Du khách Trung Quốc vẫn nhập cảnh vào Việt Nam, TP.HCM kiểm soát virus corona thế nào?

(Tổ Quốc) - Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, đến nay các du khách Trung Quốc vẫn nhập cảnh bình thường vào Việt Nam. Thành phố đã có các biện pháp kiểm tra, giám sát virus corona với họ.

Cụ thể ThS.BS. Đinh Thị Hải Yến, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm virus corona gây bệnh viêm phổi cấp chủng mới (nCoV).

Những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân nCoV đến nay chưa có ai có dấu hiện bệnh viêm đường hô hấp.

TP.HCM vẫn đang triển khai các biện pháp giám sát nhằm phát hiện sớm trường hợp bệnh tại sân bay cũng như cộng đồng. Từ đó thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi sớm nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh.

Với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cũng đã triển khai giám sát các hành khách nhập cảnh từ vùng dịch và cũng chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện bệnh.

Du khách Trung Quốc vẫn nhập cảnh vào Việt Nam, TP.HCM kiểm soát virus corona thế nào? - Ảnh 1.

Hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

"Các du khách Trung Quốc đến nay vẫn nhập cảnh bình thường vào Việt Nam. Những hành khách này thực hiện khai báo y tế và được truyền thông tại cửa khẩu về việc được giám sát. 

Hành khách Trung Quốc còn được thông báo về việc thực hiện các biện pháp tự theo dõi, thực hiện các biện pháp phòng bệnh, địa điểm cần đến để khám bệnh nếu có sốt, ho" - ThS.BS Yến cho biết.

Những trường hợp phát hiện bị sốt tại cửa khẩu sẽ được hệ thống phòng chống dịch của thành phố đánh giá trên từng trường hợp cụ thể để có cách xử trí phù hợp.

Đối với du khách nhập cảnh không bị sốt, thông tin của họ sẽ được chuyển tải về hệ thống phòng chống dịch để tiếp cận tư vấn, theo dõi sức khỏe trong suốt thời gian lưu trú tại TP.HCM.

Du khách Trung Quốc vẫn nhập cảnh vào Việt Nam, TP.HCM kiểm soát virus corona thế nào? - Ảnh 2.

Khoa Bệnh Nhiệt đới, BV Chợ Rẫy (TP.HCM) nơi điều trị cho 2 trường hợp người Trung Quốc dương tính với virus corona.

Tính đến thời điểm hiện tại, số người chết vì dịch bệnh do virus corona ở Trung Quốc đã tăng vọt lên con số 106, trong khi gần 1.300 trường hợp mới mắc được phát hiện,  nâng tổng số ca nhiễm nCoV lên con số hơn 4.500 người.

Tại TP.HCM, theo thông tin mới nhất từ bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc BV Chợ Rẫy, một trong hai trường hợp người Trung Quốc nhiễm virus corona điều trị tại khoa Bệnh Nhiệt đới là Li Zichao (SN 1992) đã tỉnh, tự thở, ăn uống sinh hoạt bình thường và kết quả xét nghiệm lại âm tính với nCoV.

Còn người cha là Li Ding (SN 1954) cũng dần ổn định sức khoẻ và đang chờ kết quả xét nghiệm.



Hoàng Lê

Tin mới