "Em ơi, doanh nghiệp đa số phải đi vay, không ai bỏ hết 100% tiền túi ra để đầu tư cả".

Nói chung, mình đừng sợ nhiều quá. Giờ tư duy của thế hệ trẻ là muốn giàu có, muốn thành công là phải liều. Nếu những người xung quanh không ủng hộ thì mình cứ làm. Không có tiền thì mình đi vay, nhưng phải vay trong khả năng mình có thể chi trả được. Và một điều mấu chốt chính là cơ hội đến phải biết nắm lấy cơ hội.

Brunch Date tập 6 mùa 2 - Tun Phạm: "Còn trẻ, đừng ngại xin cơ hội để chạm đỉnh thành công" - Ảnh 3.

"Chạm đỉnh" ở tuổi 26

Điều thành công nhất mà Tun Phạm đã đạt được ở tuổi 26 là gì?

Điều thành công nhất ở độ tuổi 26 mà tôi đạt được chính là tôi biết mình chưa thành công. Nếu giai đoạn tôi cho rằng tôi thành công, tôi giỏi hơn người khác rồi, đi đến đâu cũng để ban phát tri thức, thì đó cũng là giai đoạn mình bắt đầu rồng rắn xuống hố diệt vong.

Brunch Date tập 6 mùa 2 - Tun Phạm: "Còn trẻ, đừng ngại xin cơ hội để chạm đỉnh thành công" - Ảnh 4.

Nhưng dù vậy, chắc chắn sẽ có những lúc Tun Phạm sẽ đạt được những dấu mốc nào đó và cảm thấy tự hào về bản thân đúng không? Tức là ai cũng sẽ có một lúc nào đó chạm đến được một đỉnh cao nào đấy!

Ai cũng sẽ có những đỉnh cao để họ chinh phục. Tôi chắc có lẽ nhiều đỉnh hơn mọi người chút xíu, nhưng không có nghĩa tôi có nhiều thành công hơn mọi người. Tôi thường chia nhỏ các mục tiêu của mình ra, làm nhiều chặng khác nhau. Và mỗi lần tôi hoàn thành một chặng thì cũng chính là một lần tôi "chạm đỉnh".

Mọi người thường đặt ra cho bản thân một mục tiêu rất lớn nên khi mỗi lần họ nghĩ đến chặng hành trình họ phải đi, họ cực kỳ mệt! Còn với Tun, ví dụ cái đèn của mình chỉ có khả năng nhìn được khoảng 5 mét ở phía trước thôi, nhưng con đường mình phải đi là 1 ki-lô-mét chẳng hạn, thì 5 mét đấy mình cứ đi chứ đừng sợ! Mọi người nghĩ rằng phải làm được mục tiêu đấy luôn thì sẽ rất khó, nên hãy chia nhỏ mục tiêu đã làm thành các chặng hành trình khác nhau và khi đó mình chinh phục nó dễ hơn nhiều.

Đó chính là lý do mình chia nhỏ các mục tiêu để mình chinh phục, mỗi lần chinh phục được là mình được thỏa mãn "chạm đỉnh". Cái đó dễ hơn nhiều.

Brunch Date tập 6 mùa 2 - Tun Phạm: "Còn trẻ, đừng ngại xin cơ hội để chạm đỉnh thành công" - Ảnh 5.

" Đi vay hay trả góp là điều bình thường"

Tun Phạm cũng là một người mua sắm khá nhiều đồ cho bản thân, vậy có lần nào Tun Phạm đã chi tiêu vượt mức chưa?

Nếu chi tiêu vượt mức dành cho việc ăn chơi, mua quần áo linh tinh thì chưa bao giờ.

Nhưng nếu để chi tiêu vượt mức mà liên quan đến vấn đề phục vụ công việc thì rất nhiều. Ví dụ tháng này tôi kiếm được 10 triệu thôi, nhưng điện thoại Iphone 20 triệu thì tôi vẫn sẽ vay ngân hàng để tôi mua. Vấn đề là tôi biết cái điện thoại đó phù hợp cho công việc của tôi, và nó có thể giúp tôi kiếm được 100 triệu.

