Cao đẳng Việt Mỹ bổ sung 350 chỉ tiêu tuyển sinh, thí sinh mạnh dạn theo đuổi ngành học hot

Quang Vũ | 21-08-2023 - 12:04 PM

Giờ đây, ngoài những bạn đã trúng tuyển nguyện vọng (NV) 1, vẫn còn rất nhiều bạn đang hoang mang không biết nên học NV2, NV3, gửi gắm niềm tin vào xét tuyển bổ sung hay chuyển hướng lựa chọn các trường khác vừa sức.

Trong giai đoạn quyết định này, Cao đẳng Việt Mỹ công bố xét tuyển bổ sung 350 chỉ tiêu cho tất cả các nhóm ngành gồm Quản trị, Công nghệ Thông tin, Ngoại ngữ, Thiết kế, Y Dược, tạo thêm một "phương án an toàn" để các em có thể mạnh dạn theo đuổi ngành học thịnh hành, mở ra tương lai tươi sáng.

Bất chấp để vào Đại học, nên hay không?

Là một trong số những thí sinh đến làm thủ tục nhập học tại Cao đẳng Việt Mỹ sau khi biết điểm chuẩn Đại học, em Thủy Anh chia sẻ: "Em không đủ điểm trúng tuyển NV1 cũng không muốn học NV2, NV3 vì không đúng mong muốn của em. Bạn bè khuyên nên cân nhắc đợi thông tin xét tuyển bổ sung của trường NV1, nhưng mà em thấy lo quá, không biết khi nào có thông tin và liệu có tuyển bổ sung không. Nên em quyết định tìm hiểu ngành Thiết kế đồ họa tại trường Cao đẳng Việt Mỹ và thấy rất phù hợp với em nên quyết định đăng ký nhập học luôn, không chờ xét tuyển bổ sung nữa".

Những trường hợp như Thủy Anh không phải là thiểu số. Sau mỗi mùa điều chỉnh nguyện vọng, có nhiều em vì các nguyên nhân như áp lực thành tích - bằng cấp, áp lực thi cử, áp lực đồng trang lứa, sức ép từ gia đình… mà phải điều chỉnh nguyện vọng để vào một trường đại học thay vì chọn các trường "vừa sức".

Thực tế cho thấy, vào đại học một cách "khiên cưỡng" để lại rất nhiều nguy cơ và rủi ro cho chính các em và gia đình: bỏ học giữa chừng, tốt nghiệp làm trái ngành, gánh nặng kinh tế, áp lực học tập hoặc tâm lý không thoải mái khi phải từ bỏ sở thích, đam mê…

Cao đẳng Việt Mỹ bổ sung 350 chỉ tiêu tuyển sinh, thí sinh mạnh dạn theo đuổi ngành học hot - Ảnh 1.

Đã đến lúc các GenZ cần tham gia vào "cuộc chiến" xóa bỏ những định kiến sai lầm về bậc học Cao đẳng. Ảnh: Cao đẳng Việt Mỹ

Từ góc nhìn của các chuyên gia, việc chọn những cấp học "vừa sức" với học sinh được xem như những yếu tố cần và đủ để nuôi dưỡng cho thành công của thế hệ trẻ. Ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM nhận định: "Sau THPT có bốn bậc học: đại học, cao đẳng, trung cấp và sơ cấp cho học sinh lựa chọn. Hệ thống này phân loại để phù hợp với năng lực của các em, và mỗi em sẽ thích hợp với một hướng đi. Vấn đề đặt ra là phải chọn cho mình ngành nghề đúng, phù hợp với bản thân, phù hợp với sở thích, điều kiện, năng lực, dựa vào xu thế của thị trường lao động."

