Đi theo những bước chân đầu tiên trên hành trình năng động của trẻ tại Cần Thơ

Quang Vũ | 25-11-2020 - 13:24 PM

(Tổ Quốc) - Buổi sáng cuối tuần tại thành phố Cần Thơ đã sáng bừng bởi những bước đi năng động, những nụ cười rạng rỡ, háo hức của hàng nghìn trẻ em tham gia Ngày hội Đi bộ lần đầu tiên.

Chương trình Ngày Hội Đi Bộ, do Nestlé MILO và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức, lần đầu tiên diễn ra tại thành phố Cần Thơ vào sáng ngày 22/11 với chủ đề "Bước đi đầu cho hành trình năng động" đã thu hút sự tham gia và chú ý đặc biệt của hàng ngàn người, đặc biệt là các em học sinh.

Đi theo những bước chân đầu tiên trên hành trình năng động của trẻ tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm, tại Công viên Lưu Hữu Phước, hàng ngàn em nhỏ đã háo hức để chuẩn bị tham gia chương trình.

Có mặt tại vạch xuất phát cùng các học sinh của mình, thầy Hà Thanh Hùng (Trường Tiểu học Tô Hiến Thành), chia sẻ: "Trường mình có 200 em tham gia Ngày hội Đi bộ hôm nay. Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức nên các em tham gia rất vui và hào hứng. Cá nhân tôi thấy đây là một sân chơi rất bổ ích để các em có cơ hội giao lưu, gặp gỡ và rèn luyện kỹ năng sống tốt hơn. Ở trường có khá nhiều lớp thể thao nhưng chắc chắn sau chương trình này, tôi nghĩ các em sẽ được truyền cảm hứng tập luyện thể thao nhiều hơn nữa."

Đi theo những bước chân đầu tiên trên hành trình năng động của trẻ tại Cần Thơ - Ảnh 2.

Những gương mặt rạng rỡ của các em học sinh Cần Thơ khi lần đầu tiên được tham gia Ngày Hội Đi Bộ.

Đi theo những bước chân đầu tiên trên hành trình năng động của trẻ tại Cần Thơ - Ảnh 3.

Màu áo xanh nhuộm thành từng hàng dài dọc theo nhiều tuyến đường của thành phố, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Đi theo những bước chân đầu tiên trên hành trình năng động của trẻ tại Cần Thơ - Ảnh 4.

Những bạn nhỏ đầu tiên hoàn thành đường đi bộ 1,2 km của chương trình.

Háo hức có mặt ngay từ sáng sớm và hoàn thành 1,2 km đường đi bộ cùng các bạn, em Trần Huỳnh Anh (Trường THCS An Hòa 2) vui vẻ: "Hôm nay con tham gia chương trình với bạn bè, thầy cô. Khi nãy con đã đi hết được đoạn đường đi bộ, đi xong con cảm thấy rất sảng khoái và đầy năng lượng. Con rất vui và sau ngày hôm nay, tụi con sẽ cố gắng tập luyện thể thao mỗi ngày."

Ngoài hoạt động đi bộ, chương trình còn có khu vực trải nghiệm, vận động thể thao thu hút sự tham gia của nhiều học sinh với những bộ môn thể thao quen thuộc như: bóng đá, bóng rổ… Thông qua các hoạt động này, Nestlé MILO mong muốn truyền cảm hứng về lối sống năng động, thói quen tập luyện thể thao mỗi ngày đến các em học sinh.

Đi theo những bước chân đầu tiên trên hành trình năng động của trẻ tại Cần Thơ - Ảnh 5.

Đi theo những bước chân đầu tiên trên hành trình năng động của trẻ tại Cần Thơ - Ảnh 6.

Trong ngày hội, các em còn được hướng dẫn bốn bước tái sinh vỏ hộp sữa từ Nestlé MILO: Đẩy ống hút vào trong; Mở hai tai hộp ra; Xếp dẹp; Thu gom và tái chế. Đây là chuỗi các bước hành động đơn giản, nhanh và dễ nhớ, giúp trẻ có thể dễ dàng xử lý các vỏ hộp sữa đã qua sử dụng, phân loại để thu gom tái chế. Sau khi được thu gom đúng cách, các vỏ hộp sữa sẽ được tái chế và làm thành các thùng phân loại rác, các vật dụng thể thao, tạo ra một "cuộc sống mới" cho các vỏ hộp sữa đã qua sử dụng.

Đi theo những bước chân đầu tiên trên hành trình năng động của trẻ tại Cần Thơ - Ảnh 7.

Tại sự kiện, Nestlé MILO đã trao tặng 20 bộ trụ bóng rổ trị giá 400 triệu đồng cho các trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tạo điều kiện cho trẻ tập thể thao và duy trì lối sống năng động. Đây là nỗ lực của Nestlé MILO nhằm liên tục đẩy mạnh chương trình Năng Động Việt Nam tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, đưa thể thao đến gần hơn với trẻ em ở mọi miền đất nước.

Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Thành phố Cần Thơ, chia sẻ: "Chương trình Năng Động Việt Nam của Nestlé MILO, kể từ khi được mở rộng đến Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019, đã từng bước tạo điều kiện và khuyến khích trẻ em và người dân trong khu vực tập luyện thể thao, hình thành lối sống năng động. Tôi rất vui mừng khi chương trình Ngày Hội Đi Bộ lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Cần Thơ. Đây là một chương trình ý nghĩa đối với tất cả trẻ em và người dân thành phố. Tôi hy vọng chương trình Ngày Hội Đi Bộ nói riêng và Năng Động Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục đến nhiều tỉnh thành khác trên cả nước."

Đi theo những bước chân đầu tiên trên hành trình năng động của trẻ tại Cần Thơ - Ảnh 8.

Ngày Hội Đi Bộ là một trong những hoạt động thường niên tiêu biểu của chương trình Năng Động Việt Nam (Đề án 641) do Nestlé MILO, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Tổng Cục Thể Dục Thể Thao phát động. Kể từ lần đầu được tổ chức vào năm 2014, qua 7 năm liên tiếp, chương trình Ngày Hội Đi Bộ đã đi qua nhiều tỉnh thành trên khắp Việt Nam, gồm Bắc Giang, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ, truyền cảm hứng thể thao đến hơn 80.000 trẻ khắp cả nước.

Năm 2016, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Thể dục thể thao cùng Ban Điều phối "Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030" (Đề án 641), Nestlé Việt Nam thông qua thương hiệu Nestlé MILO đã triển khai chương trình Năng động Việt Nam. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ địa phương trong các hoạt động phong trào thể dục thể thao, cung cấp trang thiết bị thể thao trong trường học, khuyến khích phụ huynh tạo điều kiện để trẻ em năng vận động. Giải Bóng đá hội khỏe Phù Đổng, Giải Bóng rổ học sinh TP HCM, Giải Vovinam, Giải Bơi lội học sinh toàn thành, Trại hè năng lượng, Ngày hội Đi bộ vì thế hệ Việt Nam năng động...

Từ năm 2019, chương trình Năng động Việt Nam chính thức được mở rộng đến khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, khởi điểm là thành phố Vĩnh Long và Cần Thơ.


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM