Con gái 6 tuổi ăn chậm, mẹ dùng ống sắt đánh con đến mức tử vong

(Tổ Quốc) - Ngoài dùng tay chân đánh con, bà mẹ này còn sử dụng gậy gỗ, ống sắt đánh lên cơ thể bé gây ra những chấn thương nghiêm trọng dẫn đến tử vong.

Ngày 15 tháng 5 năm 2020, truyền thông Trung Quốc đưa tin bà mẹ họ Đổng bị kết án 15 năm tù vì tội cố ý gây thương tích, dẫn đến cái chết của chính cô con gái 6 tuổi. Nguyên nhân của sự việc thương tâm ấy lại đến từ một lý do vô cùng nhỏ nhặt, đó là bé gái có thói quen ăn uống rất kém.

Theo những tin tức trước đó, ngày 3 tháng 8 năm 2019, một bé gái 6 tuổi tên Quách Huyên, sinh sống cùng cha mẹ ở Trâu Bình, Sơn Đông, Trung Quốc đã bị mẹ đánh đập dã man. Dù bé gái đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng không thể qua khỏi.

Đến ngày 7 tháng 8 năm 2019, Weibo chính thức của Văn phòng Công an Trâu Bình đã đưa thông tin tường tận về vụ việc. Theo đó, buổi trưa ngày 3 tháng 8, bà mẹ họ Đổng đã có hành vi quát mắng, đánh đập con gái vì bé lười ăn. Với nhiều vết thương trên người, cô bé đã tử vong dù được các bác sĩ cố gắng cứu chữa. Ngày 4 tháng 8, nghi phạm Đổng bị bắt giữ để tiến hành điều tra.

Con gái 6 tuổi ăn chậm, mẹ dùng ống sắt đánh con đến mức tử vong - Ảnh 1.

Cô bé xấu số đã qua đời sau khi bị mẹ ruột đánh vì ăn chậm.

Nói về người mẹ ác độc này, năm 2012 nghi phạm Đổng và chồng là anh Quách tiến hành đăng ký kết hôn, sau đó sinh được cô con gái đặt tên là Quách Huyên. Tháng 7 năm 2013, cặp vợ chồng này ly hôn, con gái họ chuyển về sống cùng với ông bà. Đến năm 2017, nghi phạm Đổng và chồng đoàn tụ, đồng thời đón con gái về sống chung. Trong khoảng thời gian sau đó, nghi phạm thường xuyên đánh đập con gái khi bé mắc lỗi.

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 3 tháng 8 năm 2019, nghi phạm Đổng chờ chồng rời đi liền bắt đầu đánh con gái vì bé ăn chậm trong bữa trưa. Bà mẹ ác độc đánh con rất tàn nhẫn, liên tục đánh vào đầu, mặt, ngực, bụng, lưng, chân tay của bé. Ngoài dùng tay chân đánh con, nghi phạm còn sử dụng gậy gỗ, ống sắt đánh lên cơ thể bé gây ra những chấn thương nghiêm trọng dẫn đến tử vong.

Công tố viên nhận định bị cáo đã phạm vào tội cố tình gây thương tích bằng thủ đoạn tàn nhẫn, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trước tòa, bị cáo Đổng cúi đầu nhận tội. Bản án dành cho người mẹ ác quỷ này là 15 năm tù giam.

Mẹ dùng ống sắt đánh con gái 6 tuổi tử vong vì bé ăn chậm, lĩnh án 15 năm tù - Ảnh 2.

Con biếng ăn là nỗi muộn phiền của các bậc cha mẹ. (Ảnh minh họa)

Con ăn chậm hoặc biếng ăn, không chịu hợp tác trong bữa ăn là một trong những nguyên nhân khiến bố mẹ mất kiềm chế cảm xúc, có thể la mắng thậm chí đánh đòn bé. Đây là một trong những sai lầm của người làm cha mẹ trong chăm sóc trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng không nhỏ tới cả thể chất lẫn tinh thần của bé.

Để con vui vẻ hợp tác với mẹ tốt hơn trong các bữa ăn, mẹ nên lưu ý một số điều sau đây:

- Mỗi đứa trẻ có nhu cầu và sở thích ăn uống khác nhau, cha mẹ phải là người nắm rõ điều đó, đừng nên thấy đứa trẻ khác ăn được nhiều mà bắt con mình phải ăn khẩu phần tương tự.

- Hãy rèn luyện thói quen ăn uống đúng cách cho bé ngay từ khi bắt đầu ăn dặm: Ngồi ăn tập trung, cùng ăn với gia đình, tránh đi rong hoặc xem ti vi hay nghịch đồ chơi. Các bữa ăn cùng gia đình sẽ kích thích sự vui vẻ và mong chờ tới giờ ăn cơm chung với cả nhà của bé, giúp con có cảm giác thèm ăn hơn và mẹ không phải la hét bắt con ăn nữa.

Con gái 6 tuổi ăn chậm, mẹ dùng ống sắt đánh con đến mức tử vong - Ảnh 4.

Không nên quát mắng trẻ để ép buộc con ăn (Ảnh minh họa).

- Mẹ chú ý thường xuyên đổi món cho con, lên thực đơn ăn uống của bé đa dạng, đầy đủ dưỡng chất.

- Mẹ và bố nên dành thời gian cùng con tham gia các hoạt động thể chất, vừa tạo điều kiện để cả gia đình gần gũi nhau vừa giúp bé vận động nhiều hơn, kích thích hệ tiêu hóa và các cơ quan khác hoạt động hiệu quả.

- Mẹ hãy nhớ, trong mọi trường hợp, không nên quát mắng trẻ để ép buộc con ăn, càng không được đánh đòn bé. Vì điều này còn nguy hiểm hơn là sự suy dinh dưỡng. Hãy để con ăn khi chúng có nhu cầu và hào hứng với việc ăn uống.

- Mẹ nên cho con đi khám định kỳ bởi các bác sĩ chuyên khoa, qua đó theo dõi các chỉ số chiều cao cân nặng của bé để điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và tìm ra biện pháp phù hợp cải thiện tình hình nếu trẻ bị suy dinh dưỡng.

Nguồn: Sohu, QQ

Tú Cầu

Tin mới