Không phải Nữ hoàng Anh, đây mới là đương kim nữ vương được người hâm mộ "phát cuồng" với phong cách phá vỡ mọi chuẩn mực hoàng gia

(Tổ Quốc) - Dù không được thế giới chú ý nhiều nhưng Nữ hoàng Đan Mạch đã xây dựng cho mình một hình ảnh riêng biệt, đầy cá tính và phá vỡ mọi chuẩn mực hoàng gia.

Ngoài Nữ hoàng Anh Elizabeth II, ít ai biết rằng trên thế giới còn có một đương kim nữ vương khác đó là Nữ hoàng Margrethe II của Đan Mạch. Bà sinh năm 1940 và là em họ 3 đời của Nữ hoàng Anh. Cả hai có chung bà cố là Nữ hoàng Victoria.

Bà là con gái lớn nhất của Quốc vương Frederik IX và Vương hậu Ingrid. Lên ngôi vào ngày 15 tháng 1 năm 1972, bà trở thành nữ quân chủ thứ hai trong lịch sử Đan Mạch sau Nữ vương Margrethe I và là một trong hai nữ vương duy nhất còn tại vị trên thế giới.

Dù đều là người đứng đầu của hoàng gia nhưng cả 2 Nữ hoàng có phong cách sống hoàn toàn trái ngược nhau. Nói đến Nữ hoàng Elizabeth II, người ta sẽ nghĩ đến ngay một tượng đài vững chắc của lịch sử với phong thái điềm tĩnh, chỉn chu nơi đông người cùng phong cách ăn mặc đầy chuẩn mực thì Nữ hoàng Margrethe II lại hoàn toàn ngược lại, bà khá thoải mái trước công chúng với những hình ảnh phá vỡ mọi chuẩn mực hoàng gia.

Khi còn trẻ

Thời thanh xuân, trong khi Nữ hoàng Anh là một thiếu nữ xinh đẹp, luôn chuẩn mực và tuân thủ theo các quy tắc hoàng gia thì Nữ hoàng Đan Mạch lại không như vậy. Bà thoải mái làm những điều mình thích nơi đông người dù nó đi ngược lại với chuẩn mục hoàng gia mà không ngại bị đánh giá hình tượng.

Mặc dù là một cô gái có những hành động vượt khuôn phép nhưng Nữ hoàng Đan Mạch cũng khiến nhiều người phải nể phục vì trình độ học vấn của bà. Nữ hoàng Đan Mạch theo học nhiều ngành học khác nhau gồm xã hội học, khảo cổ học, lịch sử và kinh tế học vào những năm 1960 - 1965. Bà thông thạo cả tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Thụy Điển.

Khi về già

Nữ hoàng Anh vẫn giữ phong thái chuẩn mực như vậy, từ trang phục cho đến các cử chỉ nơi đông người. Còn Nữ hoàng Đan Mạch vẫn giữ được sự thoải mái và vui tươi khi đến bất cứ nơi đâu.

Khi tham gia sự kiện Olympic

Trong khi Nữ hoàng Anh giữ thái độ nghiêm nghị với gương mặt đôi khi lộ vẻ căng thẳng thì Nữ hoàng Đan Mạch lại "cháy hết mình" trong sự kiện thể thao.

Khi dùng đồ ăn thức uống trước công chúng

Nữ hoàng Anh được biết đến là người luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc ăn uống nơi bàn tiệc và ngay cả trước công chúng. Trong khi đó, Nữ hoàng Đan Mạch thì hoàn toàn ngược lại, bà thoải mái thưởng thức đồ ăn với muôn vàn sắc thái biểu cảm khác nhau.

Ít ai biết rằng, Nữ hoàng Đan Mạch nổi tiếng là một người có lối sống giản dị và bình dân. Hoàng gia Đan Mạch có thu nhập khiêm tốn hơn nhiều nước châu Âu khác. Cung điện chỉ có hơn 100 nhân viên phục vụ, không có cả vệ binh. Bản thân Nữ hoàng Margrethe tự đi chợ mua đồ, đi máy bay hạng phổ thông và tự thiết kế quần áo cho mình. 

Người dân bình thường nếu có mong muốn đều có thể đăng kí để gặp mặt, trao đổi với Nữ hoàng. Chính phong thái gần gũi này khiến bà hết sức được lòng người dân của mình.

Thoải mái bộc lộ cảm xúc

Nữ hoàng Anh hiếm khi biểu lộ nhiều cảm xúc trên gương mặt của mình còn Nữ hoàng Đan Mạch thì ngược lại. Bà được đánh giá là một người có tính cách phóng khoáng, sôi nổi và vui vẻ. Bà không ngại bộc lộ cảm xúc thật của mình nơi đông người, chính vì vậy bà được đánh giá là một Nữ hoàng "bình dân", luôn thân thiện và gần gũi.

Thay vì dành thời gian vào các buổi tiệc tùng hay những nghi lễ phô trương, rườm rà như nhiều gia đình hoàng gia khác, nữ hoàng tham gia vào nhiều hoạt động xã hội như một công dân bình thường. Bà là dịch giả và là người vẽ minh họa cho tác phẩm "Chúa tể những chiếc nhẫn" phiên bản Đan Mạch. Bà cũng thiết kế trang phục cho nhiều buổi biểu diễn sân khấu và sáng tác nhiều tác phẩm hội họa.

 Nguồn: Hellomagazine, Mirror, The Sun

Diệp Lục

Tin mới