Một việc tôi hay chi tiêu vượt tầm với đó chính là chi tiêu cho việc đi du lịch. Nghe có vẻ xa hoa phù phiếm nhưng đó là một vấn đề rất quan trọng cho sức khỏe tinh thần. Chúng ta vẫn cần thời gian để nuôi dưỡng khu vườn tâm hồn của mình. Đây cũng là thời gian refresh bản thân của mình để mình có thể trở lại và lợi hại hơn xưa. Và tôi thấy những chuyến đi để "đi để trưởng thành". Những lần chi tiêu vượt tầm với như vậy thì tôi cũng sử dụng ngân hàng số Cake. Cake có thẻ tín dụng đăng ký 100% trực tuyến chỉ trong 2 phút, Cake còn cho ứng tiền nhanh chóng trong vòng 2 nốt nhạc. Một hoặc hai tháng sau, tôi kiếm tiền thì tôi lại hoàn trả lại cho ngân hàng.

Hiện tại, tôi thấy đi vay là điều bình thường, nhưng hãy vay trong khả năng mình có thể chi trả được.

Brunch Date tập 6 mùa 2 - Tun Phạm: "Còn trẻ, đừng ngại xin cơ hội để chạm đỉnh thành công" - Ảnh 6.

Tại sao không đi vay người thân, vì vay người thân thì không có lãi, và cũng bớt áp lực trả nợ?

Thời gian thuyết phục bạn cho vay có khi còn lâu hơn vay trên Cake đấy chứ (cười).

Thực ra để "chạm đỉnh" được như hôm nay, Tun nghĩ một phần là nhờ mình đã trau dồi nhiều kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính cá nhân tốt. Một trong số kiến thức mình đã tìm hiểu khá kỹ chính là ‘đòn bẩy tài chính'. Mình học cách cân đo, đong đếm, để biết cách vay, ‘mua’ được nhiều cơ hội và tạo ra giá trị cao hơn số tiền vay và lãi mình phải trả.

Thế thì, vì sao mình lại khuyên mọi người nên đi vay ngân hàng? Có 3 điều Tun đã rút ra như sau: Thứ nhất, là được cấp khoản vay phù hợp. Vì những ngân hàng như Cake by VPBank họ có phương pháp kiểm định điểm tín dụng để đánh giá khả năng chi trả khoản vay và cấp mức vay phù hợp, cân bằng giữa nhu cầu vay và khả năng chi trả. Cũng nhờ vậy mà mình tránh được rủi ro cho cả người vay và bên cho vay.

Thứ hai là tinh thần độc lập, tự giác. Khi vay ngân hàng, ai cũng sẽ phải áp dụng lãi suất trên số tiền mình vay, và xác định thời hạn trả. Điều này giúp mình biết tự giác tìm hiểu rõ ràng về các loại lãi suất khác nhau tùy theo từng ngân hàng và biết lập kế hoạch chi trả để tránh tình trạng lãi mẹ sinh lãi con dẫn đến vượt quá khả năng trả nợ.

Cuối cùng và quan trọng nhất là mình giữ được mối quan hệ tình cảm với người thân, bạn bè. Đến giờ, những ai nhận lời khuyên "Hãy đi vay ngân hàng" sau nỗ lực vay tiền từ Tun, may mắn thay, họ đều giữ được quan hệ thân thiết với Tun như bình thường. Và một vài bạn cũng quay lại cảm ơn Tun vì cảm thấy đây là quyết định đúng đắn.

Cũng vì thế mà chính bản thân Tun cũng hạn chế vay từ các mối quan hệ thân thiết, để tránh các rủi ro không đáng có cho chính người thân và bạn bè của mình.

Cảm ơn Tun vì cuộc trò chuyện thú vị!

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Dàn sao bóng đá Brazil - Việt Nam chọn chuỗi khách sạn của tập đoàn Hòa Bình là nơi lưu trú cho các siêu sao

Lễ hội bóng đá Brazil - Việt Nam - sự kiện thể thao được mong chờ bậc nhất của năm đã được diễn ra tại Đà Nẵng và Hà Nội, 2 khách sạn của Tập đoàn Hòa Bình gồm Wyndham Danang Golden Bay và Dolce Hanoi Golden Lake được lựa chọn là nơi lưu trú chính thức cho các siêu sao bóng đá đến từ Brazil và Việt Nam.