Căn hộ 29m2 này nằm trong một toà nhà cũ ở London (Anh), được xây dựng theo phong cách Victorian từ thế kỷ XIX. Hiện trạng ban đầu căn hộ khá bí bách và tối, đồ đạc sắp xếp lộn xộn.
Cũng vì không gian khá hẹp, không tạo cảm giác thoải mái nên khi cải tạo lại, kiến trúc sư quyết định đập một số bức tường để tạo thành không gian mở, vừa thoáng đãng mà còn rộng rãi hơn rất nhiều. Với căn hộ nhỏ, "tối ưu không gian sống" trở thành "từ khoá" chủ đạo của đội ngũ kiến trúc sư khi thi công nhà.
Anh John Proctor - kiến trúc sư đảm nhiệm dự án nói căn hộ trước khi được cải tạo có thiết kế bất hợp lý, không tối ưu được không gian sống
Nguồn: NEVER TOO SMALL