Meghan Markle nuôi dạy con khác người ra sao mà khiến dân chúng cầu cứu Hoàng gia Anh hãy cứu lấy bé Archie

(Tổ Quốc) - Nhìn lại quá khứ mới thấy, đây không phải lần duy nhất Meghan Markle bị chỉ trích vì cách nuôi dạy con.

Từ khi trở thành nàng dâu Hoàng gia, Meghan Markle luôn khiến dư luận bất bình vì những lùm xùm của bản thân: Từ việc xích mích với chị dâu Kate đến nghi vấn mang thai giả, tiêu xài hoang phí, thao túng chồng, cùng chồng rút khỏi Hoàng gia Anh,...

Mới đây nhất, Meghan lại tiếp tục hứng chịu chỉ trích bởi phát ngôn có phần kiêu ngạo của mình. Cô cho biết bản thân quá nổi tiếng để gia nhập "hội bỉm sữa" và không thể đưa con trai đi giao lưu. Meghan cho rằng cô không thể làm những việc bình thường như bao người mẹ khác. Chính điều này khiến Archie thiếu đi các kỹ năng xã hội vì không được tiếp xúc với các bạn đồng trang lứa.

Quá lo ngại cho Archie, một bộ phận cư dân mạng đã lên tiếng yêu cầu hoàng gia hãy cứu lấy cậu bé trước khi quá muộn để Archie có một tuổi thơ yên bình giống như 3 người con của Công nương Kate. Nhìn lại quá khứ mới thấy, đây không phải lần duy nhất Meghan Markle bị chỉ trích vì cách nuôi dạy con.

Meghan Markle nuôi dạy con khác người ra sao mà khiến dân chúng hoảng hốt cầu cứu Hoàng gia Anh: Hãy cứu lấy bé Archie! - Ảnh 2.

Bé Archie thiếu đi các kỹ năng xã hội vì không được tiếp xúc với các bạn đồng trang lứa.

Bảo vệ con khỏi truyền thông nhưng lại "bảo vệ" luôn con khỏi người thân trong gia đình

Hai ngày sau khi chào đời, Archie được bố mẹ bế trong tay xuất hiện trước báo chí tại lâu đài Windsor. Cũng trong ngày hôm đó, cặp đôi thông báo trên tài khoản Instagram tên đầy đủ của em bé là Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Cả hai cũng từ chối cho con một danh hiệu hoàng gia. 

Kể từ đó, mọi hình ảnh chính thức của bé Archie đều được công bố trên tài khoản mạng xã hội của bố mẹ, tuy nhiên rất nhỏ giọt. Cặp đôi cho biết, việc này nhằm tránh sự soi mói quá mức của truyền thông và dư luận dành cho Archie. Tuy nhiên sự bảo vệ này có phần hơi thái quá và tiêu cực. Thậm chí, có vẻ như Meghan đang muốn "bảo vệ" con khỏi cả người thân và họ hàng!

Từ cuối năm ngoái, Meghan đã đưa con ra nước ngoài sinh sống và tách rời cậu bé với người thân, họ hàng. Bé Archie chỉ gần gũi với bảo mẫu, vệ sĩ và bố mẹ mình. Không quá khi nói rằng, cậu bé đang sống cô độc một mình theo kế hoạch trở thành ngôi sao toàn cầu của bố mẹ. Archie không có nhà ở cố định nên thiếu đi một môi trường ổn định để phát triển toàn diện. 

Meghan Markle nuôi dạy con khác người ra sao mà khiến dân chúng hoảng hốt cầu cứu Hoàng gia Anh: Hãy cứu lấy bé Archie! - Ảnh 3.

Bé Archie không được gặp gỡ người thân, họ hàng vì kế hoạch sống của bố mẹ.

Meghan sau đó bị chỉ trích là ích kỷ, không thực sự lo nghĩ cho con. Cô cũng bị so sánh với chị dâu Kate và mẹ chồng Diana. Dù luôn bận rộn với nhiệm vụ hoàng gia nhưng Công nương Kate chỉ thuê một bảo mẫu duy nhất và luôn tự tay nấu ăn cũng như chăm sóc cho các con. Cô còn thường xuyên cho các con tham gia các hoạt động cộng đồng như làm từ thiện, giúp đỡ người người khó khăn trong mùa dịch Covid-19,... Những điều này giúp các Công chúa, Hoàng tử bé có nhiều kỹ năng xã hội và hình thành lòng trắc ẩn, biết giúp đỡ mọi người. Ngoài ra, các bé còn có nhiều người bạn thân đồng trang lứa.

Còn nói về độ nổi tiếng thì Meghan Markle không thể nào đọ lại với mẹ chồng của mình - cố Công nương Diana. Mỗi khi cố Công nương Diana xuất hiện, báo chí và các tay săn ảnh đều vây quanh đông nghịt nhưng bà luôn hoàn thành tốt việc nuôi dạy con, giúp 2 hoàng tử có môi trường phát triển tự nhiên và trưởng thành như bao đứa trẻ bình thường khác. Hoàng tử William và Harry đều có những người bạn thân tuổi ấu thơ, họ được sống giữa những người thân và họ hàng.

Meghan Markle nuôi dạy con khác người ra sao mà khiến dân chúng hoảng hốt cầu cứu Hoàng gia Anh: Hãy cứu lấy bé Archie! - Ảnh 4.

Bị chỉ trích vì mải mê việc, bỏ bê con

Nếu như các bà mẹ khác luôn cố gắng ở bên con nhiều nhất có thể trong những năm tháng đầu đời thì Meghan lại ngược lại. Cô bỏ bê, phó mặc con cho các vệ sĩ và bảo mẫu. Chỉ mấy tháng sau khi sinh con, Meghan đã xuất hiện trước công chúng để ra mắt bộ sưu tập thời trang từ thiện của mình. 

Sau đó, cô sang Mỹ xem thi đấu chung kết quần vợt, bỏ mặc con một mình ở Anh. Đầu năm nay, Meghan tiếp tục khiến người dân bức xúc khi để con trai ở Canada với bảo mẫu trong một thời gian dài còn mình và chồng trở về Anh để thực hiện những nhiệm vụ hoàng gia cuối cùng.

Không quan tâm đến cảm xúc của con

Ngày 6/5, vợ chồng Meghan - Harry đã chia sẻ đoạn clip đặc biệt nhân dịp sinh nhật tròn 1 tuổi của bé Archie. Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh Meghan Markle ôm con vào lòng và cùng nhau đọc sách. Được biết, mục đích clip này nhằm hỗ trợ cho chiến dịch giúp đỡ trẻ em và gia đình gặp khó khăn trong dịch Covid-19.

Meghan Markle nuôi dạy con khác người ra sao mà khiến dân chúng hoảng hốt cầu cứu Hoàng gia Anh: Hãy cứu lấy bé Archie! - Ảnh 5.

Archie không thoải mái khi ngồi trong lòng mẹ.

Tuy nhiên chính clip này chỉ ra, Archie không thực sự gần gũi với mẹ và Meghan cũng thiếu sự quan tâm đến con trai của mình. Theo đó, bà mẹ này bị đánh giá là tương tác với ống kính nhiều hơn là với con. Cô cũng chỉ chăm chăm giới thiệu về sách mà không quan tâm đến Archie. Không ít lần, cậu bé tỏ thái độ khó chịu, tỏ ý muốn giãy ra khỏi lòng mẹ. Dù là clip đánh dấu sinh nhật của Archie nhưng Meghan Markle lại là nhân vật chính. 

Nhiều người cảm thấy xót xa vì Archie không có một sinh nhật trọn vẹn và chỉ trích Meghan không hề quan tâm đến cảm xúc của con và chỉ lấy Archie ra để làm chiêu trò đánh bóng tên tuổi. 

Thanh Hương

Tin mới