Giáo dục khai phóng - gia tăng năng lực cạnh tranh trong thế giới đầy biến động

Quang Vũ | 30-06-2023 - 16:00 PM

Đại học Fulbright Việt Nam vừa tổ chức Lễ tốt nghiệp chương trình cử nhân đầu tiên. Trong số các tân cử nhân của trường, có những người đã sẵn sàng chinh phục học vị tiến sĩ tại các đại học hàng đầu Hoa Kỳ, cũng có những người đang đặt những viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Giáo dục khai phóng - gia tăng năng lực cạnh tranh trong thế giới đầy biến động - Ảnh 1.

Lễ tốt nghiệp của các tân cử nhân khóa 2023 của Đại học Fulbright Việt Nam diễn ra ngày 24 tháng 6 vừa qua

Điều gì giúp các tân cử nhân khóa 2023 của Fulbright tỏa sáng?

Niên khóa 2023 vừa chính thức khép lại tại Đại học Fulbright Việt Nam đánh dấu cột mốc quan trọng cho những sinh viên khóa Đồng Kiến tạo đầu tiên của trường. Một vài gương mặt ưu tú của khóa tốt nghiệp đầu tiên của Fulbright đã có những thành tựu bước đầu trên con đường vươn tới học vị tiến sĩ tại đại học hàng đầu Hoa Kỳ. Đó là Nguyễn Hữu Phúc Ngân khi đạt học bổng tiến sĩ ngành Tâm lý Phát triển ở Đại học Minnesota; là Nguyễn Thu Huyền với học bổng 100.000 USD chương trình thạc sĩ Vận trù học và Tính toán tại trường William & Mary; là Nguyễn Phúc An với học bổng chương trình Tiến sĩ Hóa học Tính toán tại Đại học Stony Brook ; Nguyễn Phùng Nhật Khôi sau khi hoàn thành việc học và phát triển bản thân tại Đại học Fulbright Việt Nam sẽ tiếp tục là nghiên cứu sinh Tiến sĩ Khoa học Máy tính tại Đại học Texas ở Dallas. Trước đó, Khôi cũng được Koidra - startup về công nghệ nông nghiệp từng thành công gọi vốn 4,5 triệu USD năm 2022, đầu tư để phát triển đề án tốt nghiệp về công nghệ dạy máy tính trồng cây.

Vậy, điều gì là nền tảng để giúp các tân cử nhân Fulbright có thể vươn tầm thế giới, tự tin chinh phục nhiều đỉnh cao như vậy? Một nền giáo dục chuẩn quốc tế, một môi trường rèn luyện và phát triển chất lượng cao có lẽ là điều kiện cần và đủ để trở thành bệ phóng cho những tài năng trẻ tự tin khai mở giới hạn của bản thân.

Giáo dục khai phóng - gia tăng năng lực cạnh tranh trong thế giới đầy biến động - Ảnh 2.

Nguyễn Hữu Phúc Ngân tại lễ tốt nghiệp đầu tiên của Đại học Fulbright Việt Nam

Không chỉ đạt những thành tích đáng ngưỡng mộ trên con đường học thuật, những tân cử nhân vừa rời khỏi mái trường Fulbright cũng rất tự tin chinh phục các nhà tuyển dụng của các công ty, tập đoàn lớn. Trong bối cảnh thời hạn hợp đồng của thị trường lao động nói chung và các ngành nghề thuộc nhóm chuyên môn cao đang ngày càng ngắn lại tại nhiều quốc gia trên thế giới thì việc tự tin thể hiện bản thân cùng những kiến thức thực tế luôn giúp ứng viên ghi điểm và dành được cơ hội nghề nghiệp tốt.

Năm 2022 ở Hoa Kỳ, trong nhóm tuổi 25-34, thời gian làm việc tại một vị trí kéo dài trung bình 2,8 năm. Đó là một khoảng thời gian khá hạn hẹp để thiết lập một tâm thế ổn định trong bất kỳ ngành nghề nào.

