Global Extreme Challenge 2020: đội Hiền Hồ dừng chân ở top 4 nhưng vẫn để lại nhiều dấu ấn khó quên

Quang Vũ | 04-08-2020 - 21:18 PM

(Tổ Quốc) - Global Extreme Challenge 2020 đã chính thức khép lại với những màn thể hiện khó quên từ các đội tuyển trên thế giới. Trong đó, team Hiền Hồ cùng các đại diện khác của Việt Nam, dù đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể chinh phục ngôi vị số một danh giá.

Hôm nay, vòng chung kết Global Extreme Challenge 2020 đã chính thức khép lại sau hơn 1 tháng tranh tài từ các đội tuyển gồm nhiều siêu sao trên thế giới. Kết quả chung cuộc, chức vô địch danh giá thuộc về team Scout - game thủ PUBG Mobile sừng sỏ, từng tham gia giải đấu chuyên nghiệp PUBG Mobile Club Open dưới màu áo của team Fnatic. Vị trí á quân thuộc về team của siêu sao bóng đá Paulo Dybala gồm Dextroger và Riserbeck.

Global Extreme Challenge 2020: đội Hiền Hồ dừng chân ở top 4 nhưng vẫn để lại nhiều dấu ấn khó quên - Ảnh 1.

Scout Team bao gồm Jonathan và Dynamo chính là đương kim vô địch của Global Extreme Challenge 2020

Đại diện Việt Nam - Hiền Hồ và Tacaz tuy chỉ đạt được vị trí thứ 4 toàn cầu nhưng vẫn kịp để lại nhiều dấu ấn khó quên trong mùa giải lần này. Còn nhớ trong hai trận đấu cuối cùng, Hiền Hồ cùng Tacaz đã có những pha "chạy bo, núp lùm" đi vào lòng người. Với 6 điểm hạ gục ở trận đấu thứ hai và 8 điểm ở ván đấu thứ ba, Hiền Hồ đã chứng minh được kỹ năng "sấy" điêu luyện của mình và khả năng leader xuất sắc, giúp Việt Nam có 1 vị trí trong Top 3 ở cả 3 loạt đấu.

Global Extreme Challenge 2020: đội Hiền Hồ dừng chân ở top 4 nhưng vẫn để lại nhiều dấu ấn khó quên - Ảnh 2.

Đội của Hiền Hồ bao gồm streamer đình đám Tacaz chỉ dừng chân ở vị trí thứ 4 toàn cầu

Những đại diện khác của Việt Nam là ABCT36 Gaming cùng Ngân Sát Thủ nằm trong đội của Jay Chanathip cũng có được hai thứ hạng cao trong ván đấu thứ ba. Thậm chí, còn nắm giữ Top 1 và Top 3. Điều này thực ra cũng không có gì quá bất ngờ, bởi bản thân Ngân Sát Thủ, ABCT36 Gaming đều là những nhân tài có thực lực của PUBG Mobile Việt Nam và đều là gương mặt quen thuộc trên sóng livestream của cộng đồng streamer Việt. Khả năng, thực tài và bản lĩnh của ba cái tên này đều đã được cộng đồng game thủ Việt công nhận.

Global Extreme Challenge 2020: đội Hiền Hồ dừng chân ở top 4 nhưng vẫn để lại nhiều dấu ấn khó quên - Ảnh 3.

2 đại diện khác của Việt Nam là ABCT36 Gaming và Ngân Sát Thủ cũng giành được Top 1 và Top 3 trong vài ván đấu

Mặc dù phải đối đầu với rất nhiều hảo thủ từ khu vực, cả ba đại diện của chúng ta đều giữ được cái đầu lạnh, sự bình tĩnh cùng kỹ năng chiến đấu cực đỉnh của mình, khiến các tay to khác phải nể phục.

Global Extreme Challenge 2020 nằm trong chuỗi sự kiện "Chạy bo chống dịch" hợp tác cùng Direct Belief để hỗ trợ chống COVID-19 trên toàn thế giới, với sự tham gia của các siêu sao và streamer nổi tiếng đến từ nhiều khu vực, dưới đây là một vài kết quả chi tiết khác:

Global Extreme Challenge 2020: đội Hiền Hồ dừng chân ở top 4 nhưng vẫn để lại nhiều dấu ấn khó quên - Ảnh 4.

Siêu cầu thủ Manchester City vừa chứng tỏ mình là "tay to" đích thực khi chiếm lấy vị trí quán quân ở châu Âu/Nam Phi

Global Extreme Challenge 2020: đội Hiền Hồ dừng chân ở top 4 nhưng vẫn để lại nhiều dấu ấn khó quên - Ảnh 5.

Đội siêu tiền đạo Paulo Dybala của câu lạc bộ Juventus là team giữ vị trí top 1 khu vực các quốc gia Nam Mỹ

Global Extreme Challenge 2020: đội Hiền Hồ dừng chân ở top 4 nhưng vẫn để lại nhiều dấu ấn khó quên - Ảnh 6.

Ở khu vực SEA, quán quân thuộc về team của nam diễn viên Indonesia nổi tiếng Gading

Global Extreme Challenge 2020: đội Hiền Hồ dừng chân ở top 4 nhưng vẫn để lại nhiều dấu ấn khó quên - Ảnh 7.

Quán quân Global - Scout team cũng chính là người nắm giữ vị trí quán quân ở khu vực Ấn Độ/Trung Đông - Bắc Phi

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM