Các con đều sở hữu chiều cao khủng, đặc biệt con út mới 4 tuổi đã cao 1m20, siêu mẫu Hạ Vy tiết lộ bí quyết nhiều mẹ muốn biết

(Tổ Quốc) - Cả 3 con của siêu mẫu Hạ Vy đều sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh yếu tố gen, "bà trùm chân dài đất Bắc" cũng không quên chú trọng 1 số vấn đề khác để giúp con phát triển chiều cao tối đa.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện gia đình, nuôi dạy con cái của siêu mẫu Hạ Vy - người được mệnh danh là "Bà trùm chân dài đất Bắc" cũng có nhiều điều thú vị. Đặc biệt thời gian qua, nhiều người ấn tượng bởi ngoại hình của các cậu ấm cô chiêu nhà Hạ Vy khi cả 3 đều sở hữu chiều cao nổi bật. 

Hạ Vy tiết lộ, con trai lớn của chị tên Đức Huy, 19 tuổi cao 1m88. Con trai thứ hai tên Gia Huy, 8 tuổi cao 1m40 và con gái út tên Tú Anh, 4,5 tuổi cao 1m20. Nhìn những đứa trẻ cao lớn khi chụp hình cùng bố mẹ, không ít người tò mò về cách nuôi dưỡng con của Hạ Vy để các bé có thể phát triển chiều cao tối đa. 

Thiết lập cho con chế độ ăn giàu dinh dưỡng, luôn đủ 4 nhóm chất, kết hợp các bài tập phát triển chiều cao

Hạ Vy cho biết ngoài yếu tố gen thì việc phát triển chiều cao còn phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng và tập luyện. Chính vì thế nên chị rất chú trọng điều này. Mỗi người con của Hạ Vy đều có thể lực, thể chất và phom dáng khác nhau nên chị luôn phải tìm hiểu cho các con những chế độ ăn uống và tập luyện khác nhau. Nhưng chủ yếu vẫn là một chế độ ăn uống bài bản, cân bằng dưỡng chất giữa đạm, canxi và các loại vitamin khác nhau, luôn đủ 4 nhóm dinh dưỡng chính.  

Các con sở hữu chiều cao khủng, con gái út 4,5 tuổi đã cao 1m20, siêu mẫu Hạ Vy chú trọng 2 điều trong việc nuôi con - Ảnh 1.

Con trai lớn của siêu mẫu Hạ Vy 18 tuổi cao 1m88.

Các con sở hữu chiều cao khủng, con gái út 4,5 tuổi đã cao 1m20, siêu mẫu Hạ Vy chú trọng 2 điều trong việc nuôi con - Ảnh 2.

Hai anh em Đức Huy, Gia Huy. Con trai thứ hai của Hạ Vy cũng cao 1m40 khi vừa 8 tuổi.

Chị thường bổ sung vào thực đơn của con các loại thực phẩm, rau củ chứa nhiều sắt như: hải sản, thịt bò, đậu hũ, các loạt hạt đậu, rau bina, cải xoăn, sữa chua, phô mai...

Ngoài ra, Hạ Vy còn cho con tập các bài về tập thúc đẩy phát triển chiều cao. Các bài tập chuyên sâu về kéo người, vươn cao để giúp chiều cao được cải thiện đáng kể, nếu kiên trì tập luyện trong giai đoạn từ 8-18 tuổi thì sẽ đem lại hiệu quả rất rõ rệt. Con trai lớn của Hạ Vy bắt đầu tập từ năm lớp 6, đều đặn mỗi ngày 30-45 phút. Tuy nhiên đây là những bài tập chuyên sâu nên bắt buộc phải có giảng viên hướng dẫn tập cùng. Con gái út của Hạ Vy thì đặc biệt rất thích bơi lội.

"Bà trùm chân dài" cho hay, bình thường mình đi một mình cũng đã luôn nhận được những lời nhận xét của mọi người là: "Cao thế, cao quá". Đến giờ khi cả gia đình ra đường thì trừ ông xã ra, còn lại ai cũng được chú ý vì ngoại hình cao lớn. Mọi người vẫn hay đùa nhau rằng: "Bây giờ bố bé nhất nhà rồi!". 

Các con cao lớn nhanh nên cực "tốn" vải, quần áo phải thay liên tục, thầy cô thì hay nói: "Đúng là con nhà nòi nên chiều cao tốt quá". 

Con gái út Tú Anh 4,5 tuổi cao 1m20. 

Tôn trọng sự lựa chọn nghề nghiệp của các con, ủng hộ nếu chúng muốn vào showbiz

Tâm sự thêm về các con, Hạ Vy cho hay, con trai lớn của cô là một anh chàng rất nhanh nhẹn, hoạt bát, nói nhiều nhưng nghe lời bố mẹ và yêu thương hai em. Con trai thứ hai thì rất ngoan ngoãn và ước mơ làm cầu thủ bóng đá, thể lực, thể chất của Gia Huy hơn hẳn anh lớn. Còn về cô út là một cô bé rất đặc biệt, đặc biệt ngay từ ngày sinh vì cô bé sinh vào Thứ Sáu ngày 13! 

Tú Anh có cá tính cực mạnh, mẹ chưa chỉ bảo gì nhưng đã biết trình diễn thời trang và bộc lộ năng khiếu ca hát và nhảy múa. Khi được hỏi lớn lên thích làm nghề gì thì Tú Anh sẽ trả lời là làm ca sĩ. Được chiều hơn 2 anh nên cô bé cũng bắt nạt 2 anh lắm nhưng 2 anh thì sẵn sàng chiều chuộng cô em út! 

Chia sẻ quan điểm về việc định hướng nghề nghiệp tương lai của các con, đặc biệt là Đức Huy và Tú Anh thích đi theo con đường nghệ thuật, Hạ Vy bày tỏ: "Mình không thể nói là thích con theo nghề nào được vì đấy là cuộc sống của mỗi bạn nên các bạn sẽ tự quyết định nhưng nếu theo nghệ thuật thì bố mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ các con.

Tú Anh rất cá tính, hay bắt nạt hai anh. 

Cô bé rất thích bơi lội.

Tú Anh chia sẻ khi lớn lên cô bé thích làm ca sĩ. 

Tú Anh sẽ bắt đầu đi học luyện thanh từ mùa hè năm nay để xem năng khiếu ca hát đến đâu. Tất nhiên nếu con muốn theo nghệ thuật thì phải rèn giũa từ bé rồi". Dẫu vậy, điều mà Hạ Vy cảm thấy lo lắng nhất khi con vào showbiz đó chính là việc các con không đủ bản lĩnh vượt qua cám dỗ và cạm bẫy của nghề.

Trong hành trình nuôi con của mình, Hạ Vy tiết lộ giai đoạn nào cũng đều có khó khăn, vất vả nhưng cô và ông xã luôn tự hào vì cả 3 con đều ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ và biết yêu thương nhau. 

Ông xã cũng hỗ trợ Hạ Vy rất nhiều trong việc nuôi dạy con cái. Cô thường xuyên nhận được nhiều lời động viên, chia sẻ từ những người thân yêu nên chưa bao giờ mệt mỏi vì chuyện công việc hay gia đình. Đối với Hạ Vy, cứ nhìn thấy 3 con khôn lớn, mạnh khoẻ thì dù có vất vả bao nhiêu, khó khăn như thế nào thì hai vợ chồng cô cũng vẫn sẽ nắm tay nhau vượt qua. 

V.V.

Tin mới