HLV Troussier chốt danh sách đấu Trung Quốc, lý giải việc không gọi Công Phượng

Đoàn Dự | 07-10-2023 - 16:41 PM

(Tổ Quốc) - Mở đầu buổi họp báo, HLV Troussier đã đưa ra danh sách cầu thủ sẽ sang Trung Quốc rồi Hàn Quốc thi đấu 3 trận giao hữu trong tháng Mười.

Chiều 7/10, HLV Troussier đã tổ chức buổi họp báo trước thềm loạt 3 trận giao hữu tháng Mười của ĐT Việt Nam. Mở đầu buổi họp báo, HLV người Pháp đã đưa ra thông tin quan trọng, là danh sách cầu thủ sẽ sang Trung Quốc rồi Hàn Quốc thi đấu 3 trận giao hữu trong tháng Mười.

“Sau đây chúng tôi sẽ rút gọn danh sách tham dự chuyến du đấu. Đầu tuần này tôi đã công bố danh sách sơ bộ gồm 33 cầu thủ. Lý do tôi triệu tập lực lượng đông đảo như vậy do đây là lúc các CLB V.League đang chuẩn bị cho mùa giải mới và chỉ vài đội tham dự đấu trường châu Á. Bởi vậy, tôi cần lực lượng đông để phòng tránh nguy cơ chấn thương và chúng tôi không có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau, vì một số cầu thủ bận phục vụ CLB nên hội quân muộn.

Việc tôi lựa chọn cầu thủ là dựa trên phong độ, chứ không phải vì tiếng tăm của họ. Nhưng việc không lên tuyển không có nghĩa là họ không được lên đội tuyển nữa trong các đợt tập trung tiếp theo ở vòng loại World Cup hay các dịp FIFA Days.

Tối nay, danh sách rút gọn sẽ chuẩn bị lên đường sang Trung Quốc. Trong lần này, đặc biệt là nhóm cầu thủ đến từ Hà Nội FC, CLB Công an Hà Nội, Thanh Hoá và Hải Phòng FC sẽ cần cố gắng bởi nhóm các cầu thủ đã tập trung trước sẽ có lợi thế hơn.

Tôi dự kiến 80-90% lực lượng tôi sử dụng trong trận giao hữu với ĐT Trung Quốc sẽ đến từ nhóm cầu thủ tập trung sớm này. Mục tiêu của chúng tôi trong 3 trận đấu sắp tới là trình diễn những bản sắc lối chơi và sự chuẩn bị, đồng thời bộc lộ điểm yếu để điều chỉnh, qua đó làm sao bước vào Vòng loại World Cup 2026 một cách tốt nhất”.

Danh sách ĐT Việt Nam tham dự chuyến du đấu sắp tới:

Thủ môn: Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Văn Việt

Hậu vệ: Hồ Văn Cường, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Bình, Đoàn Văn Hậu, Phan Tuấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, Võ Minh Trọng, Giáp Tuấn Dương

Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh, Nguyễn Đức Chiến, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quang Hải, Hoàng Văn Toản

Tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Đình Bắc, Bùi Vĩ Hào

HLV Troussier chốt danh sách đấu Trung Quốc, lý giải việc không gọi Công Phượng - Ảnh 2.

ĐTVN từng thắng Trung Quốc 3-1 ở đầu năm 2022, tại vòng loại cuối khu vực châu Á, World Cup 2022. Tuy nhiên trong lần tái đấu này, HLV Troussier không đặt nặng mục tiêu về kết quả.

Khi được hỏi về mục tiêu ở 3 trận sắp tới, gặp Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc, HLV người Pháp tiếp:

“Tôi quan trọng cách chơi, cách kiểm soát, cách tạo ra các cơ hội mở càng nhiều càng tốt, có những nguyễn tắc khi phòng ngự. Tôi không muốn thắng mà vẫn còn những lo lắng trong tâm trí mình. Tôi xin nhắc lại, những trận giao hữu này là để chuẩn bị cho phiên bản tốt nhất ở vòng loại World Cup 2026, đặc biệt là trận ra quân gặp Philippines. Giống như quá trình chuẩn bị trước mùa giải của CLB, chúng tôi sẽ chỉnh sửa dần dần để hoàn thiện bản thân một cách tốt nhất”.

Ông thầy người Pháp cũng nhận định về khoảng cách của bóng đá Việt Nam và châu Á:

“Những kết quả gần đây của Hà Nội FC hay U23 Việt Nam phản ánh thực tế của bóng đá Việt Nam. Chúng ta có khoảng cách với châu lục. Ở vòng loại World Cup trước, chúng ta đã thua 8 trận liên tiếp. Nguyên nhân thì có rất nhiều như giải VĐQG trình độ chưa cao, cầu thủ ra nước ngoài thi đấu chưa thành công... Chúng tôi đang rất nỗ lực để thu hẹp khoảng cách. Chúng ta đang có một thế hệ trẻ trung và tài năng. Tôi cố gắng truyền tải đến họ sự tích cực trong mỗi buổi tập và giúp họ tự tin hơn. Chúng ta phải làm sao rút ra bài học để một ngày nào đó, có thể chưa phải ngay bây giờ, bóng đá Việt Nam sẽ đạt tới mục tiêu đề ra”.

Về chuyện không triệu tập Công Phượng, ông cũng thẳng thắn trả lời: “Nguyên nhân khiến tôi chọn cầu thủ lên đội tuyển là dựa trên phong độ. Các cầu thủ không được tôi lựa chọn không có nghĩa là họ không giỏi. Đây là công việc của mọi HLV trên thế giới. Không HLV nào có nhiệm vụ triệu tập một cầu thủ dựa trên tiếng tăm hoặc thành tích của họ trong quá khứ”.

HLV Troussier chốt danh sách đấu Trung Quốc, lý giải việc không gọi Công Phượng - Ảnh 3.

Phong độ của Công Phượng chưa đạt yêu cầu của HLV Troussier?

Các trận đấu với bóng đá Trung Quốc luôn được NHM Việt Nam đặc biệt chú ý. Trước trận đấu tuyển Trung Quốc, ông Troussier chia sẻ:

"Tôi biết trận đấu với ĐT Trung Quốc được người hâm mộ quan tâm vì lịch sử đối đầu giữa đôi bên. Hiện tại, ĐT Trung Quốc có thứ hạng cao hơn so với ĐT Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng thực tế thì sẽ thể hiện trên sân. Dĩ nhiên, tôi không kỳ vọng một trận đấu dễ dàng. Đồng thời, tôi cũng muốn thử nghiệm, trao cơ hội cho nhiều cá nhân mới".

Theo lịch, ĐT Việt Nam sẽ đấu Trung Quốc ngày 10/10, đấu Uzbekistan ngày 13/10 và đấu Hàn Quốc ngày 17/10.