Licogi 16 (LCG): Năm 2020 sẽ ghi nhận lợi nhuận từ dự án Solar Farm Nhơn Hải, tập trung nguồn lực vào ngành điện

Tri Túc | 11-07-2020 - 09:56 AM

(Tổ Quốc) - Từ năm 2018 đến nay đã có hơn 6.000MW điện mặt trời hoà lưới điện Quốc gia. Có thể nói, đầu tư điện mặt trời mang lại hiệu quả đầu tư khá cao, thời gian xây dựng nhanh (thường là 6 tháng), được sự ủng hộ của chính quyền địa phương và người dân, thời gian hoàn vốn dưới 10 năm.

Trong bối cảnh các nguồn điện sử dụng nguyên liệu than đã và sẽ bị hạn chế do các tác động tiêu cực đến môi trường, đồng thời tiềm năng thuỷ điện cũng sụt giảm do một số khu vực bị khô hạn, năng lượng tái tạo là giải pháp thay thế bền vững nhất. Riêng với điện mặt trời, Chính phủ đã ban hành các Quyết định 11/2017 cùng Quyết định 13/2020 về cơ chế khuyến khích phát triển và được rất nhiều nhà đầu tư trong ngoài nước ủng hộ.

Theo đó, từ năm 2018 đến nay đã có hơn 6.000MW điện mặt trời hoà lưới điện Quốc gia. Có thể nói, đầu tư điện mặt trời mang lại hiệu quả đầu tư khá cao, thời gian xây dựng nhanh (thường là 6 tháng), được sự ủng hộ của chính quyền địa phương và người dân, thời gian hoàn vốn dưới 10 năm.

Kết quả, không chỉ doanh nghiệp trong ngành mà những "tay chơi" bên ngoài cũng nhảy vào lĩnh vực tiềm năng này, kể tên gồm TTC Energy, BCG Energy, Trung Nam, Cơ điện lạnh (REE)… Không nằm ngoài xu thế, Licogi 16 (LCG) cũng đã và đang tập trung hiện thực hóa nhiều dự án năng lượng tái tạo với vai trò vừa là nhà đầu tư, vừa là nhà thầu. Báo cáo với cổ đông tại Đại hội mới đây, tổng công suất LCG hoạch định triển khai năng lượng tái tạo để nối lưới lên đến gần 370MWp với tổng mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng.

Công ty vừa khánh thành Nhà máy điện mặt trời Solar Farm Nhơn Hải tại xã Nhơn Hải, tỉnh Ninh Thuận. Nhà máy khởi công vào tháng 7/2019 và chính thức hòa lưới điện quốc gia ngày 28/6/2020, được công nhận COD. Dự án được thiết kế với công suất 35MWp trên diện tích hơn 39ha với hơn 96.000 tấm pin, 11 inverter, 140 tủ gom dây và hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống mương thoát nước chính và thoát nước mặt; trạm biến áp 110KV cùng đường dây dài hơn 8km đấu nối vào điểm giữa Điện lực miền Nam và miền Trung.

Dự án Nhơn Hải mang lại doanh thu dự kiến khoảng 140 tỷ/năm, tỷ suất hoàn vốn nội bộ trên 19%, đáng chú ý lợi nhuận sẽ bắt đầu ghi nhận ngay trong năm nay. Solar Farm Nhơn Hải là dự án điện mặt trời thứ hai được LCG đầu tư, tiếp nối Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc tại Gia Lai. Ngày 29/06/20 vừa qua, Trạm biến áp 220KV Ninh Phước do LCG thi công đã đóng điện, giải tỏa cho 300MW năng lượng tái tạo. Công ty cũng mục tiêu tập trung nguồn lực vào ngành điện và đang đầu tư vào 4 dự án năng lượng điện gió tại Gia Lai, Quảng Trị với tổng công suất gần 300MWp, đang trong giai đoạn hoàn chỉnh hồ sơ phê duyệt bổ sung quy hoạch.

Ngoài ra, LCG cũng tham gia thực hiện 3 dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 1 (62MWp), Mỹ Sơn 2 (50MWp) tại tỉnh Ninh Thuận, Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh (100MWp) tại tỉnh Khánh Hòa trong vai trò Nhà thầu EPC, kế hoạch hoàn thiện trong năm 2020. Dự kiến lợi nhuận của mảng năng lượng tái tạo sẽ đóng góp khoảng 60% lợi nhuận của Công ty.

Các dự án năng lượng tái tạo mang lại hiệu quả đầu tư cao nhưng lại có nhu cầu vốn rất lớn, trong các năm tới, khi mà quy mô các dự án điện gió LCG thực hiện đầu tư là 296MW thì LCG sẽ cần tập trung mọi nguồn lực để triển khai các dự án này.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM