Cựu vương VCS có sự thay đổi nhân sự đầu tiên sau khi bỏ lỡ tấm vé tham dự CKTG 2019

(Tổ Quốc) - Dàn sao trẻ DBL đã không thể giành vé tới CKTG 2019 bất chấp việc họ là team mang về 2 suất dự giải đấu LMHT lớn nhất năm cho Việt Nam.

Sau 2 chức vô địch VCS liên tiếp, Dashing Buffalo khiến người hâm mộ phải thất vọng khi chỉ xếp vị trí thứ 4 trên BXH tại VCS mùa Hè 2019. Trước khi giải đấu bắt đầu, họ được kỳ vọng sẽ là 1 trong 2 cái tên đại diện Việt Nam dự CKTG. Nhưng để DBL làm được điều ấy thì chẳng hề dễ dàng, đặc biệt là sau khi Zeros nói lời chia tay và gia nhập GAM.

Fanpage TEXT NO QUOTES

Điều gì đến cũng phải đến, DBL chính thức có sự thay đổi nhân sự đầu tiên sau VCS mùa Hè 2019. HLV Ren nói lời chia tay "bầy trâu". Thông tin được anh chia sẻ trên Facebook cá nhân ít phút trước:

"Thấm thoát đã 02 năm, kể từ ngày được là mảnh ghép, 1 thành viên bên gia đình Trâu, từ cái thời mà cả đám ăn lông ở lỗ, chưa có gì trong tay ngoài ước mơ và niềm tin, chỉ biết cố gắng hết mình với mục đích: Cứ đánh tốt đi rồi sẽ có tài trợ rồi cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn. Vui, buồn có, thành công, thất bại có, hạnh phúc, đớn đau có, sai lầm cũng có... và nhiều sắc thái cảm xúc khác đã trải qua, đến nay cũng phải nói lời tạm biệt : Mình không còn là HLV của DBL nữa".

Screenshot_7

HLV Ren chia sẻ trên facebook cá nhân.

Năm 2017, Ren gia nhập Young Generation và thi đấu ở vị trí đường trên. Nhưng sau mùa giải 2018 không mấy thành công. Anh lui về phía sau để trở thành HLV cho Phong Vũ Buffalo. Và rất nhanh chóng, PVB trở thành một thế lực LMHT Việt Nam trong suốt gần 1 năm từ VCS hè 2018 tới VCS xuân 2019. Sau gần 2 năm gắn bó, HLV Ren chính thức ra đi.

Sự ra đi của Ren là điều đã được nhiều người đoán trước. Đặc biệt là sau khi HLV Ling Cao Thủ gia nhập DBL. Điều DBL cần làm lúc này là sốc lại tinh thần và luyện tập. Họ cần những thay đổi và thời gian để chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải tới.

MẠNH ĐĂNG

Tin mới