Dắt con đi chụp ảnh nhưng cứ thấy người lạ là con khóc thét và đây là cách đối phó siêu thông minh của bà mẹ mà không ai lường trước được

(Tổ Quốc) - Để trẻ không khóc oà vì sợ hãi khi chụp hình, một người thợ chụp ảnh đã nghĩ ra cách nguỵ trang bằng lớp vải trắng để "vô hình" trước mắt đứa trẻ.

Để làm một điều ý nghĩa đánh dấu mốc đầu tiên trong cuộc đời con, các bậc cha mẹ thường chọn đi chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc hồn nhiên nhất của bé yêu. Ấy thế nhưng thực tế là những cô bé, cậu bé ở nhà nói cười cả ngày, nhưng khi đến studio để chụp hình thì lại vô cùng căng thẳng, cũng một phần vì lạ nhà mà nhiều khi buổi chụp hình lại không như mong đợi.

Nguỵ trang như đi săn, ai ngờ lại là cách anh phó nháy sử dụng để bắt thần thái của đứa trẻ, chịu khó chịu khổ như này ai bảo nghề chụp ảnh dễ kiếm tiền? - Ảnh 1.

Cách nguy trang để "vô hình" trước mắt mẫu nhí.

Tuy nhiên mới đây một thợ chụp ảnh đã nghĩ ra một cách có một không hai để giúp những em bé không chịu "áp lực" khi nhìn thấy người lạ. Người thợ ảnh đã nhanh trí dùng tấm vải trắng phủ lên đầu và chỉ để thừa 1 lỗ hổng đủ cho chiếc ống kính, chỉ với cách đơn giản này mà đã đánh lừa được đứa trẻ, vô tư "săn" những góc thần thái mà không sợ bị gián đoạn.

Nguỵ trang như đi săn, ai ngờ lại là cách anh phó nháy sử dụng để bắt thần thái của đứa trẻ, chịu khó chịu khổ như này ai bảo nghề chụp ảnh dễ kiếm tiền? - Ảnh 2.

Bức hình hậu trường nhanh chóng được nhiều người biết đến qua chia sẻ từ một vị phụ huynh trong nhóm chia sẻ về cách nuôi dạy con, nhiều người cùng cảnh ngộ cho rằng việc chụp ảnh cho con cực kỳ khó, nhiều khi chỉ cần thấy ống kính máy ảnh là đứa trẻ đã khóc mếu gọi mẹ. Tuy cách làm thì chẳng giống ai nhưng hiệu quả thì ai cũng thấy rõ.

Haley

Tin mới