Hành trình truy bắt gã thợ hớt tóc chở bạn cầm dao đi cướp ngân hàng

Khương Mỹ | 02-04-2020 - 23:01 PM

(Tổ Quốc) - Không có tiền để chuộc xe máy đã cầm cố trước đó, Thành rủ Quang mượn xe máy của em trai ruột để chở mình cầm dao đi cướp ngân hàng.

Tối 2/4, Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thái Thành (25 tuổi) và Võ Hồng Quang (27 tuổi, cùng trú Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) để tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ cướp Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Núi Thành.

Theo 1 điều tra viên, nghi phạm Quang là một thợ cắt tóc tại địa phương, còn Thành là một người mê cờ bạc và số đề. Do thua cờ bạc phải cầm cố xe máy nhưng không có khả năng chuộc lại và muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên Thành đã rủ Quang đi cướp ngân hàng.

Hành trình truy bắt gã thợ hớt tóc chở bạn cầm dao đi cướp ngân hàng - Ảnh 1.

2 nghi phạm Thành và Quang khai nhận vụ việc.

Khoảng 10h40 trưa 1/4, Quang mượn xe máy hiệu Ecxiter BKS: 76C1 - 614.18 của em trai ruột để chở Thành từ Quảng Ngãi ra huyện Núi Thành (Quảng Nam). Khi đi, cả 2 dùng khẩu trang bịt kín mặt và biển số xe.

Khi đến ngân hàng Vietcombank chi nhánh Núi Thành, thấy nơi đây đang vắng người giao dịch, nên Quang đứng ngoài canh chừng, còn Thành vào bên trong trong giả vờ là khách đến giao dịch.

Hành trình truy bắt gã thợ hớt tóc chở bạn cầm dao đi cướp ngân hàng - Ảnh 2.

Tang vật vụ án.

Sau đó, Thành bất ngờ rút dao kề cổ, khống chế nhân viên, uy hiếp nữ kế toán phải đưa tiền nếu không sẽ giết. Sau khi cướp được khoảng 200 triệu đồng, Thành nhanh chóng chạy ra ngoài, vứt con dao và ngồi lên xe máy Quang đang đợi sẵn để tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an huyện Núi Thành phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và thu thập thông tin.

Hành trình truy bắt gã thợ hớt tóc chở bạn cầm dao đi cướp ngân hàng - Ảnh 3.

Chiếc xe máy nghi phạm Quang mượn của em trai ruột để chở bạn đi cướp ngân hàng.

Qua trích xuất camera để lần theo dấu vết và bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã  phát hiện 2 nghi phạm đã chạy trốn vào huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), nên đã yêu cầu Công an huyện Bình Sơn phối hợp để truy xét.

Đến khoảng 19 giờ tối 1/4, 2 nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ chỉ sau khoảng 8 giờ gây án.

Khám xét tư trang của 2 nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ 160,5 triệu đồng là tang vật của vụ án.

Tại cơ quan chức năng, Thành và Quang khai nhận, sau khi cướp được hơn 180 triệu tại ngân hàng, Thành đã lấy 20 triệu đồng để chuộc lại chiếc xe máy đã cầm cố trước đó tại một tiệm cầm đồ.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM