Lực mua dồn dập cuối phiên, VN-Index đảo chiều tăng hơn 15 điểm

(Tổ Quốc) - Sắc xanh chiếm ưu thế trở lại trên hầu hết các nhóm ngành quan trọng như ngân hàng, thép, dầu khí, bất động sản, đặc biệt là các cổ phiếu chứng khoán.

Sau phiên đầu tuần giảm khá mạnh, áp lực chốt bán phần nào đã vơi dần tuy nhiên vẫn hiện hữu trên một số nhóm cổ phiếu. Cầu bắt đáy chưa thực sự nhập cuộc khiến thị trường giao dịch giằng co trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, lực mua bất ngờ thắng thế trên diện rộng vào cuối phiên đã kéo một loạt cổ phiếu đảo chiều tăng mạnh.

Sắc xanh chiếm ưu thế trở lại trên hầu hết các nhóm ngành quan trọng như ngân hàng, chứng khoán, thép, dầu khí, bất động sản,... Nổi bật nhất là nhóm chứng khoán với một loạt cổ phiếu như VND, HCM, VCI, SHS, FTS, CTS,... tăng hết biên độ.

Nhóm vốn hóa lớn cũng nghiêng hoàn toàn về chiều tăng điểm. VN30 có đến 24 mã tăng xanh, 2 mã đứng giá và chỉ có 4 mã giảm điểm. VHM cùng một loạt cổ phiếu ngân hàng như TCB, VCB, CTG, BID, VPB, STB đóng góp lớn vào VN-Index qua đó cân lại ảnh hưởng từ VIC, VNM,...

Lực mua dồn dập cuối phiên, VN-Index đảo chiều tăng hơn 15 điểm - Ảnh 1.

Giao dịch không thật sự sôi động do rung lắc chủ yếu trong biên độ hẹp. Giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt 12.100 tỷ đồng, giảm 10,5% so với phiên trước. Tuy nhiên, khối ngoại vẫn là điểm sáng khi mua ròng 910 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Bên cạnh yếu tố khối ngoại, việc thị trường hồi phục trong phiên có thể đến từ những thông tin "gỡ rối" cho thị trường trái phiếu khi Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 65.

Kết phiên VN-Index tăng 15,38 điểm (+1,49%) lên đóng cửa cao nhất phiên tại 1.047,45 điểm; HNX-Index tăng 3,06 điểm (+1,45%) lên 213,59 điểm và UpCOM-Index tăng 0,34 điểm (+0,48%) lên 71,84 điểm.

Hà Linh

Tin Cùng Chuyên Mục
ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỷ đồng

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với 2 kế hoạch lớn của năm 2024 được đồng thuận là kế hoạch kinh doanh năm và phương án tăng vốn lên 26.000 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%.
Tin mới