Diễn viên Trương Bảo Xuyên: Ăn tô mì gần 5 triệu đồng, làm Youtube không phải để kiếm tiền

(Tổ Quốc) - Trương Bảo Xuyên là một trong những nghệ sĩ công khai mình là người đồng tính. Hiện tại, nam diễn viên có cuộc sống viên mãn ở trời Tây cùng chồng là Việt kiều Úc.

Trương Bảo Xuyên không phải là gương mặt "phổ thông" đối với khán giả Việt bởi sau khi ghi dấu ấn trong hàng loạt phim truyền hình ăn khách như Hot girl làm vợ, Hoa cúc trắng, Mặt nạ, Anh ơi đừng bỏ em... Trương Bảo Xuyên bất ngờ sang Úc định cư theo tiếng gọi của tình yêu dù sự nghiệp đang "hanh thông".

Công khai đồng tính, thời gian đầu, Trương Bảo Xuyên gặp không ít chỉ trích từ bạn bè, hàng xóm, họ hàng. Tuy nhiên, lâu dần mọi người đã nhìn nhận lại và có cách nghĩ tích cực hơn về người đồng tính nói chung và Trương Bảo Xuyên nói riêng. Hiện tại, nam diễn viên có cuộc sống viên mãn ở trời Tây cùng chồng là Việt kiều Úc.

Diễn viên Trương Bảo Xuyên: Ăn tô mì gần 5 triệu đồng, làm Youtube không phải để kiếm tiền - Ảnh 1.

Diễn viên Trương Bảo Xuyên (Ảnh trong bài do NVCC).

Mới đây nam diễn viên chính thức ra mắt kênh Youtube riêng. Ngay clip đầu tiên ra mắt kênh, Trương Bảo Xuyên đã gây chú ý khi chia sẻ về cuộc sống giàu có, sang chảnh của mình trên đất Úc với tô mì tôm hùm có giá hơn 200 đô, gần 5 triệu đồng Việt Nam.

Trong clip này, Trương Bảo Xuyên ngồi xe hơi riêng đi siêu thị mua 2 con tôm hùm. Con tôm gần 1 kg được quét phô mai nướng để tối ăn. Còn con tôm nặng 2.1 kg được nam diễn viên luộc và ngồi ăn ngon lành cùng mì tôm trong khuôn viên vườn nhà ở Úc.

Trương Bảo Xuyên cho hay, kênh Youtube của anh không chỉ chia sẻ những clip về cuộc sống của anh trên đất Úc mà còn chia sẻ những địa điểm ăn uống, du lịch, những nét đặc trưng của người dân, đất nước Úc. Bên cạnh đó là các sản phẩm nghệ thuật, âm nhạc, clip hài cũng như các show diễn do chính Trương Bảo Xuyên tổ chức.

Diễn viên Trương Bảo Xuyên: Ăn tô mì gần 5 triệu đồng, làm Youtube không phải để kiếm tiền - Ảnh 2.

Trương Bảo Xuyên ăn tô mì tôm hùm đắt nhất nước Úc với giá hơn 200 đô, gần 5 triệu đồng.

Diễn viên Trương Bảo Xuyên: Ăn tô mì gần 5 triệu đồng, làm Youtube không phải để kiếm tiền - Ảnh 3.

Tuy không phải lo về kinh tế nhưng Trương Bảo Xuyên vẫn đi diễn hài, làm MC và kiêm bầu show. (trong ảnh, Trương Bảo Xuyên diễn hài cùng nghệ sĩ Minh Nhí)

Khi phóng viên đặt câu hỏi, làm clip hoành tráng và tốn tiền như vậy, có được ông xã ủng hộ không? Nam diễn viên thật tình chia sẻ:

"Xuyên thích làm kênh Youtube lâu rồi nhưng vì bận rộn nên chưa dành thời gian tập trung cho nó được. Thời gian này, ở Úc vẫn còn đang giãn cách xã hội, các dự án nghệ thuật phải tạm ngưng lại nên Xuyên quyết định bắt tay vào thực hiện kênh Youtube của mình.

Xuyên không mượn kênh Youtube để PR bản thân, vì với Xuyên, facebook hay youtube đều là trang cá nhân, là nơi để Xuyên trải lòng, chia sẻ về cuộc sống của mình cho mọi người biết và hiểu nhau hơn.

Đáng lẽ, Xuyên sẽ ra mắt kênh bằng sản phẩm hài trước nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên ê-kíp không kịp thực hiện, đành phải đình lại tới tháng 10 năm nay. Xuyên hy vọng lúc đó dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn để Xuyên cho ra mắt các sản phẩm hài quay tại Úc và Việt Nam.

Diễn viên Trương Bảo Xuyên: Ăn tô mì gần 5 triệu đồng, làm Youtube không phải để kiếm tiền - Ảnh 4.

Nguồn thu nhập này được Trương Bảo Xuyên chia ra làm 3 phần. Một phần cho bản thân, một phần cho gia đình và một phần làm từ thiện.

Việc Xuyên chia sẻ cuộc sống của mình không nhằm mục đích khoe khoang gì mà trên tinh thần vui vẻ, để mọi người biết cuộc sống hàng ngày của Xuyên ở Úc như thế nào, các món ăn, các địa điểm du lịch ở Úc ra sao.

Vì Xuyên ở Úc nên làm clip về cuộc sống trên đất Úc. Qua đó, mọi người không chỉ hiểu về cuộc sống của Xuyên mà còn hiểu về văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc trưng nước Úc. Điều này sẽ rất hữu ích khi mọi người muốn tới Úc du lịch hoặc tìm hiểu về đất nước chuột túi.

Nhiều người đặt mục tiêu kiếm tiền khi làm kênh youtube nhưng Xuyên thì không. Mục tiêu cuối cùng mà Xuyên hướng tới là sự sạch sẽ, nhân văn, hài hước để mọi người dễ đón nhận chứ không phải kiếm tiền.

Xuyên được ông xã khuyến khích, động viên rất nhiều. Ông xã muốn Xuyên vui là chính. Bạn bè xa gần cũng ủng hộ nên Xuyên quyết định làm", Trương Bảo Xuyên nói.

Nguyễn Hương

Tin mới