Lãnh đạo xã Cự Khê nói về việc ngăn chặn cô gái rời khỏi toà nhà có cặp vợ chồng dương tính lần 1 virus SARS-CoV-2

Hoàng Hải | 30-03-2020 - 18:20 PM

(Tổ Quốc) - Lãnh đạo xã Cự Khê đã chỉ đạo lực lượng công an liên hệ với địa phương mà cô gái sinh sống để mời gia đình sang HH01B làm cam kết trong trường hợp đưa cô gái ra khỏi tòa nhà.

Liên quan đến vụ việc cô gái vội vã rời khỏi toà nhà HH01B (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) có cặp vợ chồng dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 gây xôn xao dư luận, chiều 30/3, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Cự Khê cho biết, trước đó cô gái này vào toà nhà HH01B chơi, đến sáng nay (30/3) toà nhà tạm thời bị cách ly để điều tra dịch tễ vì có người dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sáng nay (30/3), khi toà nhà đã bị cách ly thì cô gái đòi ra ngoài để về nhà vì không phải người của xã Cự Khê và cũng không phải người sống ở đây.

Lúc này, chính quyền địa phương yêu cầu cô gái phải kê khai tên tuổi, quê quán, hộ khẩu,... nhưng cô này không khai.

Quá trình làm việc, lực lượng công an đã động viên, thuyết phục nhiều lần thì đến chiều nay (30/3) cô gái cho biết quê tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Lãnh đạo xã Cự Khê nói về việc ngăn chặn cô gái rời khỏi toà nhà có cặp vợ chồng dương tính lần 1 virus SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Toà nhà HH01B có cặp vợ chồng dương tính với Covid-19 lần 1.

Sau đó, lãnh đạo xã Cự Khê đã chỉ đạo lực lượng công an xã liên hệ với địa phương mà cô gái sinh sống để mời gia đình sang bên toà nhà HH01B làm cam kết. Nội dung cam kết nêu rõ nếu đưa cô gái khỏi toà nhà thì gia đình phải có trách nhiệm đưa đi cách ly hoặc lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

"Chúng tôi làm là vì muốn tốt cho cô gái và cả cộng đồng chứ không phải riêng vì lợi ích cá nhân nào cả...

Cô gái vào toà nhà này (HH01B) rồi ở đấy chắc chắn có vấn đề tế nhị nhưng bây giờ không tiện nói ra. Tuy nhiên, mình chiều theo ý của cô gái là không được. Nếu sau này xảy ra vấn đề gì về dịch bệnh lan tràn ra cộng đồng thì không ai chịu được trách nhiệm...", vị lãnh đạo xã Cự Khê cho biết.

Theo vị này, ngay sau khi nhận được tin về việc có 1 cặp vợ chồng sinh sống tại toà nhà HH01B khu đô thị Thanh Hà dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 , đơn vị đã khẩn trương cùng các cơ quan chuyên môn và cuộc và tiến hành kiểm tra dịch tễ.

Qua kiểm tra xác định có 11 người là trường hợp F1 và hiện đang cho xác định F2, F3 và những người tiếp xúc tiếp theo nữa để có biện pháp xử lý.

Trước đó, tại cuộc giao ban của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội vào sáng 30/3, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai đã báo cáo về kết quả xét nghiệm 2 trường hợp là vợ chồng dương tính lần 1 với virus SARS-CoV2 tại khu đô thị Thanh Hà vào 1h sáng ngày 30/3.

Cụ thể, chồng là anh V.K.L (SN 1979), hiện đang sinh sống tại tòa HH01B khu đô thị Thanh Hà.

Tiền sử dịch tễ của trường hợp này là có đi khám bệnh tại BV Bạch Mai vào ngày 12/3 và đến ngày 18/3 phát bệnh. Hiện tại bênh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, có ho, không sốt.

Vợ là chị L.T.T.N (SN 1980) có đi khám bệnh tại BV Bạch Mai vào ngày 12/3. Bệnh nhân có ho, không sốt.

Ngày 28/3, CDC Hà Nội đã báo Thanh Oai yêu cầu lấy mẫu 2 trường hợp và ngày 29/3 đã lấy mẫu gửi về.

Sau khi xác định, dương tính lần 1, huyện đã tiến hành phun khử khuẩn tại nhà của trường hợp này và toàn bộ hành lang, thang máy tòa nhà. Đồng thời, dùng xe cấp cứu 115 đưa bệnh nhân lên BV Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở 2 để cách ly, điều trị.

Lãnh đạo xã Cự Khê nói về việc ngăn chặn cô gái rời khỏi toà nhà có cặp vợ chồng dương tính lần 1 virus SARS-CoV-2 - Ảnh 5.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Gặp gỡ chuyên gia đầu ngành hiếm muộn: “Niềm hy vọng” của hàng ngàn cặp vợ chồng vô sinh

Với 80% trường hợp là ca "cực khó", tưởng chừng hết hy vọng, nhưng đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh (IVF Tâm Anh) là có con khỏe mạnh bế về nhà. Hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp "ươm mầm sự sống", Thầy thuốc Nhân dân PGS.TS.BS Lê Hoàng đã biến hy vọng cuối của hàng ngàn cặp vợ chồng vô sinh thành hiện thực.