Đồng Tháp: Siết chặt kiểm soát đường mòn, lối mở phòng dịch Covid-19

(Tổ Quốc) - Tính đến ngày 21/2, Đồng Tháp chưa ghi nhận có ca mắc Covid-19. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch, nhằm hạn chế nguy cơ dịch xâm nhập, lây nhiễm, các lực lượng chức năng của tỉnh đóng trên địa bàn biên giới đã tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời kiểm soát chặt cửa khẩu, tạm dừng hoạt động 3 bến đò ngang qua lại trên tuyến biên giới và tiến hành chốt chặn tại các đường dân sinh, đường mòn, lối mở.

Đại tá Nguyễn Quang Định, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Đồng Tháp cho biết, Đồng Tháp hiện có đường biên giới giáp tỉnh Pray-veng (Vương quốc Cam-pu-chia) dài 50,5 km, với hai cửa khẩu quốc tế là Thường Phước (huyện Hồng Ngự), Dinh Bà (huyện Tân Hồng); 6 cửa khẩu phụ gồm Ba Nguyên (huyện Hồng Ngự), Mộc Rá, Á Đôn (thị xã Hồng Ngự), Cả Xiêm, Bình Phú, Thông Bình (huyện Tân Hồng) và 3 bến đò ngang trên tuyến biên giới sông Sở Thượng, huyện Hồng Ngự (mặt nhận là lối mở).

Trước tình hình diễn biến của dịch Covid-19, những ngày qua lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã quán triệt các đơn vị, đồn biên phòng trực thuộc các công điện, kế hoạch thông báo, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch ứng phó, phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona. 

Đồng Tháp: Siết chặt kiểm soát đường mòn, lối mở phòng dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng lập chốt kiểm tra y tế tại cửa khẩu quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Đặc biệt đơn vị thành lập tổ cơ động và tăng cường quân y tham gia kiểm soát y tế, hướng dẫn cách thức nhận biết dịch, cách phòng chống trong cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ cũng như tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới, đặc biệt là hành khách qua lại các cửa khẩu phụ. 

Riêng tại hai cửa khẩu quốc tế đã được trang bị dụng cụ đo thân nhiệt hồng ngoại cầm tay và từ xa, phối hợp ngành Y tế, Hải quan bố trí lực lượng thường trực để kiểm soát tình trạng sức khỏe của người dân khi qua lại cửa khẩu trên bộ lẫn đường thủy.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý biên giới, tạm dừng nhập cảnh đối với người Trung Quốc và những người quá cảnh hoặc đi từ vùng dịch vào Việt Nam. Mặt khác, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tạm dừng các hoạt động qua lại bến đò, đường mòn, lối mở, cấm nhập động vật qua biên giới.

Trung tá Lê Văn Thái – Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự cho biết, Dọc tuyến biên giới thuộc địa bàn huyện Hồng Ngự có 9 km đường sông và 11 km đường bộ giáp tỉnh Pray-veng (Vương quốc Cam-pu-chia). Mỗi ngày, tại cửa khẩu quốc tế Thường Phước có khoảng 200 - 300 người qua lại giữa Việt Nam và Campuchia làm ăn, thăm thân, du lịch,…

Trước đây, do tập quán của người dân muốn được đi gần và tránh sự kiểm soát của đồn phòng nên xảy ra tình trạng "đi ngang về tắt" tại các tuyến dân sinh. Tuy nhiên trong diễn biến của tình hình dịch, đơn vị đã tiến hành tuần tra, lập các chốt cơ động chốt chặn kiểm soát không cho người qua lại các đường dân sinh. Qua đó, tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới nên đi đường cửa khẩu chính để được kiểm tra y tế.

Đồng Tháp: Siết chặt kiểm soát đường mòn, lối mở phòng dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Lực lượng kiểm dịch y tế tại cửa khẩu quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp do thân nhiệt hành khách trên tàu du lịch, trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Chiên ngụ ấp 1, xã Thường Phước cho biết, vì sự thuận tiện nên người dân hay đi các tuyến đường dân sinh, nếu qua cửa khẩu phải xuất trình giấy tờ để kiểm soát. Mặc dù vậy, khi được cán bộ vận động, người dân cũng hiểu được sự nguy hiểm của việc lây lan dịch, nên đã tập trung đi theo cửa khẩu chính để được kiểm tra y tế. Đó cũng là cách để người dân bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Không chỉ kiểm soát chặt chẽ trên bộ, trên các tuyến biên giới đường sông cũng được quản lý chặt chẽ, đại úy Đỗ Văn Sang, Phó Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước thông tin thêm, lượng tàu thuyền lưu thông qua lại trên tuyến biên giới Đồng Tháp cũng khá nhiều. 

Do vậy trước khi tàu nhập cảnh sẽ được yêu cầu gửi các email về thuyền viên và hành khách trên tàu cho lực lượng chức năng để kiểm tra. Nếu thấy hành khách xuất phát từ vùng dịch hoặc quá cảnh qua Trung Quốc sẽ được hướng dẫn khai tờ khai y tế. 

Sau đó, biên phòng phối hợp các lực lượng tại cửa khẩu như Hải quan, Công an tổ chức kiểm tra thân nhiệt từng hành khách trên tàu. Nếu không có yếu tố dịch tễ, tàu sẽ được cập cảng và tiến hành các thủ tục cần thiết để được thông quan.

TÂM BÌNH

Tin mới