Vì vậy, các bạn trẻ cần tận dụng tối đa cơ hội thể hiện khả năng với nhà tuyển dụng trong một thời gian ngắn. Ở nhiều môi trường làm việc, ngoài việc làm tròn trách nhiệm nằm trong chuyên môn, để tạo ra một ấn tượng tốt, các bạn trẻ cần thuần thục hàng loạt kỹ năng mềm, như khả năng giao tiếp, tư duy, tổng hợp, phân tích, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý linh hoạt để đối mặt với các thử thách nằm ngoài phạm vi chuyên môn.

Để làm được điều này, các bạn trẻ cần phải có nền tảng tốt như kiến thức liên ngành để có thể ứng phó với nhiều loại hình công việc cùng nền tảng nhận thức xã hội cao để có một tầm nhìn rộng đáp ứng sự đổi mới liên tục. Trong những năm gần đây, nhiều bạn trẻ Việt Nam hướng đến giáo dục khai phóng nhằm trang bị một nền tảng vững chắc để tiến xa, gia tăng năng lực cạnh tranh trong ngành nghề đã chọn.

Giáo dục khai phóng – khai mở giới hạn

Theo định nghĩa của Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ (AAC&U), giáo dục khai phóng là một cách tiếp cận học tập tạo năng lực và chuẩn bị cho từng sinh viên khả năng ứng phó với sự phức tạp, đa dạng và thay đổi, cung cấp cho người học một nền kiến thức bao quát về thế giới rộng lớn (khoa học, văn hóa và xã hội) đồng thời đi sâu nghiên cứu một lĩnh vực quan tâm xác định. Giáo dục khai phóng giúp người học phát triển ý thức về trách nhiệm xã hội cũng như tri thức khả dụng mạnh mẽ và các kỹ năng thực tiễn như giao tiếp, phân tích và giải quyết vấn đề, cũng như thể hiện một năng lực áp dụng kiến thức và kỹ năng vào đời sống thực tế.

Hiện nay, Đại học Fulbright Việt Nam là một trong những trường đại học tiên phong áp dụng mô hình giáo dục khai phóng. Tiếp nối truyền thống ở các trường đại học Mỹ, 40% tín chỉ để tốt nghiệp Đại học Fulbright thuộc môn học mang tính liên ngành. Sau khi nắm vững kiến thức nền tảng, khám phá đa dạng bộ môn, sinh viên Fulbright sẽ xác định chuyên ngành của mình vào cuối năm thứ hai, đầu năm thứ ba.

Giáo dục khai phóng - gia tăng năng lực cạnh tranh trong thế giới đầy biến động - Ảnh 3.

Những hoạt động như Ngày hội việc làm tại Fulbright luôn mang lại cho các bạn sinh viên cái nhìn trực quan về công việc thực tế

Một trong những thế mạnh trong giáo trình của Fulbright là hỗ trợ sinh viên xây dựng tinh thần phát triển bản thân và khai mở giới hạn. Toàn bộ quá trình giảng dạy và học tập tập trung vào việc xây dựng nền tảng tri thức vững chắc, bồi đắp kỹ năng song song với nhận thức cá nhân và xã hội. Qua những chuyến thực địa, các hoạt động phụng sự cộng đồng, những sự kiện đặc biệt như hội thảo và trao đổi sinh viên với các trường đại học trên thế giới, sinh viên Fulbright có cơ hội trải nghiệm thành quả của hệ giá trị giáo dục tiên tiến toàn cầu, hoàn thiện về phẩm chất và phát triển những năng lực thiết yếu cho cuộc sống và công việc.

Điều này cho thấy mô hình giáo dục khai phóng đã mang đến các bạn trẻ đến một khởi đầu đầy thuận lợi trên bước đường sự nghiệp. Họ bước vào đời với một nền tảng vững chắc, thậm chí có cả những ưu thế vượt trội so với nhiều tân cử nhân cùng trang lứa. Điều này cho phép các bạn tự tin vững bước, hướng tới một tương lai tươi sáng với nhiều thành công.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM