Không phải trường Amsterdam hay Chu Văn An, đây mới là ngôi trường có tỉ lệ chọi vào lớp 6 gây choáng nhất ở Hà Nội

(Tổ Quốc) - Tỉ lệ chọi ở trường THCS Hà Nội-Amsterdam là 1/6.7, trường THCS Chu Văn An là 1/6.9... thì ở ngôi trường này, tỉ lệ chọi thực tế lên tới 1/28.6.

Mùa tuyển sinh lớp 6 năm 2020 tại các trường THCS trên cả nước đã đi được hơn nửa chặng đường. Nhiều trường chính thức công bố danh sách dự thi, tỉ lệ chọi, trong khi một số trường đã có điểm chuẩn. 

Ngoài những ngôi trường tiếng tăm như Hà Nội-Amsterdam, Chu Văn An, Lương Thế Vinh... mùa tuyển sinh năm nay, trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành gây ấn tượng với tỉ lệ chọi cao nhất Hà Nội: 1/28.6.

Dưới đây là những lý do khiến trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành thu hút sự quan tâm của phụ huynh và học sinh:

Trường công lập đầu tiên thí điểm mô hình giáo dục mới

Được thành lập vào năm 1998, trư­­ờng THCS và THPT Nguyễn Tất Thành luôn là cái tên "hot" mỗi kỳ tuyển sinh. Trường thuộc hệ phổ thông chất lư­­ợng cao của tr­­ường Đại học Sư phạm Hà Nội, sở hữu đội ngũ giáo viên giỏi, có trình độ về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục.

Đây cũng là trường đầu tiên thí điểm thực hiện chương trình giáo dục phát triển năng lực học sinh để nhân rộng ra cả nước theo chương trình của Bộ GD-ĐT.

Không phải Hà Nội-Amsterdam hay Chu Văn An, đây mới là ngôi trường có tỉ lệ chọi vào lớp 6 gây choáng nhất ở Hà Nội - Ảnh 1.

Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành có tỉ lệ chọi cao nhất Hà Nội.

Bên cạnh đó, trư­­ờng THCS và THPT Nguyễn Tất Thành là trường công lập nên có mức học phí phù hợp với tài chính của các gia đình.

Theo thông tin chia sẻ trên website, học phí của trường mỗi năm học (10 tháng) là 41,2 triệu đồng đối với lớp tiếng Anh học thuật và 21,5 triệu đồng với các lớp bình thường. Mức học phí này được xem là thêm "cánh cửa đẹp" cho học sinh và phụ huynh trong hoàn cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay.

Không yêu cầu bảng điểm đẹp

Tuyển sinh vào lớp 6 tại trường Hà Nội-Amsterdam yêu cầu hồ sơ học sinh phải tuyệt đẹp: toàn điểm 10. Ngay từ vòng 1 loại hồ sơ này, trường đã lọc được không ít hồ sơ không đủ điều kiện. Theo công bố mới đây, năm nay trường Hà Nội-Amsterdam có 1204 hồ sơ đăng ký dự thi, tỉ lệ chọi là 1/6.7. 

Trong khi đó, đối tượng và điều kiện dự thi vào trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành "dễ thở" hơn vì chỉ cần là học sinh đúng độ tuổi quy định (sinh năm 2009) và học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục bậc Tiểu học.

Vì vậy, năm nay trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành thu hút tới 4.000 hồ sơ đăng ký dự thi, cao gấp gần 4 lần so với trường Hà Nội-Amsterdam.

Không phải Hà Nội-Amsterdam hay Chu Văn An, đây mới là ngôi trường có tỉ lệ chọi vào lớp 6 gây choáng nhất ở Hà Nội - Ảnh 2.

Chỉ tiêu 240 nhưng đã có 100 suất tuyển thẳng

Chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường là 240 học sinh, tương đương với 6 lớp. Như vậy, tỉ lệ chọi vào lớp 6 năm nay là 1/17. 

Tuy nhiên, trường có 2 phương thức tuyển sinh là xét tuyển thẳng và kiểm tra đánh giá năng lực. 

Hình thức xét tuyển thẳng là học sinh có chứng chỉ TOEFL Primary đạt điểm tối đa 115/115 ở cả 2 kĩ năng nghe và đọc (chứng chỉ Tiếng Anh còn thời hạn đến ngày 30/7/2020). Và đã có gần 100 thí sinh đạt được yêu cầu tuyển thẳng của nhà trường.

Như vậy, trong đợt kiểm tra đánh giá năng lực, 4.000 thí sinh dự thi chỉ lấy 140 em cho nên tỉ lệ chọi thực tế của trường là 1/28,6 - cao nhất Hà Nội trong năm nay.

Chiều 8/7, Hội đồng tuyển sinh trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành thông báo điểm trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2020 - 2021. Chi tiết như sau:

Không phải Hà Nội-Amsterdam hay Chu Văn An, đây mới là ngôi trường có tỉ lệ chọi vào lớp 6 gây choáng nhất ở Hà Nội - Ảnh 3.

Học sinh trúng tuyển nhập học lớp 6 nộp hồ sơ bao gồm: Học bạ chính, Bản sao Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận ưu tiên: bản gốc chứng chỉ TOEFL Primary; bản sao công chứng Giấy chứng con thương binh (nếu có), Mã học sinh và mật khẩu đăng nhập.

Cha mẹ cần chuẩn bị kinh phí như sau:

Phí nhập học: 2.150.000 đồng (kinh phí hỗ trợ cơ sở vật chất, hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ CLB Nghệ thuật và CLB Thể thao, Quỹ khuyến học, Quỹ Đoàn Đội).

Phí may Đồng phục: 2.740.000 đồng (gồm 02 bộ ĐP mùa hè 02 áo phông 02 quần sóoc 03 bộ ĐP TDTT (mùa hè và mùa thu) 01 áo khoác 01 áo len gile 01 áo vest).

Minh Hà

Tin mới