Cán bộ thư viện trường tiểu học nửa đêm mò vào nhà hiếp dâm cô gái khuyết tật

(Tổ Quốc) - Vào cuộc điều tra theo đơn thư tố cáo, công an đã bắt đối tượng Giang vì có hành vi hiếp dâm một cô gái khuyết tật trên địa bàn.

Ngày 4/12, lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã nhận được quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Huy Giang (42 tuổi, trú xã Diễn Lộc) cán bộ thư viện trường tiểu học Diễn Tân vì hiếp dâm một cô gái khuyết tật.

Theo lãnh đạo phòng Giáo dục huyện Diễn Châu, trước đó khi có đơn thư tố cáo từ gia đình bà Nguyễn Thị N. về việc ông Giang có hành vi hiếp dâm con gái bà là Nguyễn Thị Hương (22 tuổi), cơ quan công an sau đó đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Khi có thông tin dư luận xôn xao, Phan Huy Giang cũng vắng mặt và không đến trường làm việc. Phía Phòng cũng đã có văn bản chị đạo trường tiểu học Diễn Tân (nơi Giang làm việc) báo cáo sự việc lên để nắm bắt tình hình.

Được biết, Phan Huy Giang làm việc trong ngành giáo dục nhiều năm nay. Khoảng 6 năm trước, Phan Huy Giang chuyển về trường tiểu học Diễn Tân làm cán bộ thư viện.

Cán bộ thư viện trường tiểu học nửa đêm mò vào nhà hiếp dâm cô gái khuyết tật - Ảnh 1.

Ngôi nhà của gia đình bà N. nơi xảy ra sự việc.

Theo đơn tố cáo của bà N., trước đó vào ngày 9/11, bà N. đi có việc nên để con gái bà là Nguyễn Thị Hương (bị khuyết tật liệt 2 tay, 2 chân từ nhỏ) ở nhà 1 mình.

Khi về, bà nghe con gái kể bị ông Giang đến nhà rồi sàm sỡ và dùng điện thoại chụp những bộ phận nhạy cảm. Người này sau đó đi khỏi nhà nhưng khoảng 1 giờ đồng hồ sau thì quay lại và cho chị Hương 100 nghìn đồng.

Khoảng 19h tối cùng ngày, ông Giang đến nhà bà N. và trình bày việc có cho Hương 100 nghìn đồng và bàn chuyện sẽ liên hệ xin cho cô gái này 1 chiếc xe lăn.

Ông Giang sau đó xin chụp ảnh Hương để làm căn cứ xin xe lăn. Sau khi chụp ảnh, ông Giang hỏi bà N. việc buổi tối thì Hương ngủ ở đâu, ngủ với ai rồi ra về.

Tối hôm đó, bà N. mệt nên uống thuốc an thần rồi ngủ say. Khoảng 0h40' sáng 10/11, bà N. nghe tiếng chó sủa mạnh nên tỉnh giấc. Khi ra ngoài, bà thấy 1 người đàn ông nổ xe máy trước cửa rồi bỏ đi.

Trở vào trong nhà, bà N. thấy con gái mình đang lết ra và nói bị ông Giang vào sàm sỡ. Nghĩ sự việc đơn giản nên bà an ủi con rồi vào nhà ngủ tiếp.

Sáng 10/11, thấy con gái khóc lóc nên gặng hỏi thì được Hương kể lại việc đêm qua bị ông Giang đến khống chế rồi hiếp dâm. Do chân tay bại liệt và sợ hãi nên Hương không thể kháng cự được.

Bà N. sau đó đã gọi cho vợ chồng ông Giang lên để nói chuyện. Tại đây, vợ chồng ông Giang không thừa nhận chuyện hiếp dâm cháu Hương và còn đe dọa mẹ con bà N. vì tội vu khống.

Vợ ông Giang sau đó thuê xe taxi đưa Hương vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để thăm khám. Qua kiểm tra, các bác sỹ xác định trong âm đạo của Hương có dịch trắng và xây xước.

Sau khi có kết quả thăm khám, bà N. đã lên Công an xã Diễn Lộc trình báo sự việc để nhờ vào cuộc điều tra làm rõ.

Cơ quan chức năng sau đó đã đưa Hương đi giám định pháp y, đồng thời lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Ngọc Tú

Tin mới