Mức lương hậu hĩnh của tuyển thủ Thái Lan trước khi vỡ nợ bỏ trốn vì đam mê đỏ đen

(Tổ Quốc) - Mới đây, người đại diện của Sarawut đã tiết lộ về thu nhập trong thời gian thi đấu đỉnh cao của cầu thủ này trước khi vụ việc bỏ trốn vì nợ nần cờ bạc được phanh phui.

Những ngày qua, sự việc cầu thủ Sarawut Masuk đang thi đấu cho Nongbua Pitchaya FC tại Thai League 2 mất tích khiến truyền thông Thái Lan đặc biệt quan tâm. Theo chia sẻ từ người thân, Sarawut đang gặp rắc rối do nợ tiền thua cờ bạc và bị chủ nợ dọa giết nếu lộ diện.

Mới đây, người đại diện của Sarawut, Yuthana Taweesupasuk đã tiết lộ trên SMM Sports về thu nhập trong thời gian thi đấu đỉnh cao của cầu thủ này trước khi vụ việc trên xảy ra. Theo đó, Sarawut nhận về 100.000 baht mỗi tháng (khoảng 70 triệu đồng) khi thi đấu cho CLB Muangthong United (từ năm 2013- 2015). Năm 2016, anh chuyển đến khoác áo CLB Bangkok Glass, nhận mức lương 500.000 baht/tháng (khoảng 350 triệu đồng). Ông Yuthana còn cho biết Sarawut đã tiết kiệm được 20 triệu baht (khoảng 14 tỷ đồng) trong khoảng thời này. 

Mức lương hậu hĩnh của tuyển thủ Thái Lan trước khi vỡ nợ bỏ trốn vì đam mê đỏ đen - Ảnh 1.

Sarawut (số 14) từng là thành viên của tuyển Thái Lan 2 lần vô địch AFF Cup 2014 và 2016.

Sarawut Masuk gặp phải rắc rối từ đầu năm 2020 nhưng che giấu chuyện này với gia đình. Ban lãnh đạo của Nongbua Pitchaya FC cũng không hề hay biết cho đến khi vấn đề trở nên nghiêm trọng. Ngày 12/4 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã lên tiếng về việc sẵn sàng hỗ trợ tài chính để giúp Sarawut giải quyết vấn đề nợ nần, mong muốn tiền vệ này có thể trở lại với bóng đá. Theo thông tin mới nhất trên SMM Sports, Sarawut đã liên hệ với chủ tịch FAT Somyos Pumpanmuang qua người trung gian để yêu cầu được giúp đỡ.

Sarawut Masuk là một tiền vệ cánh tài năng của bóng đá Thái Lan, là thành viên của đội hình của "Voi chiến" lên ngôi vô địch tại AFF Cup 2014 và 2016. Trước đó, Sarawut Masuk đã cùng U23 Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games 2013 được tổ chức tại Myanmar. 

Mức lương hậu hĩnh của tuyển thủ Thái Lan trước khi vỡ nợ bỏ trốn vì đam mê đỏ đen - Ảnh 2.

Sarawut từng nhận mức lương hậu hĩnh trong màu áo Muangthong United và Bangkok Glass. ẢNh Chalinee

S.T

Tin mới