Kinh nghiệm du lịch Quảng Ninh bằng ô tô cho gia đình có trẻ nhỏ

San San | 08-09-2022 - 14:00 PM

(Tổ Quốc) - Hy vọng những lưu ý này sẽ giúp ích cho bố mẹ khi đưa trẻ đi chơi.

Những chuyến đi chơi sẽ mang lại nhiều điều bổ ích và lý thú, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, khi đưa con đi du lịch lại có rất nhiều điều khác biệt, từ nơi ăn, chốn ở đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Dưới đây là những kinh nghiệm của chị Ly (sống tại Hà Nội), cả gia đình vừa trở về từ chuyến đi 3 ngày 2 đêm bằng ô tô với 2 em bé (8 tuổi và 10 tuổi). 

Ngày đầu tiên

- 10h sáng ngày 1/9, cả gia đình khởi hành từ Thanh Xuân đi các cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hải Phòng - Hạ Long, Hạ Long - Vân Đồn và cao tốc mới khai trương là Vân Đồn - Móng Cái, 3 cao tốc đầu tổng phí hết 350k/chiều, cao tốc cuối được miễn phí vé ở thời điểm hiện tại. 

Nhà mình đi gấp nên chỉ thuê được nhà nghỉ ngay ở biển Trà Cổ, kiểu cũ chắc có tuổi đời cũng 30 năm, nhưng phòng ốc rộng rãi, giá hợp lí mùa lễ là 700k/phòng/2 giường 1,6m. Cùng sát biển Trà Cổ có thêm một vài nhà nghỉ nữa để mọi người lựa chọn, còn lại toàn nhà hàng ăn uống, và nhà nghỉ tư nhân bên kia đường.

Khung cảnh trong chuyến đi chơi.

- Chiều 4h nhà mình đến nhà nghỉ, vừa đi vừa nghỉ 4 lần vì chưa quen đi xa và sợ 2 bạn nhỏ mệt.

Ăn uống hải sản giá như các khu du lịch khác, món đặc sản như ghẹ, giun biển, mực câu, ngao, hàu, ốc, bề bề khá ngon, béo múp và đậm vị. Nhà mình ăn quán hải sản dọc đường bờ biển.

Kinh nghiệm du lịch Quảng Ninh bằng ô tô cho gia đình có trẻ nhỏ - Ảnh 2.

Biển sạch sẽ, thời tiết dễ chịu.

Biển Trà Cổ rộng, dài, nước trong so với các bãi ở miền Bắc, sóng nhẹ, biển nông. 

Đường đi toàn cao tốc nên dễ lái dễ đi, không bị mệt.

Ngày thứ hai

- Sáng ra bãi Đá Đen chụp ảnh và vào trung tâm Móng Cái ăn trưa.

Thời tiết thuận lợi cho chuyến đi.

- Tối nhà mình ra chơi ở chợ đêm Móng Cái và phố đi bộ ở cạnh đấy. Không có gì ngoài đồ ăn vặt, quần áo giày dép, đồ chơi trẻ em...

Ngày thứ ba

- Nhà mình "check-in" ở mũi Sa Vĩ cột 0km lúc 6h sáng.

- Cho bọn trẻ đi tắm biển sáng rồi dọn dẹp đồ trả phòng lúc 11h. Hai đứa được tắm biển 3 buổi mà vẫn thòm thèm, vì biển khá lặng nên con mình bơi được, nhiều nơi đi sóng to con sẽ dễ gặp nguy hiểm. 

Kinh nghiệm du lịch Quảng Ninh bằng ô tô cho gia đình có trẻ nhỏ - Ảnh 4.

Các bé rất thích tắm biển và đùa nghịch tại đây.

- 13h chiều cả nhà về Hạ Long. 16h ra bãi tắm mới đến 18h rồi về Hải Phòng ăn tối. 20h gia đình lên xe thẳng về Hà Nội, có nghỉ 1 lần nữa ở trạm Hải Dương.

- Kết thúc chuyến đi lúc 22h30 về đến nhà. Và chốt hè cho các con bước vào năm học mới.

Chia sẻ về một số lưu ý khi cho con đi chơi, chị Ly cho biết:

- Nên chuẩn bị đồ ăn vặt cho trẻ con đi đường ăn nếu nhỡ không tìm được quán.

- Tính giờ đi hợp lí, phù hợp theo lộ trình của từng gia đình. Ví dụ nhà mình xuất phát lúc 10h, thì 11h30 đến trạm nghỉ là tiện ăn trưa luôn. Hoặc bố mẹ có thể chuẩn bị đồ ăn nhẹ nhàng như bánh mì kẹp...

- Khi về, nên chọn giờ muộn để tránh tắc đường. 

2 em bé rất thích nơi đây.

"Mình nhận xét chuyến đi này khá thành công. Biển Trà Cổ không đông như những nơi khác, có lẽ vì do nơi đây ít có hạng mục vui chơi giải trí và đi lại cũng khá xa. Ngoài ra, giá vé cao tốc khá cao. Nhìn chung là khá hoang sơ, tuy nhiên đi trải nghiệm cũng có những thú vị nhất định", chị Ly chia sẻ thêm.

Ảnh: NVCC

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM