"Dinh dưỡng" tốt nhất cho sự phát triển của một đứa trẻ là 3 điều này

Phan Hằng | 29-07-2023 - 12:00 PM

(Tổ Quốc) - Khi một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong gia đình hạnh phúc, chúng sẽ thuận lợi phát triển về mọi mặt, tự tin đối mặt với những thách thức của cuộc sống.

Nếu cha mẹ muốn con mình vượt trội hơn bạn bè cùng trang lứa hoặc tương lai bỏ xa bạn bè, ngay từ khi con còn nhỏ chúng cần được cha mẹ trang bị những điều kiện để phát triển tốt nhất.

3 điều cực kỳ cần thiết cho sự phát triển của trẻ

1. Đọc sách

Đọc sách là một việc ít tốn kém nhưng có vô vàn những tác dụng tuyệt vời.

“Dinh dưỡng” tốt nhất cho sự phát triển của một đứa trẻ là 3 điều này - Ảnh 1.

Tô Thức hay còn gọi là Tô Đông Kha là một nhà thơ nổi tiếng ở Trung Quốc vào thời Tống. Tài năng của ông được các học giả kính trọng cho tới ngày nay.

Điều đáng nói nhất là cha và em trai của ông được ví như "Tam sư", 3 người tạo nên một gia tộc hiếu học, toàn tài xuyên suốt cả ngàn năm lịch sử.

Tương truyền rằng, bất cứ khi nào 2 anh em đang chơi, cha của ông là Tô Tấn sẽ cố tình trốn vào một góc đọc sách. Khi 2 đứa con tới gần, người cha cố tình giấu cuốn sách đi để tạo cảm giác bí ẩn.

Tuy nhiên, trẻ con vốn có tính tò mò rất mạnh mẽ, 2 anh em luôn đợi cha mình đi vắng rồi lén tìm thứ cha đang giấu. Nhờ phương pháp này mà 2 đứa trẻ trở nên rất hứng thú với sách.

Người cha luôn làm gương cho con mình, khiến cho 2 anh em nhà họ Tô dần xem việc đọc sách như một thói quen. Trong mắt Tô Tấn, điều tốt nhất không phải là để lại bao nhiêu vàng bạc châu báu cho con cái mà là dạy con về tầm quan trọng của học vấn.

Cho trẻ đọc nhiều sách là cách hiệu quả nhất để nâng cao kiến thức, đồng thời cũng là con đường tắt tốt nhất để nhìn ra thế giới.

Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái, một gia đình yêu thích đọc sách sẽ ảnh hưởng đến trẻ suốt đời.

Sự phát triển của học sinh phụ thuộc vào khả năng đọc tốt. Một đứa trẻ đọc nhiều, mỗi khi gặp vấn đề, vốn ngôn ngữ phong phú tích trữ bấy lâu sẽ giúp trẻ bình tĩnh hiểu vấn đề sâu sắc hơn và nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết.

2. Sự yên tĩnh

Bầu không khí yên tĩnh trong gia đình mang lại cho con cái sự ấm áp, chiêm nghiệm.

Trong một bầu không khí yên tĩnh, bạn có thể tránh xa sự hối hả, nhộn nhịp của thế giới bên ngoài, làm sạch tâm hồn, xóa tan sự mệt mỏi.

“Dinh dưỡng” tốt nhất cho sự phát triển của một đứa trẻ là 3 điều này - Ảnh 2.

Một số nghiên cứu của các nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng, khi dạy trẻ về những sự thật, chúng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn nếu nói với giọng trầm.

Khi giáo dục con cái, càng lớn tiếng thì khoảng cách với cha mẹ càng lớn.

Có một câu chuyện kể rằng, tại cuộc thi khiêu vũ có một cô bé rụt rè cúi đầu, còn người mẹ bên cạnh không ngừng lớn tiếng quát mắng: "Con thi thố kiểu gì mà kém quá vậy, khỏi ăn uống gì nữa, bực mình, mau về nhà thôi".

Cô bé bắt đầu khóc nhưng người mẹ vẫn tiếp tục mắng: "Giờ chỉ biết khóc thì vô ích gì. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, con phải chăm chỉ luyện tập mà không nghe. Mẹ đã lãng phí rất nhiều thời gian và tiền bạc vào những việc vô ích này đây".

Dù người mẹ có nói gì đi chăng nữa thì chẳng có lời nói nào vào bên trong đầu đứa con. Đứa con sẽ chẳng nhớ tới sự hy sinh của người mẹ mà chỉ là sự giận dữ.

Những lời khiển trách lớn tiếng không thể đi vào trái tim của đứa trẻ, không thể giải quyết vấn đề. Thay vào đó, bạn nên hạ thấp giọng, giữ yên lặng, sự dịu dàng, yên tĩnh sẽ khiến trẻ nhận ra lỗi sai mình ở đâu.

3. Lạc quan

Một số cha mẹ thường tỏ ra lo lắng rất nhiều thứ về con mình, lúc con còn nhỏ thì lo từng miếng ăn giấc ngủ, khi con lớn thì lo thua kém bạn bè, đăng ký con học lớp này khóa kia.

“Dinh dưỡng” tốt nhất cho sự phát triển của một đứa trẻ là 3 điều này - Ảnh 3.

Từng có một tin tức lan truyền trên mạng rằng, một gia đình trên đường đi chơi không may gặp tai nạn tô tô. Xe nát bét nhưng may mắn là mọi người đều không bị thương nặng, sau đó gia đình 3 người đã chụp ảnh kỷ niệm về vụ tai nạn này.

Người mẹ nói: "Chuyện đã xảy ra rồi không thể thay đổi được, may mắn là cả 3 chúng ta không sao cả, đó mới là điều quan trọng nhất. Xe thì có thể mua lại, phàn nàn hay than thở lúc này đều vô ích".

Một đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi cha mẹ lạc quan, ít lo lắng thường có một tuổi thơ hạnh phúc. Cha mẹ càng bình tĩnh khi xử lý mọi chuyện thì con cái càng tự tin hơn, đó mới là điều bất cứ người con nào cũng khao khát.

Tóm lại, 3 loại "dinh dưỡng" trên rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ, cha mẹ chú trọng tới những điều này con cái sẽ sống hạnh phúc và vui vẻ hơn.