Đại học không còn là tiêu chí hàng đầu

Đã đến lúc các bạn trẻ GenZ cần tham gia vào "cuộc chiến" xóa bỏ những định kiến sai lầm về bậc học, bằng cấp và thành tích. Đi cùng với sự phát triển của những xu hướng đào tạo nhân lực thông minh, các nhà tuyển dụng cũng xem xét nhiều yếu tố hơn để đánh giá ứng viên. Lúc này, điểm số, bằng cấp Đại học hay Cao đẳng chỉ là yếu tố mang tính "điểm cộng".

Cao đẳng Việt Mỹ bổ sung 350 chỉ tiêu tuyển sinh, thí sinh mạnh dạn theo đuổi ngành học hot - Ảnh 2.

Kỹ năng chuyên môn mới là yếu tố hàng đầu mà các nhà tuyển dụng đề cao ở mỗi nhân sự.

Ông Ryan Roslansky (CEO LinkedIn) đã khẳng định: "Việc ưu tiên năng lực của ứng viên hơn những "tiêu chí lỗi thời" như bằng cấp hay mối quan hệ sẽ giúp những người phù hợp đảm nhận đúng vai trò, với những kỹ năng phù hợp để có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Điều đó cũng sẽ tạo ra một thị trường lao động hiệu quả hơn, công bằng hơn. Cơ hội tốt đến với tất cả mọi người".

17 ngành học xu hướng mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn tại Cao đẳng Việt Mỹ

Mùa tuyển sinh 2023, Cao đẳng Việt Mỹ đã tăng thêm 350 chỉ tiêu tuyển sinh cho 17 ngành học trọng điểm tại trường. Đây đều là những ngành đón đầu xu hướng công việc trong giai đoạn 2025 - 2035: Thiết kế Đồ họa, Dược, Điều dưỡng, Thiết kế Nội thất, Quan hệ Công chúng, Quản trị Khách sạn, Quản trị Bán hàng, Công nghệ Thông tin - Ứng dụng Phần mềm, Phiên dịch Tiếng Anh Thương mại…

Với thời lượng thực hành lên tới 70%, kết hợp thời gian học chuyên sâu dưới dạng dự án cá nhân, dự án nhóm, sinh viên được rèn giũa các kỹ năng tư duy độc lập, phân tích, nghiên cứu, thuyết trình và làm việc nhóm (teamwork).

Cao đẳng Việt Mỹ bổ sung 350 chỉ tiêu tuyển sinh, thí sinh mạnh dạn theo đuổi ngành học hot - Ảnh 3.

Khả năng tư duy, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi là những lợi thế cạnh tranh của sinh viên Cao đẳng Việt Mỹ trên thị trường lao động.

Bên cạnh đó, các em cũng được tham quan, kiến tập và thực tập tại doanh nghiệp để nhanh chóng nắm bắt các yêu cầu của thực tế, bắt nhịp công việc ngay từ khi chưa ra trường.

Cao đẳng Việt Mỹ bổ sung 350 chỉ tiêu tuyển sinh, thí sinh mạnh dạn theo đuổi ngành học hot - Ảnh 4.

Sinh viên Quản trị Khách sạn và Quản trị Doanh nghiệp vừa và nhỏ Cao đẳng Việt Mỹ tham gia buổi học thực tế tại Đà Lạt.

Đặc biệt, Việt Mỹ cũng tăng cường giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành trong suốt thời gian học tại trường. Việc có thêm ngoại ngữ cũng là chìa khóa quan trọng để các "công dân toàn cầu" hội nhập và tìm kiếm những cơ hội tốt hơn trong thế giới phẳng.

Với việc bổ sung thêm 350 chỉ tiêu, cơ hội theo học ngành yêu thích đang rộng mở hơn bao giờ hết cho các em học sinh. Ngay từ bây giờ, các bạn GenZ có thể tìm hiểu thêm các thông tin về các ngành học phù hợp tại đây hoặc liên hệ hotline 0938 90 5050 (Thầy Khánh); 0902 8585 50 (Cô Hằng); 0896 638 766 (Cô Minh); 0938 878 732 (Cô Xuân).

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM