Đông Nam Á chia nửa buồn vui, thêm đại diện nối gót tuyển Campuchia chia tay vòng loại World Cup

Linh Đan | 17-10-2023 - 21:59 PM

Dù đã chơi đầy nỗ lực nhưng một số đại diện của Đông Nam Á đã không thể giành được tấm vé vào vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Sau khi tuyển Campuchia dừng bước trước Pakistan (thua 0-1 sau 2 lượt trận), đến lượt Timor Leste cũng chính thức khép lại hành trình ở vòng loại World Cup 2026.

Do sân nhà không đủ điều kiện tổ chức trận đấu theo quy định của FIFA và AFC, đội tuyển Timor Leste quyết định chơi cả lượt trận tại Đài Bắc Trung Hoa.

Ở trận lượt đi diễn ra hôm 12/10, đội bóng đến từ Đông Nam Á đã để thua 0-4. Và tới cuộc tái đấu vào tối 17/10, Timor Leste tiếp tục phải nhận thất bại 0-3, qua đó dừng bước với tổng tỉ số thua 0-7 chung cuộc.

Đông Nam Á chia nửa buồn vui, thêm đại diện nối gót tuyển Campuchia chia tay vòng loại World Cup - Ảnh 1.

Các cầu thủ Timor Leste phải sớm dừng bước ở vòng loại World Cup 2026. (Ảnh: Linh Đan)

Trong khi đó, một đại diện khác của Đông Nam Á là tuyển Myanmar đã xuất sắc giành vé đi tiếp. Trận thắng 5-1 ở lượt đi đã giúp Myanmar nắm lợi thế lớn trước Macao (Trung Quốc). Và tới trận lượt về, dù không ghi được thêm bàn thắng nào nhưng việc giữ sạch mảnh lưới đã giúp tuyển Myanmar có vé đi tiếp.

Theo kết quả bốc thăm, tuyển Myanmar sẽ thi đấu ở bảng B tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Đối thủ của đội bóng này sẽ là Nhật Bản, Triều Tiên và Syria.

Còn nhớ tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, tuyển Myanmar cũng từng cùng bảng với Nhật Bản. Khi ấy, đội bóng đến từ Đông Nam Á đã để thua cả 2 trận với kết quả lần lượt là 0-2 và 0-10. Kết thúc vòng loại năm ấy, Myanmar có được 6 điểm và xếp cuối bảng.

Đông Nam Á chia nửa buồn vui, thêm đại diện nối gót tuyển Campuchia chia tay vòng loại World Cup - Ảnh 2.

Đội tuyển Myanmar sẽ phải đối đầu với những đối thủ khó chơi tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. (Ảnh: Linh Đan)

Không phải Son Heung-min, cầu thủ đắt giá nhất châu Á được bầu là người chơi hay nhất trận Hàn Quốc - Việt Nam