Cựu trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền: Trọng tài đuổi cầu thủ Malaysia và Văn Toàn là chính xác

Đoàn Dự (Ảnh: Như Đạt) | 28-12-2022 - 11:40 AM

(Tổ Quốc) - Sau trận Việt Nam thắng Malaysia 3-0 tối qua, rất nhiều ý kiến công kích đang nhắm về ông trọng tài người Nhật Bản, Ryuji Sato.

Những ý kiến chỉ trích ông Ryuji Sato chủ yếu tới từ phía Malaysia là bên thua trận trên SVĐ Mỹ Đình. Tình huống khiến Vua áo đen người Nhật Bản bị chê trách là phút 62, khi ông rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Azam Azmi và cho tuyển Việt Nam hưởng 11m.

Tuy nhiên, nhận xét về tình huống này, cựu Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền cho rằng ông Ryuji Sato đã xử lý chính xác:

"Trọng tài chính có sự tư vấn của trợ lý trọng tài hai. Rằng khi Văn Hậu và cầu thủ đối phương tranh chấp, cùng ngã ra ngoài đường biên thì Azam Azmi có động tác chân là đạp vào Văn Hậu.

Trên sóng truyền hình, khi chúng ta xem quay lại chậm thì đã thấy được tình huống này. Và đặc biệt ở trên sân, trợ lý trọng tài 2 thấy rất rõ tình huống này. Vì thế ông ấy tư vấn cho trọng tài thì thẻ đỏ là chính xác.

Đó là lỗi trực tiếp, vị trí phạm lỗi ở bên ngoài nhưng theo luật, chiều vào vị trí trong sân gần nhất để đá phạt lại là trong vùng cấm địa, nên chúng ta được hưởng penalty. Đó cũng là điều chính xác".

Cựu trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền: Trọng tài đuổi cầu thủ Malaysia và Văn Toàn là chính xác - Ảnh 1.

Trọng tài chính xác khi đuổi cầu thủ Malaysia và cho tuyển Việt Nam hưởng 11m (Ảnh: Như Đạt).

Về việc ông Ryuji Sato trước đó rút thẻ đỏ gián tiếp, truất quyền thi đấu của Văn Toàn, ông Dương Văn Hiền cũng cho là chính xác:

"Thẻ vàng đầu tiên của Văn Toàn là khi cậu ấy ngăn cản một cơ hội tấn công triển vọng của Malaysia. Thẻ vàng đó chính xác. Thẻ vàng thứ hai là Văn Toàn đã đá liều lĩnh. Thẻ vàng đó cũng chính xác. Nói chung tấm thẻ đỏ gián tiếp trọng tài rút ra cho Văn Toàn là chính xác".

Trọng tài chính xác khi rút thẻ đỏ gián tiếp đuổi Văn Toàn (Ảnh: Như Đạt).

Nhận xét chung về công tác trọng tài trong cả trận đấu, cựu Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền tiếp:

"Nhìn chung tất cả các quyết định của trọng tài đều chính xác. Chỉ có một điều hơi đáng tiếc là ở cuối hiệp một, có vẻ trọng tài không quan sát được pha Văn Hậu va chạm với cầu thủ Malaysia, hai người đã tác động qua lại với nhau. Nếu ông ấy quan sát thấy hoặc là nghiêm khắc thì sẽ có thẻ trong pha bóng đó. Bị mỗi tình huống đó thôi còn lại công tác trọng tài là tốt.

Tình huống kia, cầu thủ Malaysia nếu bị quan sát thấy, chắc chắn sẽ phải nhận thẻ đỏ vì đá có hành vi trả đũa, đánh thẳng vào gáy Văn Hậu. Còn Văn Hậu trước đó huých vào đối phương, nếu bị quan sát thấy thì ít nhất cũng nhận thẻ vàng. Nhưng trọng tài không thấy nên không ai bị xử lý gì cả. Không có VAR thì sẽ có những tình huống mà nhiều khi trọng tài chịu thôi".

Ở trận này, không ít cầu thủ Việt Nam có những động tác thừa thãi, phạm lỗi không cần thiết, đặc biệt là Đoàn Văn Hậu. Tới mức nhiều fans Việt Nam cũng đang lên tiếng góp ý với lối đá của cầu thủ quê Thái Bình.

Cựu trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền: Trọng tài đuổi cầu thủ Malaysia và Văn Toàn là chính xác - Ảnh 3.

Văn Hậu cần tiết chế những động tác thừa khi tranh chấp bóng (Ảnh: Như Đạt).

Ở góc độ trọng tài, ông Dương Văn Hiền đưa ra lời khuyên:

"Trước đây chúng ta cũng thấy trường hợp Duy Mạnh rồi. Duy Mạnh đá vòng loại World Cup khu vực châu Á cũng đã bị một tấm thẻ đỏ cũng do cái lỗi hành vi thừa thãi (gặp Ả Rập Xê Út, phản ứng với trọng tài và để tay chạm bóng). Văn Hậu ở trận hôm qua không chỉ có một tình huống va chạm với cầu thủ Malaysia ở cuối hiệp một. Những động tác thừa, sử dụng tay như thế là không nên. Cầu thủ mình đá còn ẩu. Đây là không có VAR nhé, chứ có VAR, chúng ta bị quay lại thì rất nguy hiểm.

Các cầu thủ hãy tập trung đá đi. Như tình huống Văn Hậu ở cuối hiệp một, cậu ấy có bóng, chạy phía trước, cớ gì cứ phải vung tay vào đối thủ ở phía sau? Nếu có VAR mà trọng tài nghiêm khắc, Hậu có thể còn bị thẻ đỏ. Vì anh đánh người ta trước mà.

Hay tình huống trước đó, Văn Hậu chờ đối thủ chạy tới rồi huých vào người họ. Pha bóng đó trọng tài không thấy. Chứ nếu có VAR quay lại thì cũng phức tạp đấy. Nói chung Văn Hậu đá thì hãy bỏ những hành động thừa đi".

Sau chiến thắng đậm đà 3-0 trước Malaysia, tới lúc 19h30 ngày 30/12 tới, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ làm khách trên sân của Singapore.

Cựu trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền: Trọng tài đuổi cầu thủ Malaysia và Văn Toàn là chính xác - Ảnh 4.

Cựu Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền