Cặp bài trùng nhà miHoYo tiếp tục thống trị thị trường doanh thu, khoảng cách với Top 3 quá khác biệt

Thế Anh | 04-11-2023 - 14:59 PM

(Tổ Quốc) - Có thể khẳng định, miHoYo đang “nắm trọn” phân khúc Gacha trong tầm tay.

Kể từ khi Genshin Impact (GI) ra mắt vào tháng 9/2020 và Honkai: Star Rail (HSR) xuất hiện vào tháng 4/2023, sức nóng của bộ đôi này chưa từng có dấu hiệu giảm nhiệt. Tính đến hiện tại, cặp bài trùng nhà miHoYo vẫn đang thống trị thị trường doanh thu trên toàn cầu, mang về hàng tỉ đô la và xây dựng được một cộng đồng người chơi vô cùng lớn mạnh. Dù không phải là đại diện đầu tiên của dòng game Gacha, thế nhưng yếu tố hành động chân thật, lối chơi hấp dẫn cùng hệ thống tính năng độc đáo đã khiến cả GI và HSR được đón nhận mạnh mẽ.

Cặp bài trùng nhà miHoYo tiếp tục thống trị thị trường doanh thu, khoảng cách với Top 3 quá khác biệt - Ảnh 1.

Genshin Impact và Honkai: Star Rail là những đại diện tiêu biểu cho dòng game Gacha thế hệ mới.

Mới đây, trang thống kế Sensor Tower đã tiếp tục chứng minh sự thành công của bộ đôi này thông qua những con số ấn tượng. Tại nhóm xếp hạng doanh thu của tất cả các tựa game Gacha, 2 bom tấn nhà miHoYo vẫn chễm chệ ở ngôi đầu bảng sau nhiều tháng ngày hoạt động năng nổ. Chỉ trong tháng 10/2023, Genshin đã mang về 38 triệu USD (hơn 932 tỷ đồng) và Honkai: Star Rail ghi nhận 44 triệu USD (gần 1,1 nghìn tỷ đồng)

Con số này được đánh giá là dễ hiểu khi thời gian qua, cả 2 tựa game đều được bổ sung nhiều nội dung thú vị. Với Genshin, miHoYo đã cho ra mắt đại phiên bản thứ 4 cùng sự xuất hiện của rất nhiều nhân vật từ Fontaine. Trong khi Honkai: Star Rail cũng được mở rộng thêm phiên bản PS5, bổ sung 4 chiến binh mới và 2 bản vá quan trọng.

Cặp bài trùng nhà miHoYo tiếp tục thống trị thị trường doanh thu, khoảng cách với Top 3 quá khác biệt - Ảnh 2.

Doanh thu áp đảo của GI và HSR trong tháng 10/2023. (Nguồn: Sensor Tower)

Đáng nói ở chỗ, mức doanh thu này cực ổn định và hoàn toàn bỏ xa những đại diện ở dưới như Uma Musume: Pretty Derby (Nhật Bản), Fate/Grand Order, Dragon Ball Z… Đây đều là những siêu phẩm đình đám, có được lượng người chơi ấn tượng ở các khu vực lớn trên toàn cầu. Thế nhưng hiện tại, dù có tính tổng doanh thu thì họ vẫn không thể nào vượt qua nổi 2 đại diện nhà miHoYo. Vậy mới thấy, có lẽ rất lâu nữa mới có một siêu phẩm vượt mặt được bộ đôi huyền thoại này trên thị trường quốc tế.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM