Khả năng thích nghi với sự thay đổi làm cuộc sống tốt đẹp hơn

(Tổ Quốc) - Cuối năm 2019, cả thế giới lạc quan vào tương lai khi con người đạt những thành tựu lớn về y học, năng lượng, trí tuệ nhân tạo… Nhưng rồi Covid 19 ập đến, hàng trăm triệu người mất đi công việc đang gắn bó, hàng tỷ người phải thay đổi lối sống.

Từ khóa nào cho một thời kỳ nhiều biến động?

Sức ảnh hưởng nhanh chóng của dịch bệnh đã chứng tỏ rằng, con người vẫn luôn mong manh trước các tai họa bất ngờ từ thiên nhiên. Người dân ở mọi quốc gia đều đã phải trải qua việc phong tỏa một phần hoặc toàn phần. Hàng triệu người cảm thấy cô đơn, hàng triệu người rơi vào trạng thái lo lắng bất an cho sức khỏe, gia đình và công việc, hàng triệu người bị tất cả những điều trên cùng một lúc. Trong bối cảnh này, "thích nghi" trở thành từ khóa đắt giá để mở ra lối sống mới, phù hợp với một thế giới ngày càng nhiều biến động!

Từ Đông sang Tây, mọi người đang học chung một bài học, đó là thích nghi với sự thay đổi. Ai học tốt bài học này, người đó sẽ lấy lại được sự cân bằng và tìm thấy những điều tốt đẹp ngay trong những biến động. Cả thế giới cũng nhận ra rằng, chúng ta thực sự cần nhau nhiều hơn chúng ta vẫn tưởng. Trong thời khắc khó khăn, tình người nồng ấm đã trở thành nguồn động lực giúp chúng ta chiến thắng dịch bệnh. Nhiều nước phương Tây, người dân chọn cách hẹn nhau nhảy múa, hát hò với hàng xóm từ cửa sổ. Không chỉ mang ý nghĩa giải trí, những hoạt động trên đã trở thành phương tiện kết nối kỳ diệu trong mùa đại dịch, giúp chúng ta xích lại gần nhau. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ tìm thấy hình ảnh những cặp đôi tổ chức một lễ cưới đơn giản chỉ với 2 người. Việc bỏ qua những hình thức, thủ tục giúp con người ta tập trung vào những điều ý nghĩa thực sự và tận hưởng cảm xúc trọn vẹn hơn.

Như thế, cách con người thích nghi với những thay đổi không thuận lợi của cuộc sống, giúp họ không bi quan, buồn chán mà ngược lại vẫn tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc

Sau một thời gian cách ly xã hội, chúng ta nhận ra những lợi ích không ngờ khi dành thời gian ở nhà như học cách chăm sóc bản thân, người thân yêu hoặc phát triển các thói quen tích cực. Nhiều người dành nhiều thời gian hơn để tự nấu bữa ăn ngon và đảm bảo sức khỏe. Không chỉ là chọn thức ăn làm sẵn để hâm lại bằng lò vi sóng, mà là lựa chọn công thức cẩn thận, sơ chế nguyên liệu và nêm nếm theo khẩu vị yêu thích. Và sau đó, họ tìm lại được cảm giác thích thú trong quá trình vào bếp. Nhiều người nữa cũng đang chuyển sang trồng trái cây và rau củ cho mình trong vườn nhà, trên ban công, bậu cửa sổ.

Là những cá nhân, chúng ta đều phải thay đổi - cả thay đổi lớn và nhỏ - trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Ước muốn khỏe mạnh và an yên được chắp cánh từ dưới mái nhà

Việc phải ở nhà nhiều hơn cũng cho phép chúng ta khám phá những sở thích trước đây chưa từng có. Không ít bậc phụ huynh cảm thấy say mê các bài tập nghệ thuật, các món đồ thủ công trong khi dạy học cho con cái. Nhiều người khác thì có thời gian để nhận ra những điều giản đơn mà ý nghĩa dần mất đi trong cuộc sống bận rộn, để từ đó biết trân trọng nó hơn. Họ tự chăm sóc bản thân - gia đình thay vì sử dụng các dịch vụ, và nhận ra việc đó khiến cho họ cảm thấy vui vẻ, an yên không ngờ. Covid 19 cuốn đi nhiều thứ, nhưng cũng trả lại định nghĩa về "ngôi nhà" cho rất nhiều gia đình. Ngôi nhà không còn là nơi để ăn bữa tối vội vàng rồi đi ngủ, không còn là "trạm dừng chân" giữa các chuyến công tác hoặc du lịch theo phong trào. Khi có đủ thời gian cho bản thân và gia đình, nhà là không gian để chúng ta tận hưởng những cảm xúc tích cực nhất, ngọt ngào nhất.

Khả năng thích nghi với sự thay đổi làm cuộc sống tốt đẹp hơn - Ảnh 1.

Kinh tế thế giới ảm đạm vì bệnh dịch, nhu cầu mua sắm nội thất mới của mọi người trên toàn cầu lại tăng cao. Bởi vì đây mới là thời điểm họ có đủ thời gian tổ chức lại không gian sống cho gia đình. Mọi người chăm sóc không gian sống để cải thiện chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình, gửi gắm mong muốn được sống khoẻ mạnh và an yên. Điểm mấu chốt để tạo ra một không gian sống thư thái, dễ chịu nằm ở các món đồ nội thất an toàn và tiện ích, thiết kế thẩm mỹ, khoa học. Sự tối giản một cách tinh tế theo phong cách Bắc Âu được nhiều người lựa chọn nhờ mang đến cảm giác thư giãn và yên bình. Theo đó khi thời gian trôi đi, gia chủ sẽ ngày càng khám phá được nhiều sự thú vị của cuộc sống gia đình.

Được tạo ra bởi các nhà thiết kế Đan Mạch tài hoa, nội thất mang thương hiệu AConcept dành cho những ai yêu thích không gian sống phóng khoáng mà ấm áp, khơi gợi nguồn năng lượng tích cực, khiến những thành viên trong gia đình muốn gần gũi nhau hơn.

Ánh Dương

Tin mới